Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thiên tai đầu mùa khốc liệt, Tp.Cần Thơ nỗ lực ứng phòng

Phóng viên - 11/06/2020 | 6:06 (GTM + 7)

Mưa kéo dài đã khiến đường phố ngập lụt gây khó khăn cho nhiều phương tiện di chuyển....

                   

  Mưa kéo dài đã khiến đường phố ngập lụt gây khó khăn cho nhiều phương tiện. Nguồn: Trần Thị Loan - Nguyễn Hoài Nhân)

Chiều ngày 10/6, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã khiến nhiều cây xanh trên địa bàn các quận trung tâm, như: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy (Cần Thơ) bị bật gốc ngã đổ, gãy nhánh đè bẹp nhiều phương tiện giao thông đang đậu trên đường.

Đồng thời mưa kéo dài đã khiến đường phố ngập lụt gây khó khăn cho nhiều phương tiện di chuyển.

Trước đó, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào chiều 30/5/2020 đã làm toàn TP sập 30 căn nhà, 218 căn tốc mái, 1 người ở huyện Thới Lai bị tử vong do sét đánh.

THIÊN TAI ĐẦU MÙA KHỐC LIỆT, TP CẦN THƠ NỖ LỰC ỨNG PHÒNG
Mưa lớn khiến nhiều căn nhà bị đổ sập

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) TP Cần Thơ, chỉ mới bước vào mùa mưa, TP Cần Thơ đã bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, lốc xoáy, sạt lở bờ sông... làm 2 người chết, thiệt hại tài sản lên đến 15,2 tỉ đồng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Trong năm sẽ xuất hiện 11 đến 13 cơn bão, ấp thấp nhiệt đới, trong đó có từ 5 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền tại khu vực Nam bộ và vùng ĐBSCL.

Mùa mưa chính thức bắt đầu ở ĐBSCL và Cần Thơ sẽ tiếp tục có mưa rào và giông lốc. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Quang Mạnh chỉ đạo: “Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN năm 2020 đạt kết quả tốt, quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm “Bốn tại chỗ” và “Ba sẵn sàng” trong ứng cứu; có kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện của ngành, địa phương để chủ động và kịp thời thực hiện công tác phòng, tránh, xử lý các tình huống xấu, sạt lở, lốc xoáy xảy ra; tổ chức khai thông cống, rãnh, hạn chế ngập nghẹt đô thị; chặt tỉa cây xanh, tránh đổ ngã khi mưa giông xuất hiện; tổ chức di dời dân đến nơi an toàn khi có mưa lớn, bão, sạt lở xảy ra…”.

THIÊN TAI ĐẦU MÙA KHỐC LIỆT, TP CẦN THƠ NỖ LỰC ỨNG PHÒNG
cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã khiến nhiều cây xanh
Cơn mưa lớn kèm theo giông lốc đã khiến nhiều cây xanh bật gốc ngã đổ

Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 220-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //