Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thủ tướng: Chiến lược vaccine triển khai còn chậm

Phóng viên - 03/06/2021 | 17:20 (GTM + 7)

Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập như vẫn còn những nơi, những lúc bị động, lúng túng trong phòng chống dịch và có những cơ quan chưa kịp thời, hiệu quả trong thực hiện giải pháp, nhất là chiến lược vaccine triển khai còn chậm.

công nhân khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) được tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Bộ Y tế)
Công nhân khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) được tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Bộ Y tế)

Chiến lược vaccine triển khai còn chậm

Ngày 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ đã chủ trì họp Phiên thường kỳ tháng 5/2021, phiên họp diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quy mô dịch lây lan rộng hơn, nhanh hơn, chủng virus nguy hiểm hơn và lây lan trong các khu công nghiệp, hoạt động tôn giáo. Thủ tướng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập như vẫn còn những nơi, những lúc bị động, lúng túng trong phòng chống dịch và có những cơ quan chưa kịp thời, hiệu quả trong thực hiện giải pháp, nhất là chiến lược vaccine triển khai còn chậm.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quy mô dịch lây lan rộng hơn, nhanh hơn, chủng virus nguy hiểm hơn và lây lan trong các khu công nghiệp, hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch bệnh đang được kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội được duy trì, khôi phục. Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức rất thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ tướng đề nghị các đại biểu dự Phiên họp tập trung thảo luận các vấn đề trên tin thần: nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật; người dân, doanh nghiệp hưởng ứng thật và được thụ hưởng thật các thành quả.

Chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo báo cáo, tính từ ngày 27/4 đến nay ghi nhận 4.780 ca mắc COVID-19 mới. Hiện, nước ta đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh, thành phố hơn 1,1 triệu liều, trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 31.177 người. Tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát, số ca trong cộng đồng đã được phát hiện sớm, kịp thời áp dụng biện pháp truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Tuy nhiên, dịch COVID-19 còn nhiều nguy cơ, thách thức, đặc biệt tại một số điểm dịch ở tỉnh Bắc Giang, TP.Hồ Chí Minh... Do đó cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao như hiện tại, thậm chí cao hơn để đảm bảo được khả năng khống chế dịch bệnh trên địa phạm vi cả nước .

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch

Về vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, sắp tới vẫn phải chống dịch trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phải kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công. Phòng ngừa vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở từ khi chưa dịch. Tấn công là cấp bách, là đột phá, chủ động xét nghiệm ở những nơi chưa có dịch, thần tốc nơi có dịch, vaccine là chiến lược, là quyết định, ứng dụng công nghệ là bắt buộc. Các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho phòng chống dịch, khắc phục hậu quả do dịch gây ra.

Thủ tướng chỉ ra những hạn chế, bất cập như vẫn còn những nơi, những lúc bị động, lúng túng trong phòng chống dịch và có những cơ quan chưa kịp thời, hiệu quả trong thực hiện giải pháp, nhất việc thực hiện chiến lược vaccine: "Chúng ta vẫn còn có những nơi những lúc bị động lúng túng trong phòng, chống dịch và có những cơ quan chức năng là chưa kịp thời hiệu quả trong thực hiện chiến lược phát triển khai vẫn còn chậm nói thật nhìn thẳng vào sự thật. Như vậy, chúng ta cùng nhau giải quyết Chính phủ phải suy nghĩ thế nào cộng đồng trách nhiệm thế nào để thể hiện tinh thần gương mẫu thế nào để chúng ta thực hiện cái này".

Thủ tướng cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan là  một số bộ ngành còn chưa nắm chắc tình hình, bám sát tình hình, đưa giải pháp chưa phù hợp, kém hiệu quả, điều hành lúng túng, vẫn vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách chậm được tháo gỡ; một số người đứng đầu chưa thực sự quyết liệt, gương mẫu trong tổ chức và điều hành công việc thuộc phạm vi, chức năng, quyền hạn nhiệm vụ được giao.

công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh TTXVN
Công nhân trong các khu công nghiệp ở Bắc Ninh, Bắc Giang được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh TTXVN

Về tình hình sắp tới, Thủ tướng cho rằng, dự báo khó khăn thách thức nhiều hơn vì dịch covid-19 bùng phát mạnh hơn, ảnh hưởng lớn hơn, xu thế dịch bệnh thế giới và các nước quanh ta chưa được kiềm chế có hiệu quả. Tình hình như vậy để không lơ là chủ quan, phải tự lực tự cường đi lên. Thủ tướng đã chỉ ra 4 mục tiêu phải đạt được trong thời gian tới: "Kiềm chế đẩy lùi và ngăn chặn có hiệu quả làn sóng thứ tư, để bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân khôi phục và phát triển kinh tế giữ vững ổn định chính trị an ninh an toàn, củng cố và tăng cường đối ngoại đảm bảo an sinh cho những người an sinh xã hội, nhất là các đối tượng chịu tác động bởi nhất là các đối tượng yếu thế; Phấn đấu tối đa để hoàn thành nhiệm vụ mà Quốc hội giao, cũng như trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Về tình hình kinh tế -xã hội, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mặc dù bị ảnh hưởng bởi do đại dịch COVID-19, song kinh tế-xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2021 vẫn đạt được các kết quả nổi bật: Bảo vệ và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất, tỷ giá ổn định, sản xuất công nghiệp tăng khá, duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, tăng thu hút đầu tư nước ngoài; thu ngân sách đạt kết quả tương đối tốt; an sinh xã hội, đời sống nhân dân ổn định; an ninh quốc gia, quốc phòng được giứ vững; đối ngoại được tăng cường... Những kết quả đó củng cố, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc; ý Đảng hợp lòng dân.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp như: Tăng cường nhận thức về những khó khăn, thách thức, vướng mắc mà chúng ta phải đối diện để nỗ lực và lấy đó làm động lực để vượt qua; Lãnh đạo, điều hành phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bám sát tình hình, nắm chắc tình hình, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, sát tình hình, khả thi và mang lại hiệu quả rõ rệt; Chính sách tiền tệ, tài khóa phải hài hòa, hợp lý để vừa bảo đảm kiềm chế lạm phát, vừa đảm bảo tăng trưởng; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các vấn đề còn tồn tại liên quan thể chế, cơ chế, chính sách, nhất là liên quan đến vaccine, đầu tư công, kinh tế vĩ mô, các dự án thua lỗ, yếu kém; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, đặc biệt là phải tiết kiệm ngân sách để chi cho các dự án, chương trình trọng điểm và vùng đặc biệt khó khăn; khẩn trương hoàn thiện, ban hành Nghị quyết về chính sách cho người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19; tiếp tục kiểm soát xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm hành vi xuất nhập cảnh, cư trú trái phép.

Riêng về đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh, tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm, điều chỉnh việc bố trí vốn sát tình hình, bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định.

Thủ tướng biểu dương các cấp chính quyền, nhất là các địa phương trọng tâm của dịch COVID-19 như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh và các lực lượng tuyến đầu chống dịch như, quân đội, công an, đặc biệt là lực lượng y tế đã quyết liệt, không quản khó khăn gian khổ trong phòng, chống dịch vì sức khỏe nhân dân./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //