Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thụ động giáo dục trẻ em: Gia đình có đang phó thác cho nhà trường?

Phóng viên - 13/02/2020 | 10:19 (GTM + 7)

Mặc dù đến tuần thứ hai nghỉ học, các trường đã giao bài tập ở nhà cho học sinh, tuy nhiên sự lúng túng của phụ huynh cho thấy một thực tế, nhiều gia đình đang khá thụ động trong việc giáo dục trẻ, thậm chí phó thác cho nhà trường. Vấn đề này được nhìn nh

Hiện nay, nhiều gia đình đang khá thụ động trong việc giáo dục trẻ, thậm chí phó thác cho nhà trường
Hiện nay, nhiều gia đình đang khá thụ động trong việc giáo dục trẻ, thậm chí phó thác cho nhà trường

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chị Nguyễn Thu Hà ở quận Hà Đông, Hà Nội có 3 con đang trong độ tuổi đi học. Mặc dù chị Hà có thời gian ở nhà để trông con nhưng chị đang phải đau đầu chuyện dạy con học bài. Trong bối cảnh các con đang phải nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19, chị đã cố gắng liên hệ với nhà trường và tìm hiểu chương trình học của con nhưng vẫn không khỏi lúng túng:

"Mình có phải là giáo viên ở trên trường đâu, nên những quyển nâng cao, lộ trình trên internet mình phải down về để làm thêm bài tập cho các con. Dĩ nhiên là khó khăn nhiều vì trông một lúc mấy đứa con, vừa dạy con học vừa trông con bé".

Trong khi đó, chị Lê Thị Hồng Hạnh ở quân Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ, những ngày qua, hai vợ chồng chị phải "căng mình" thu xếp giữa công việc và chăm sóc, dạy dỗ con. Dù rất quan tâm tới việc kèm con học tại nhà, nhưng không ít lần chị Hạnh vẫn không đủ kiên nhẫn, lớn tiếng mắng con vì dạy mãi mà không hiểu, mà thời gian thì eo hẹp:

"Buổi tối thì lúc nào mình cũng phải kèm là con đã học bài chưa, con còn bài gì nữa không nhưng cháu ngồi làm mà cứ vò đầu bứt tai, có hôm rất muộn đến 12h mới xong. Thế nên tôi rất lo rằng việc mình kèm sát sao đến mấy nhưng cháu không tự giác thì vẫn không mang lại hiệu quả".

Thực tế, học sinh tiểu học, nhất là trẻ lớp 1, lớp 2 chưa có ý thức tự học nên học tập cùng con với nhiều bậc phụ huynh là công việc gian nan. Một số phụ huynh không có phương pháp truyền đạt; khi giảng bài, con chưa hiểu thì nhiều người hay nóng giận, quát mắng, thậm chí dùng cả roi vọt, hình phạt nên trẻ càng sợ và không tiếp thu nổi bài.

Nhiều lần như vậy dẫn đến tâm lý sợ học ở trẻ... Ở lứa tuổi lớn hơn, nhiều cha mẹ khi đi làm không yên tâm cho con sử dụng thiết bị điện tử để tự học trên các ứng dụng online nên hiệu quả việc tự học không cao. 

Từ quan sát của mình, chị Nguyễn Thu Hiền, một giáo viên THCS trên địa bàn Cầu Giấy Hà Nội cho biết, từ trước tới nay, nhiều gia đình bận rộn với việc làm kinh tế nên thường phó thác chuyện dạy con học cho nhà trường, cho các trung tâm hoặc gia sư, nên khi các con nghỉ học dài ngày như hiện nay thì sự lúng túng trong việc dạy con học càng lộ rõ:

"Nhiều phụ huynh nghĩ rằng trách nhiệm dạy con học là thuộc về nhà trường và trong bối cảnh như hiện nay, nhà trường phải có trách nhiệm kiểm soát việc học tập nên nhiều phụ huynh vẫn lơ là, chưa quan tâm đúng mức trong việc phối hợp với nhà trường để con em mình có thể tự học".

