Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

'Thủ phủ' sản xuất khẩu trang (bài 1): Không giấy phép, không vô trùng, không găng tay, không đủ điều kiện nhà xưởng

Phóng viên - 14/08/2020 | 6:45 (GTM + 7)

Ghi nhãn “ngăn mùi và khói bụi”, nhưng lại kèm trên vỏ hộp hình ảnh lá chắn chống vi khuẩn, người mặc trang phục bảo hộ đeo sản phẩm, dễ gây liên tưởng tới các nhân viên y tế; và có thêm dòng mô tả: “Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Video: Môi trường sản xuất thiếu đảm bảo, lập lờ tính năng sản phẩm tại một cơ sở ở Bắc Ninh

Hiện nay trên thị trường, người tiêu dùng đang đứng trước “ma trận” khẩu trang với đủ mọi mức giá. Để tìm hiểu rõ hơn nguồn gốc xuất xứ, cũng như tiêu chuẩn chất lượng của các loại khẩu trang được tung ra thị trường, nhóm phóng viên VOV Giao thông đã khảo sát tại xã Xuân Lai (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) - nơi được coi là “Thủ phủ” sản xuất loại sản phẩm này tại miền Bắc.

Gần đây, lực lượng chức năng các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Bình, Gia Lai… liên tiếp phát hiện và xử lý các vụ sản xuất, kinh doanh hàng trăm nghìn khẩu trang giả, khẩu trang kém chất lượng.

Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh phức tạp, nhu cầu khẩu trang trong nước vẫn rất cao, một số thính giả bày tỏ e ngại: thực trạng nhiễu loạn của thị trường khẩu trang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ sở sản xuất khẩu trang ở Bắc Ninh
Cơ sở sản xuất khẩu trang ở Bắc Ninh

“Người ta như thế là làm ăn thất đức. Vì khẩu trang bảo vệ tính mạng con người, ngăn ngừa bệnh tật, phải có biện pháp quyết liệt để ngăn chặn”

“Mình mua là vào hiệu thuốc mua thôi chứ cũng chẳng biết là giả hay thật. Giờ muốn làm nghiêm thì chỉ có bên y tế kiểm tra các nhà thuốc và làm mạnh tay thôi.

“Giờ đang Covid, muốn đeo khẩu trang để phòng bệnh mà giờ lại không tác dụng gì thì quá nguy hiểm”

Nhằm tìm hiểu thực tế, nhóm phóng viên VOV Giao thông đã khảo sát tại xã Xuân Lai (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh), nơi được coi là “Thủ phủ” sản xuất loại sản phẩm này tại miền Bắc.

Sáng 11/8/2020, có mặt tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH may mặc K.A. (đóng trên địa bàn thôn Phúc Lai), nhóm phóng viên ghi nhận tại đây có 8 công nhân đang thực hiện các công đoạn dập vải, đập lót, thêu chữ, điều khiển dây chuyền tự động, đóng gói.

Các công nhân đều đeo khẩu trang, nhưng 100% không đeo găng tay bảo hộ, tất cả công đoạn đều dùng tay trần, xưởng không có phòng vô trùng.

Thực trạng nhiễu loạn của thị trường khẩu trang sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng.

Có 2 loại khẩu trang được công ty K.A. sản xuất, gồm: Khẩu trang vải sợi hoạt tính (khẩu trang thông thường dùng được nhiều lần) và khẩu trang 4 lớp vải không dệt (có ngoại hình giống khẩu trang y tế và chỉ dùng 1 lần).

Đáng chú ý, khẩu trang 4 lớp của công ty K.A. ghi nhãn “ngăn mùi và khói bụi”, nhưng lại kèm trên vỏ hộp hình ảnh lá chắn chống vi khuẩn, người mặc trang phục bảo hộ đeo sản phẩm, dễ gây liên tưởng tới các nhân viên y tế. Ở bên hông hộp có thêm dòng mô tả: “Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong bệnh viện, môi trường công nghiệp hiện đại”.

Điều này trái với hướng dẫn về lựa chọn và sử dụng khẩu trang theo Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 của Bộ Y tế. Cụ thể, hai loại khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn dành cho nhân viên y tế đều cần đạt các tiêu chuẩn khắt khe như các Tiêu chuẩn quốc gia 8389 và tiêu chuẩn theo Quyết định 870 của Bộ Y tế.

Trong khi đó, chủ cơ sở K.A chỉ có giấy đăng ký kinh doanh, không cung cấp được bất cứ giấy tờ nào liên quan tới việc được cấp phép sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn:

“Giấy tờ như khẩu trang vải thì chỉ đăng ký hộ kinh doanh để làm. Khẩu trang 1 lớp thì cũng có giấy phép kinh doanh. Làm thông thường thôi, nếu mà làm khẩu trang y tế thì nhiều cái phải liên quan đến. Mình không đủ điều kiện để làm”.

Công nhân đang gia công khẩu trang
Công nhân đang gia công khẩu trang

Khi được phóng viên gặng hỏi, chủ cơ sở này ngầm khẳng định, có thể sản xuất được cả khẩu trang kháng khuẩn, nhưng không đăng ký với cơ quan chức năng, vì “rất lằng nhằng” về thủ tục và chắc chắn không đủ điều kiện nhà xưởng: “Khẩu trang 4 lớp cơ sở mình sản xuất có chức năng kháng khuẩn hay không? Cái này chắc phải có, vì cơ sở dệt đều có gửi test kháng khuẩn đầy đủ. Phải có chứ. Cơ sở mình nhập nguyên liệu từ đâu? Từ công ty trong Sài Gòn”

Lý giải về việc dán mác “cao cấp” với loại khẩu trang vải thông thường, chủ cơ sở K.A cho biết, đó là định lượng của cá nhân chứ không theo bất cứ quy chuẩn nào. Chính người này cũng cho biết, giá thành tại xưởng lại không hề “cao cấp”, chỉ 42 nghìn đồng/ chục khẩu trang vải; 2 triệu đồng/thùng khẩu trang 4 lớp.

“Như vậy là để cho khách hàng phân biệt loại tốt, loại rẻ, loại xấu. Khách hàng tiêu dùng muốn loại rẻ có loại rẻ, loại đắt có loại đắt”, người này nói

Mỗi ngày, riêng cơ sở K.A. bán ra tới 17 thùng, tương đương 42.500 khẩu trang 4 lớp, phân phối khắp thị trường các tỉnh từ Bắc vào Nam. Và nếu nhân con số này với hàng chục, thậm chí cả trăm cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thì thật khó tưởng tượng mỗi ngày sẽ có bao nhiêu khẩu trang không đảm bảo chất lượng được “tuồn” ra thị trường?

Sự nhập nhèm, “đánh tráo” khái niệm, tính năng, ngoại hình so với khẩu trang kháng khuẩn, khẩu trang y tế của chủ cơ sở sản xuất khẩu trang K.A đã và đang gây khó khăn trong việc “nhận diện” và phân biệt đối với người tiêu dùng.

---

Mời các bạn lắng nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 13/8 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //