Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông: Nhiều bài học sâu sắc, giá trị

Phóng viên - 08/01/2022 | 15:24 (GTM + 7)

Sáng 8/1/2022, vòng chung kết Liên hoan các Đội Tuyên truyền măng non và tổng kết cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông” đã diễn ra tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cuộc thi vẽ tranh ''Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông'' đã thu hút 577.139 tác phẩm của thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc

Đây là chương trình hợp tác giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Nghị quyết 12 của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021”.

Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thực hiện với 3 nhóm hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về an toàn giao thông.

Thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi khắp mọi miền Tổ quốc với hơn 577 nghìn tác phẩm là cuộc thi vẽ tranh với chủ đề: “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông”; Ban tổ chức đã trao 11 giải thưởng tập thể và 37 giải thưởng cá nhân.

Những nét vẽ hồn nhiên, trong sáng, nhiều góc nhìn khác nhau của trẻ thơ đã phản ánh sinh động về thực trạng giao thông hiện nay; nói lên những ước mơ, mong muốn của các em về môi trường giao thông an toàn. 

Chuỗi phim ngắn tuyên truyền về an toàn giao thông đã để lại nhiều bài học sâu sắc, giá trị. Những tác phẩm như: “Ai nhanh hơn ai”, “Cậu có đua không?”, “Mình cùng đi nhé!”, “Món quà đắt giá”, hay “Trận đấu nhớ đời”,… đã góp phần giáo dục cho thiếu nhi ý thức chấp hành luật giao thông, hình thành cho các em những kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng văn hóa giao thông.

Tác phẩm ''Ý thức vững vàng'' của Liên đội Trường THCS Võ Trường Toản, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đoạt Giải Nhất, Liên hoan các Đội Tuyên truyền măng non

Đặc biệt, Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông” có sự tham gia của 52 đội thi đến từ các liên đội trường học, các đội, nhóm nòng cốt của các Cung, Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh niên, thiếu nhi trong cả nước.

Các video đã phản ánh chân thực thực trạng giao thông hiện nay, nhưng cũng rất hóm hỉnh và nhiều màu sắc, từ đó phê phán những hành động sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia giao thông, đồng thời nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa giao thông đối với trẻ em, hướng dẫn các em chấp hành luật giao thông.

Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam với An toàn giao thông” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần đổi mới nội dung hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; xây dựng sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho thanh niên, thiếu nhỉ; tạo điều kiện cho các em được giao lưu, học hỏi; phát huy tính sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu, suy nghĩ của mình về vấn đề giao thông hiện nay; từng bước hình thành cho thế hệ tương lai của đất nước ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng nét đẹp khi tham gia giao thông; chung tay đảm bảo an toàn giao thông cho xã hội với tinh thần: “An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà”, “Chấp hành luật lệ giao thông là bảo vệ mình và mọi người”.

Những nét vẽ hồn nhiên, trong sáng đã nói lên ước mơ, mong muốn của thiếu nhi về môi trường giao thông an toàn


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //