Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thiếu cây xanh, dân chung cư ngộp thở vì khói bụi

Phóng viên - 20/04/2021 | 16:05 (GTM + 7)

Cây xanh hiện đã trở thành điều xa xỉ đối với người dân tại nhiều khu chung cư trong khu vực nội đô Hà Nội. Thay vào đó là những mảng màu xám xịt của bê tông khiến không gian sống ngột ngạt, nặng nề, thậm chí người dân còn “ngộp thở” vì bụi.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Anh Nguyễn Minh Trung, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bỏ ra nhiều tỷ đồng để gia đình chuyển tới sống một căn hộ cao cấp trên phố Minh Khai. Tuy nhiên, khu nhà này gồm nhiều tòa cao mấy chục tầng nhưng lại chẳng có mấy cây xanh:

"Đoạn này đang xây dựng đường trên cao nên rất ô nhiễm trong khi mật độ xây dựng quá dày, thiếu diện tích dành cho cây xanh nên bụi ngày càng nghiêm trọng, bụi vào nhà rất nhiều nên trẻ con, người già đều cảm thấy mệt mỏi vì bụi bặm”, anh Nguyễn Minh Trung nói.

Cây xanh ngày càng khan hiếm, thế chỗ vào đó là các tòa nhà bê tông cốt thép

Tình trạng thiếu cây xanh như khu đô thị của gia đình anh Trung cũng giống như nhiều khu vực khác tại Hà Nội. Thậm chí, có những nơi, mặc dù có hàng nghìn người dân đến sinh sống nhưng lại rất hiếm màu xanh, lác đác có một số cây nhỏ được trồng còi cọc, sống lay lắt.

Chị Hoài Thu ở một khu chung cư trên đường Nguyễn Xiển, huyện Thanh Trì bày tỏ, từ trên nhà chị nhìn xuống chỉ thấy sân bê tông và những mái nhà, nên không chỉ nhiều bụi bặm mà không gian sống cũng trở nên bí bách: “Chất lượng không khí rất kém vì không có tấm màng chắn bằng cây xanh, rồi bụi từ đường, bụi do sinh hoạt làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thiếu cây xanh còn làm cho nền nhiệt độ tăng rất cao”.

Thực tế vừa nêu xuất phát từ việc, vì chạy theo lợi nhuận, không ít chủ đầu tư các khu đô thị đã giảm diện tích trồng cây xanh để chuyển đổi thành nhà ở; kể cả ở khu đô thị có trồng cây xanh thì sau đó cũng không ai có trách nhiệm chăm sóc. Còn tại những dự án chung cư đơn lẻ thì diện tích dành cho cây xanh gần như không có.

Trong khi đó, tại các thành phố lớn, nếu mỗi khu đô thị có một không gian xanh với những nét đặc trưng riêng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân tại đó, đồng thời góp phần tạo cảnh quan cho cả thành phố.

Đây cũng là mong muốn của nhiều người dân đang sống trong các khu chung cư hiện nay:

“Mong các cơ quan Nhà nước kiểm soát thật đúng quy hoạch với lượng cây xanh tối đa có thể để người dân có thể sống khỏe, sống tốt và tạo thêm cảnh quan”

“Ban quản lý các khu đô thị cần quan tâm hơn tới cảnh quan, tới cây xanh ở đây, cần gia tăng số lượng cây trồng trong khuôn viên, và trồng xong cần chú ý chăm sóc, nuôi dưỡng”

Các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ trồng cây xanh/đầu người tại mỗi dự án để bảo đảm một tương lai bền vững với không gian sống trong lành, mang lại tiện ích cho cư dân trong khu đô thị và đảm bảo cảnh quan xanh cho thành phố.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

TP.HCM: UBND quận Bình Tân phản hồi về cơ sở sản xuất bao bì gây ô nhiễm

TP.HCM: UBND quận Bình Tân phản hồi về cơ sở sản xuất bao bì gây ô nhiễm

Ngay sau phản ánh của VOV Giao thông về hộ kinh doanh Thái Khá hoạt động sản xuất bao bì đóng trú tại hẻm 688 đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Chính quyền địa phương đã có chỉ đạo kiểm tra và giải quyết những nội dung phản ánh.

// //