Để rèn luyện, duy trì thói quen đọc sách không dễ bởi nó đã được nâng tầm "văn hóa", cần phương pháp hợp lý và cả cách thực hành phù hợp.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Ở Hà Nội có những quán cà phê không mạng internet, thay vào đó là những kệ sách đủ thể loại, khách hàng tự lựa theo sở thích để nhâm nhi.
Cà phê kiểu này khá hiếm bởi câu cửa miệng của đa số khách hàng là hỏi "password wifi". Nhưng cũng vì hiếm nên tới không gian này để rèn luyện thói quen đọc sách cũng là một trải nghiệm thú vị.
So với việc lướt mạng xã hội mỗi ngày, thói quen đọc sách có phần khó duy trì hơn. Sợ ngố tàu, xa rời thông tin, lạc lõng trong câu chuyện với bè bạn, cô đơn... và vô vàn lý do người trẻ dành phần lớn thời gian trong ngày trên không gian mạng. Nhưng không đọc sách thì cũng chưa tối cổ ngay được. Qua nhiều cuộc khảo sát, người Việt nằm trong số những quốc gia ít đọc sách với 26% dân số không bao giờ đọc. Vì sao duy trì thói quen đọc sách lại khó đến vậy?
Sách cho thiếu nhi năm nào cũng thiếu: thiếu người viết, thiếu nội dung hay. Học sinh thì bận bịu học hành từ sáng tới khuya. Người lớn cũng không rảnh rang hơn là mấy, đầu tắt mặt tối vì cơm áo gạo tiền, con cái, gia đình. Thời gian đâu mà đọc! Có người còn cho rằng những con mọt sách không thực tế, hay mơ mộng viển vông.
Ấy vậy mà đã có biết bao lợi ích của việc đọc được giới khoa học công bố. Còn nói theo cách văn vẻ hơn, nếu không thể đi hết mọi nơi trên thế giới, hãy tìm cả thế giới trong sách. Đọc sách để soi chiếu bản thân, để hoàn thiện và ước mơ... Thomas Carlyle có câu: "Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách”. Nhất là bạn có thể mua tất cả những thứ đó với giá rất rẻ.
Để rèn luyện, duy trì thói quen đọc sách không dễ bởi nó đã được nâng tầm "văn hóa", cần phương pháp hợp lý và cả cách thực hành phù hợp. Không phải ai cũng hợp với quán cà phê không internet là vậy.
Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng, nền tảng phát triển văn hóa đọc xây dựng trong chính gia đình. Thói quen đọc người lớn cũng mất công rèn chứ không nói riêng trẻ nhỏ trong nhà. Và một khi đã có thói quen đọc, chắc hẳn ít người thấy cô đơn trong thế giới công nghệ này.
---
Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:
Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.
"Quyền giám sát các lực lượng thực thi pháp luật là quyền của người dân. Việc giám sát theo kế hoạch chuyên ngành là câu chuyện giám sát trong các báo cáo. Còn trong hoạt động thường ngày, với mỗi sự kiện chúng ta đều có thể giám sát theo quy định".
Tối 12/4, nhiều tài xế phản ánh đến đường dây nóng của VOV Giao thông về việc một số nút giao lớn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tối om, khiến tầm nhìn bị sụt giảm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia lưu thông trên tuyến này.
Trong khi lộ trình tuyến cố định được giao cho Sở GTVT hai đầu tuyến chấp thuận, trên cơ sở khảo sát, đề xuất của doanh nghiệp vận tải, thì việc thay đổi lộ trình tuyến lại phải chờ quyết định của Bộ GTVT, khiến hiệu quả khai thác bị ảnh hưởng.
Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.
Với người Việt, việc ăn thịt chó mèo hay nuôi chó mèo để giết thịt là chuyện hết sức bình thường từ xưa tới nay, và có thể nói rằng với lịch sử ẩm thực của người Việt, thịt chó mèo như một phần nét văn hóa ẩm thực… Nhưng rồi thói quen nào cũng sẽ thay đổi cùng với thời gian và nhận thức.
Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...