Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tạo điều kiện cho thương nhân hoạt động

Phóng viên - 24/09/2021 | 20:22 (GTM + 7)

Hàng hoá sụt giảm tại các điểm tập kết vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Sở Công thương sẽ cùng các đơn vị liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho tiểu thương và thương nhân hoạt động.

Ảnh minh họa

Tại buổi họp báo chiều ngày 24/9, ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết 3 chợ đầu mối sau khi được cho hoạt động trở lại để làm điểm tập kết trung chuyển hàng hoá thì 3 chợ đầu mối này có các đặc điểm khác nhau thì số lượng hàng hoá đưa về các chợ cũng có thời điểm tăng cao và cũng có thời điểm sụt giảm.

Liên quan đến vấn đề sụt giảm hàng hoá, đại diện Sở Công thương cho biết có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân chính là do hệ thống các chợ truyền thống đang tạm ngưng hoạt động rất lớn, việc này khiến đầu ra là các điểm tập kết, trung chuyển hàng hoá tại 3 chợ đầu mối gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng với đó là hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên một số thương nhân vẫn còn e ngại nên tâm lý chưa muốn hoạt động kinh doanh trở lại.

Một nguyên nhân khác là một số nhà cung cấp và người lao động đã về quê và chưa quay về thành phố do các quy định liên quan đến việc đi lại nên đã ảnh hưởng đến tổ chức nhân sự để hoạt động trở lại.

Hiện nay tại các điểm tập kết phải thực hiện xét nghiệm, giãn cách, công tác kiểm tra, kiểm soát… khá chặt chẽ do đó các thương nhân có tâm lý vẫn còn e ngại. Vì thế các thương nhân này hiện tại đang chờ đợi hệ thống phân phối, các chợ truyền thống được mở ra và chợ hoạt động trở lại bình thường thì sẽ quay lại hoạt động

“Thì đó là một số cái lý do mà dẫn tới việc các thương nhân họ vẫn còn cái tâm lý chờ đợi khi tham gia vào hoạt động của các điểm trung chuyển.

Hiện nay họ ở cái mức độ thăm dò hoạt động thị trường, chính vì thế Sở Công thương chúng tôi tinh thần là cùng 3 chợ đầu mối với các địa phương nơi mà các chợ đầu mối trú đóng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất hỗ trợ cho các cái đơn vị này để hỗ trợ cho tiểu thương, thương nhân hoạt động.

Và quan trọng nhất là phải cố gắng kiên trì duy trì các cái điểm này và từng bước mở rộng dần ra”, ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương chia sẻ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

// //