Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tháo gỡ khó khăn cho nhà sản xuất và người tiêu dùng nhựa sinh học phân hủy

Phóng viên - 04/05/2021 | 15:42 (GTM + 7)

Trong nỗ lực hạn chế tác động xấu môi trường từ rác thải nhựa, thì nhựa sinh học phân hủy được xem là một trong những giải pháp khả thi. Tuy vậy, việc sản xuất sử dụng các sản phẩm từ nhựa sinh học phân hủy được ở nước ta thời gian qua còn ít nhiều hạn ch

Phóng viên VOVGT đã cuộc trao đổi gvới PGS. TS Lê Hùng Anh, Viện trưởng Viện khoa học công nghệ và quản lý môi trường, Đại học Công nghiệp TPHCM về vấn đề này:

PV: Chúng ta đang đề cập đến nhựa sinh học, vậy nhựa sinh học là gì và việc sản xuất, sử dụng các loại nhựa sinh học hiện nay ra sao thưa ông? 

PGS. TS Lê Hùng Anh: Theo định nghĩa quốc tế thì đó là những loại nhựa có xuất xứ sinh học hoặc có khả năng phân hủy sinh học hoặc có cả 2 tính chất này.

Nhựa sinh học phân hủy có thể tự hủy hoặc có thể ủ làm phân trong quá trình thu gom. Có thể chia ra là nhựa có thành phần sinh học là 20%, 40%, 60-80% hoặc trên 80% là cao cấp nhất. 

Ở nước ta, để đạt được tiêu chí mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra thì chi phí sản xuất quá đắt không thể cạnh tranh được với các nhóm nhựa truyền thống đặc biệt là bao bì. Người tiêu dùng khi nào cũng muốn có sản phẩm rẻ, hợp túi tiền sau đó mới tới môi trường. Đó là vướng mắc lớn mà ngay cả các nước khác cũng như vậy; và họ có những giải pháp phát triển từ từ từng bậc.

Với nhựa sinh học thì họ sẽ có nhãn mác riêng và chia ra nhiều cấp độ, ví dụ như từ 20-40 % thì gắn 1 sao, 40-60% thì gắn 2 sao, 60-80% thì 3 sao rồi trên 80 gắn 4 sao, càng nhiều sao càng thân thiện môi trường. Với người tiêu dùng bình thường thì 1 sao cũng đã rẻ và có thể đánh bại được nhựa truyền thống. 

Việt Nam hiện đang bế tắc vì đặt ngay chuẩn 4 sao, khiến cho người tiêu dùng không tiếp cận được còn người sản xuất thì không sản xuất được. 5 - 7 năm nay chúng ta đưa ra nhãn mà không thể phát triển được thị trường là vì vậy.

Ảnh minh họa

PV: Như vậy, trong thời gian tới chúng ta cần làm gì để tháo gỡ những khó khăn cho nhà sản xuất cũng như để người tiêu dùng có thể tiếp cận được các sản phẩm nhựa sinh học phân hủy?

PGS. TS Lê Hùng Anh: Bước đầu tiên theo tôi nằm ở cơ quan quản lý. Hiện nay chúng ta đang đặt tham vọng lớn quá là ngay lập tức chuyển ngay sang nhựa sinh học tự hủy hoàn toàn, đó là mục tiêu lý tưởng trong khoảng 10 năm nữa.

Trước mắt có thể đưa ra một nhãn mác gọi là nhãn nhựa sinh học thân thiện môi trường với nhiều cấp độ theo tỷ lệ sinh học tăng dần.

Doanh nghiệp có thể đăng ký sản xuất tùy theo năng lực của mình cũng như giá thành hướng đến các nhóm khách hàng, như vậy các doanh nghiệp mới dễ dàng tiếp cận và tạo ra những sản phẩm vừa rẻ nhưng vẫn thân thiện môi trường để dần thay thế nhựa hiện nay.

Khoảng 3 4 năm nữa khi thấy ổn hơn thì nâng lên 2 sao với 40%, 5 năm nữa nâng lên 3 sao. Khi người tiêu dùng dần quen với nhựa sinh học này thì khoảng 10 năm nữa khi họ đã hoàn toàn chấp nhận thì khi có kết quả mới như mong muốn. 

PV: Xin cám ơn ông!
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //