Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Thấy gì từ số doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng cao từ đầu Quý II?

Phóng viên - 03/06/2021 | 18:45 (GTM + 7)

Tính từ đầu Quý II, cả nước có hơn 44.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, gần 19,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 63.400 doanh nghiệp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Thông tin trong nước và quốc tế

# Theo Bộ Tài chính, mặc dù dịch COVID-19 vẫn khó lường, nhưng việc kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4% vẫn trong tầm kiểm soát của Chính phủ nếu không có những yếu tố quá đột biến xảy ra. 

# Và tính đến hết tháng 5, vẫn còn 34 bộ và 40 địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn đã được giao, chiếm gần 12% kế hoạch Chính phủ giao. 

# NHNN vừa ban hành công văn cho phép triển khai áp dụng chính sách miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền của các tổ chức, cá nhân tới các số tài khoản tiếp nhận tiền đóng góp cho Quỹ vắc xin phòng COVID-19.

# Và từ hôm nay, hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bắt đầu triển khai giải pháp "chưa từng có tiền lệ", đó là cho người lao động ở, ăn và làm việc tại nhà máy để bảo đảm sản xuất và phòng chống dịch Covid19. 

# Giá vàng SJC chiều vẫn duy trì xu hướng tăng, giao dịch quanh ngưỡng 57 triệu đồng/lượng. Cùng trạng thái, giá vàng thế giới cũng đã giảm xuống dưới 1.900 USD/ounce.

# Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng kinh doanh xe đạp tại Hà Nội có tăng trưởng doanh số đến 200%, nhờ nhu cầu tự tập luyện thể thao được người dân chú trọng hơn, nhất là sau khi các trung tâm thể dục thể thao, các phòng tập đóng cửa vì dịch bệnh. 

# Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất việc tiếp nhận giải quyết thủ tục cho DN khi sử dụng bản điện tử chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong CPTPP và EVFTA. 

# Theo ghi nhận, giá xuất khẩu gạo Việt Nam đang giảm do sức ép từ mặt bằng giá gạo xuất khẩu của Pakistan và Ấn Độ. Hiện giá gạo 5% tấm chỉ còn 488-492 USD/tấn, giảm khoảng 25 USD/tấn. 

# Theo JLL Việt Nam, thị trường văn phòng cho thuê tại Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi, do đợt bùng phát Covid19 này, nhiều doanh nghiệp kích hoạt mô hình làm việc tại nhà.

# Còn Colliers Việt Nam cho biết, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương chiếm khoảng 54% tổng số căn mở bán tại Tp.HCM và các khu vực giáp ranh. Trong đó, căn hộ tầm trung vẫn là phân khúc có tỷ lệ sản phẩm lớn nhất. 

# Theo ghi nhận của Cục Xúc tiến Thương mại, tính đến đầu tháng 6, hơn 10 tấn vải đã được tiêu thụ trên các sàn TMĐT. Ông Hoàng Minh Chiến, Phó cục trưởng, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương, cho rằng các địa phương cần tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số để đưa nông sản Việt ra thế giới: "Chính quyền địa phương  các cơ quan, ban, ngành… chính là các đơn vị quản lý nhà nước sâu sát nhất với doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh tại địa phương đó. Do dó, sự vào cuộc chia sẻ, truyền đạt các kiến thức, quảng bá, hướng dẫn để khuyến khích bà con sử dụng công nghệ số vào trong sản xuất kinh doanh cho các sản phẩm nông sản, thì vai trò của chính quyền địa phương là rất quan trọng".

# Với thị trường hàng hóa, bảng giá 23 mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đang phân chia thành 2 nửa xanh, đỏ rõ rệt. Các mặt hàng nông sản đồng loạt tăng giá, tiếp nối từ đà tăng mạnh của phiên hôm qua.

# Còn giá dầu Brent vẫn đang duy trì mức tăng trên 70 USD/thùng trong phiên giao dịch sáng nay, khi triển vọng tiêu thụ nhiên liệu dầu thế giới vượt nguồn cung. 

Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở San Francisco, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở San Francisco, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

# Khủng hoảng thiếu nhân công tại Mỹ ngày càng sâu sắc, khi báo cáo của Phòng Thương mại Mỹ cho thấy, có 8,1 triệu việc làm đang bị bỏ trống. 

# Và mới đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Australia lên 5,1% trong năm 2021 và tăng 3,4% cho năm 2022. 

# Theo một khảo sát của Reuters, nền kinh tế Singapore được dự báo tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ hoạt động chế tạo mạnh hơn dự kiến. 

# Trong khi đó, nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế của đại dịch COVID-19, Thái Lan vừa thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 4,5 tỷ USD. Tương tự, Malaysia cũng chi 9,7 tỉ USD hỗ trợ người dân trong 2 tuần phong tỏa sắp tới. 

# Dòng tiền đổ vào các sàn tiền ảo ở Hàn Quốc đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái khi giới trẻ nước này đổ xô đi tìm cách làm giàu. 

# Và việc Trung Quốc khai tử các mỏ đào Bitcoin khiến nhiều công ty đào tiền ảo ráo riết chuyển hướng sang các nước thuộc khu vực Bắc Mỹ và Trung Á. 

Thông tin thị trường chứng khoán

# Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/6, VnIndex tăng 3 điểm lên 1.341 điểm. HNX-Index tăng mạnh 3,58 điểm lên 322 điểm. 

# Đáng chú ý là trong phiên nhóm cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh giảm, còn cổ phiếu GAS lại bật tăng mạnh mẽ. Nhờ GAS tăng 4,4%; SSI tăng 5,3%; NVL tăng 2,7% nên dù cổ phiếu ngân hàng điều chỉnh trên diện rộng nhưng VnIndex giữ được sắc xanh tăng giá. 

# Theo SSI Reseach, nhìn chung, giao dịch trên thị trường vẫn rất sôi động dù hệ thống chưa thật sự ổn định. GTGD khớp lệnh trên HOSE tăng lên 24.075 tỷ đồng cao hơn 15% so với phiên hôm qua và dòng tiền lan tỏa đều trên thị trường.

Ảnh minh họa

Thấy gì từ số doanh nghiệp quay trở lại thị trường tăng cao từ đầu Quý II?

Tính từ đầu Quý II, cả nước có hơn 44 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, gần 19,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động lên 63,4 nghìn doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhìn nhận, trước khi bàn luận về số doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động, cần nói đến yếu tố động lực tham gia thị trường của các doanh nghiệp: "Phản ứng chung của phần nhiều DN vẫn chỉ là tạm ngưng để đợi xem các xu hướng mới như thế nào chứ không phải ngừng, cộng đồng kinh doanh mong muốn gia nhập thì trường vẫn là cao. Và tổng số vốn đăng ký vào thị trường cho thấy quyết tâm của những doanh nhân trong mong muốn triển khai các hoạt động của mình vào thị trường mạnh mẽ hơn trước, rất tích cực".

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Duy Bình đồng thuận quan quan điểm này và cho rằng, những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ thời gian qua đã mang tới niềm tin cho cộng đồng kinh doanh nói chung: "Có một điểm tôi đánh giá rất cao đó là đầu tư tư nhân thể hiện qua số lượng doanh nghiệp đăng ký dù tình hình dịch bệnh rất khó khăn. So với đầu tư nước ngoài thì đầu tư tư nhân như thế này chúng tôi tin rằng chính là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế cả năm nay cũng như những năm tiếp theo".

Các chuyên gia kinh tế cũng đánh giá, trong bối cảnh khó khăn của toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng, lực lượng DN đã có phục hồi tương đối tốt, thể hiện sức chống chịu của doanh nghiệp Việt. Cùng với đó, các gói an sinh xã hội và những cơ chế chính sách khác… cần tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, đặc biệt đối với các lĩnh vực chịu tác động nặng nề vì Covid 19 như hàng không, du lịch…

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực lưu ý: "Rõ ràng, Chính phủ cũng cần sớm để tiếp tục tính toán có thêm gói hỗ trợ ngoài những gói chúng ta đã và đang làm- liên quan đến tài khóa, thuế, tiền tệ, tín dụng… Chính phủ cũng đã chỉ đạo phải tiếp tục rà soát lại những gói hỗ trợ để  thiết kế lại những gói khác cho phù hợp hơn".

Có thể thấy, mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, tình hình sản xuất, kinh doanh. Cùng với những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, sự nỗ lực của chính cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

// //