Cô giáo Nguyễn Thu Hiền khẳng định, việc phụ huynh kèm cặp con em tại nhà là rất cần thiết và cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và phối hợp cùng với nhà trường đưa đến hiệu quả giáo dục cho con em mình. 

Để việc dạy con học tại nhà có hiệu quả, phụ huynh cần chuẩn bị kiến thức cùng con, dành thời gian nhất định trong ngày để trao đổi, liên lạc với giáo viên, tìm hiểu phương pháp trong việc dạy và học, sắp xếp, bố trí thời gian dạy con hợp lý và không nên gây áp lực cho con. Từ đó tạo cho con tâm lý thoải mái, không sợ hãi và hứng thú khi ngồi vào bàn học tại nhà. 

Đặc biệt, hiện nay, nhiều học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông đã biết cách tự học bằng cách tìm hiểu kiến thức từ Internet nên quan trọng nhất vẫn là sự theo sát của phụ huynh để nhắc nhở con em học tập cho tốt. 

Chị Vũ Thị Thu Hằng, một chuyên gia giáo dục cũng tư vấn các bậc phụ huynh, muốn con em học bài hiệu quả, phụ huynh nên cùng con lên thời gian biểu hợp lí, giờ học giờ chơi rõ ràng. Cùng với đó, cha mẹ dạy con tự học trong khả năng của mình, có thể nhờ người thân giúp đỡ con hoặc biết cách hướng dẫn con tự học. theo chị Hằng, đây là một quá trình dài lâu và cần sự đồng hành của phụ huynh cùng nhà trường để các con có kết quả học tập tốt nhất:

"Quá trình học tập của con là quá trình trọn đời, đây là cơ hội để phụ huynh có nhiều thời gian hơn đồng hành cùng con và nhà trường. Cái khoảng trống trong kỳ nghỉ này có thể trở thành cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh, phụ huynh sau 2 tuần này vẫn cần cố gắng để duy trì hiệu quả việc đồng hành cùng con".

Các chuyên gia giáo dục cũng cho rằng, thời gian học sinh nghỉ vì dịch sẽ sớm kết thúc, học sinh sẽ lại đến trường sau khi dịch bệnh được khống chế, nhưng những phương pháp, tình cảm mà cha mẹ dành cho các con trong quá trình dạy con học tập nếu được duy trì thường xuyên sẽ cho những kết quả lâu dài.  

Liệu có phải gia đình chỉ dạy trẻ cách làm người, còn phần kiến thức là do thầy cô đảm nhận?
Liệu có phải gia đình chỉ dạy trẻ cách làm người, còn phần kiến thức là do thầy cô đảm nhận?

Sự bối rối của nhiều phụ huynh trong quãng thời gian con nghỉ học vì dịch bệnh, đã phần nào cho thấy, nhiều gia đình đang gần như “đứng ngoài” sự học của con. Và dưới góc nhìn của vov giao thông, khi mải mốt đi tìm trường tốt, thầy giỏi cho con, thì nhiều bố mẹ đang quên mất rằng, với con, họ mới chính là người thầy quan trọng nhất.

Người thầy quan trọng nhất

Học để làm gì? Cho đến khi đi làm, hẳn không ít người vẫn chưa tự trả lời được câu hỏi đó. Là bởi, nếu không phải là công việc chuyên ngành, thì những khái niệm tích phân và đạo hàm, định lý, định luật và tiên đề, những phản ứng, xúc tác, dung môi… cùng rất nhiều phần kiến thức đã học thời phổ thông, chẳng bao giờ “sờ” tới.

Nhưng, có thể họ sẽ tìm được câu trả lời, khi những đứa trẻ đặt câu hỏi “vì sao?”.

Hai tuần nghỉ học, việc bố trí người trông con không phải là thử thách gì ghê gớm với những ông bố bà mẹ vốn rất tháo vát đảm đang, dù có hơi cập rập mấy ngày đầu. 

Vấn đề mà phụ huynh lo nhất là con họ gần như không học hành gì trong thời gian nghỉ. Cho đến khi thầy cô, nhà trường tới tấp giao bài thì các bố các mẹ mới thở phào. Trong khi đó, những gia đình có con học mầm non thì chỉ biết thở vắn than dài khi con suốt ngày chúi mũi vào điện thoại, máy tính bảng.

Điều đó cho thấy, rời nhà trường, rời sự hướng dẫn của thầy cô, nhiều gia đình đang gần như đứng ngoài sự học của con cái. Sự sát sao lâu nay dừng lại ở việc, mỗi ngày bố mẹ nhắc con học bài, kiểm tra xem đã làm đủ số bài tập được giao hay chưa, nếu có khả năng hơn một chút thì xem kết quả.

Song, vai trò giáo dục của gia đình liệu có dừng lại ở đó? Liệu có phải gia đình chỉ dạy trẻ cách làm người, còn phần kiến thức là do thầy cô đảm nhận? Và bố mẹ liệu có phải chỉ nên dừng lại ở vai trò “giám thị” trong việc học của con?

Thời của internet, nhiều phụ huynh lập tức tra google mỗi khi con đặt câu hỏi tại sao. Và họ không còn hữu dụng khi bọn trẻ tự làm được việc này

Cũng với sự nở rộ của các dịch vụ giáo dục và đào tạo, nhiều bố mẹ đôn đáo tìm chỗ học cho con, từ việc chọn chỗ học chính, đến lựa chỗ học thêm, và đủ chương trình kỹ năng các loại. 

Họ dạt dào kỳ vọng rằng con sẽ được học không thiếu một thứ gì, khi được bố mẹ “đầu tư”. Kết quả là, gia đình trong mắt nhiều đứa trẻ, chỉ còn quan trọng với chức năng kinh tế, khi phần lớn thời gian trong ngày chúng bận rộn với những mối quan hệ ngoài kia.

Đã qua rồi cái thời “truyền thụ” tri thức. Trong triết lý giáo dục hiện đại, người học là trung tâm, và những hạt nhân xung quanh chỉ đóng vai trò hướng dẫn, khơi gợi. Nếu không có một niềm hứng thú say mê làm động lực cho học tập, nếu không có một phương pháp tự học làm chìa khóa, thì mọi đứa trẻ chỉ là những cái “bị” để người lớn “nhồi” kiến thức vào đầu. Phần tri thức có khả năng ứng dụng, sẽ chỉ một bộ phận rất ít ỏi được “xếp” ở bên trên.

Và điều đó cũng một phần lý giải vì sao, gần hai tuần nghỉ học cộng với hai tuần nghỉ tết trước đó, mà khi được hỏi đã muốn đến trường hay chưa, nhiều đứa trẻ vẫn lắc đầu. Nếu không có gì thay đổi, rồi đến một lúc nào đó, chúng sẽ lặp lại câu hỏi “học để làm gì?”, y như chúng ta hôm nay.

Việc khơi gợi hứng thú và niềm say mê khám phá cái mới, tìm tòi tri thức, hay xây dựng một phương pháp tự học phù hợp với mỗi cá nhân, đương nhiên là khó hơn rất nhiều so với “nhồi” kiến thức. Và chỉ có những ai hiểu đứa trẻ nhất, lắng nghe và chia sẻ với chúng nhiều nhất, mới có thể làm tốt việc này. Đó chẳng phải sứ mệnh của người làm mẹ, làm cha? 

Vẫn biết rằng, gia đình nào cũng vậy, luôn có sự mâu thuẫn giữa mong muốn khả năng. Những mong muốn đồng hành cùng con đôi khi bị gác lại bởi áp lực công việc, bởi điều kiện mưu sinh, và cả những tham vọng, đam mê cá nhân của chính người làm cha mẹ. Song, ngay cả khi xác định ưu tiên số một là “đầu tư” cho con cái, thì cách thức đầu tư của nhiều phụ huynh vẫn khác rất xa với mong muốn của con trẻ.

Và những “nhà đầu tư” hào phóng ấy gửi gắm con cho các thầy khắp nơi, mà quên mất rằng, mình mới là người thầy đầu tiên của con, người thầy suốt đời và người thầy quan trọng nhất.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.

// //