Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thiếu thuốc và vật tư y tế nghiêm trọng, đề nghị cơ chế cho tình huống khẩn cấp

Phan Nhơn - 28/06/2022 | 5:00 (GTM + 7)

Thay vì chỉ thiếu một vài loại thuốc như trước kia, nhiều người bệnh nhận toa thuốc thiếu đến phân nửa, mà mua ngoài thì không có tiền. Nhưng đáng lo hơn nữa là tình trạng cạn kiệt vật tư tiêu hao, sinh phẩm y tế, ảnh hưởng trầm trọng đến công tác khám chữa bệnh.

Bà Lê Thị Thu, bệnh nhân khám bệnh Chợ Rẫy nhận toa thiếu đến 3 loại thuốc, phải bỏ thêm tiền mua thuốc ngoài: 'Hôm nay đi khám bệnh, bảo hiểm đưa thiếu 3 loại, giờ nhờ bảo hiểm chuyển mà không có thuốc. Giờ lại hiệu thuốc mới biết bù bao nhiêu tiền'.

TP.HCM đang cao điểm sốt xuất huyết, bệnh viện Nhi đang căng mình khi ca bệnh nặng ồ ạt nhập viện, số ca tử vong tiếp tục tăng. Trong khi đó, dịch truyền cao phân tử gần như đã hết, phải dùng phương án thay thế.

BS Nguyễn Trần Nam, Phó Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố cho biết: 'Hiện tại dịch cao truyền cao phân tử 20.000 Dextran đã hết và bệnh viện phải dung phương án thay thế dịch cao phân tử khác là HES 130.000 kết hợp albumin'.

Bệnh nhân mua thuốc tại một quầy thuốc của bệnh viện. Ảnh: Trần Ngọc/PLO

Bệnh nhân mua thuốc tại một quầy thuốc của bệnh viện. Ảnh: Trần Ngọc/PLO

Cũng như BV Nhi Đồng Thành phố, nhiều bệnh viện khác đều đang thiếu thuốc nghiêm trọng. Trong khi, việc đầu thầu phải chờ phương án từ Sở Y tế TP.HCM.

Tuy vậy, một số lãnh đạo các bệnh viện cảnh báo một tình trạng đáng lo ngại hơn là thiếu cả vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất khi nhiều bệnh viện bắt đầu cạn kho mà việc đấu thầu vẫn chưa thông. Ngay cả khi gói thầu đã thông, ít nhất cũng phải 2-3 tháng nguồn thuốc mới, như vậy công tác khám chữa bệnh sẽ rất khó khăn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Bệnh viện tuyến Trung ương có kế hoạch dự phòng cơ số thuốc và vật tư y tế cho 6 tháng. Nhưng đa số trong 117 bệnh viện trên địa bàn không còn khả năng đáp ứng, bệnh nhân đổ dồn về tuyến cuối, khiến kế hoạch này bị “vỡ”.

Cụ thể, cách đây vài tháng tình trạng bệnh nhân ghép thận các viện đổ về tuyến trên đẩy tình trạng thiếu thuốc thêm căng thẳng, rồi các loại thuốc biệt dược chưa thể thay thế bị đứt nguồn cung. Chưa hết, nguồn thuốc phóng xạ để chụp PET/CT cũng phải chia sẻ cho nhiều bệnh viện. Lượng thuốc và vật tư dự phòng chỉ còn cầm cự được trong nửa tháng.

Bác sĩ như ngồi trên đống lửa, còn bệnh nhân thì không biết ngày nào mới được khám, điều trị, hoặc chưa biết có đủ khả năng để cầm cự cho đến khi cơn khát thuốc và sinh phẩm y tế được cải thiện hay không.

Trước thực trạng này, TP.HCM đang xây dựng đề án thành lập trung tâm mua sắm tập trung của ngành y tế thành phố, để cung ứng thuốc, vật tư tiêu hao và trang thiết bị y tế cho 117 bệnh viện.

Theo PGS TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương, việc có một trung tâm mua sắm tập trung sẽ giảm tải cho các khoa dược bệnh viện, giúp đơn vị làm công tác chuyên môn lâm sàng thay vì chật vật và nơm nớp lo mỗi khi thực hiện  đấu thầu:

"Trong đợt dịch vừa qua thì UBND, Thành ủy cũng chỉ đạo cho phép là chỉ định thầu. Tôi nghĩ rằng cũng không có gì khó khăn cho trung tâm mua sắm nếu như mà mình thực hiện đúng theo cái hướng dẫn của Luật đấu thầu", PGS TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết nói.

Để giải quyết tình trạng khan hiếm thuốc và vật tư y tế, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ngành y tế các địa phương khẩn trương rà soát quy định, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm, coi sức khỏe người dân là trên hết, không vì sợ rủi ro mà ngại làm.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc BV Chợ Rẫy cho rằng, đây là giải pháp quan trọng, song trước mắt, cần có một cơ chế cho tình huống đã ở mức khẩn cấp như hiện nay: 'Bây giờ mình nên quy định như thế nào là khẩn cấp? Và cấp nào thì được xác định đó là khẩn cấp. Từ đó căn cứ mình được phép áp dụng những hình thức khẩn cấp phục vụ cho người bệnh'.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //