Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tăng tốc xây dựng khu tái định cư sân bay Long Thành

Phóng viên - 16/12/2020 | 9:24 (GTM + 7)

Do mưa nhiều nên thời gian qua việc thi công Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (tỉnh Đồng Nai) phục vụ dự án sân bay Long Thành bị chậm tiến độ. Những ngày gần đây, thời tiết trở nên thuận lợi, các đơn vị liên quan đang dồn lực, tăng tốc xây dựng để sớm b

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Baotintuc

Những ngày đầu tháng 12 này, giữa trưa nắng rát nhưng các nhà thầu vẫn huy động hàng loạt máy móc, phương tiện cùng hàng trăm công nhân thi công các hạng mục trong Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Tại 4 trục đường chính (mỗi đường rộng khoảng 30m), đến nay, các phần việc như san nền, làm hệ thống thoát nước, rải đá dăm đã hoàn tất, các đơn vị đang tiến hành thảm nhựa lớp 1 và lớp 2 – đây là bước cuối cùng trong quy trình làm đường. Đồng thời, các nhà thầu cũng đang triển khai lát gạch, hoàn thiện vỉa hè để hoàn thành công trình, sẵn sàng bàn giao đất tái định cư cho người dân.

Ông Đỗ Huy Bình, Chỉ huy Trưởng gói thầu 31, Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn cho biết: “Khoảng 15 ngày qua, thời tiết thuận lợi, nhà thầu huy động toàn bộ công nhân và máy móc để thi công. Đối với gói thầu 31, đến nay đã thảm nhựa được 50%, đến cuối tháng 12 này việc thảm nhựa sẽ hoàn tất”.

Theo ông Dương Đức Ngọc, Tư vấn Trưởng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, do yêu cầu gấp gáp về tiến độ, những ngày qua, tất cả các nhà thầu tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn đều phải tăng cường nguồn nhân lực, phương tiện. Hiện nay, trung bình mỗi ngày các nhà thầu thực hiện được khối lượng công việc gấp 2 lần so với thời điểm tháng 11/2020.
 
Ngoài thi công các gói thầu ưu tiên (4 tuyến đường chính và hệ thống thoát nước), các nhà thầu đang tập trung nhân lực triển khai xây dựng hạ tầng 12 phân khu và các gói thầu như hệ thống điện, chiếu sáng, cấp nước cho khu tái định cư. Dự kiến, đầu năm 2021, toàn bộ hạ tầng khu tái định cư sẽ hoàn thành.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có diện tích hơn 280 ha, có thể bố trí chỗ ở cho khoảng 28.500 người. Đây là khu tái định cư rất hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ gồm: đường giao thông, điện, nước, phòng cháy chữa cháy, trạm xử lý nước thải.

Các hạng mục trong Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn đang được khẩn trương thi công. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo kế hoạch, tháng 10 vừa qua, Đồng Nai giao đất để người dân xây dựng nhà ở, song do mưa nhiều nên khu tái định cư chậm tiến độ. Hiện thời tiết thuận lợi, tỉnh quyết tâm hoàn thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật để trong tháng 12 này chia vị trí đất cho người dân xây nhà.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa qua, Đồng Nai đã bàn giao khoảng 2.600 ha đất cho chủ đầu tư xây dựng sân bay Long Thành, tỉnh quyết tâm đầu quý I/2021 sẽ bàn giao toàn bộ diện tích còn lại (khoảng 2.400 ha).
 
Để đạt mục tiêu này, địa phương đang dồn lực xây dựng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Chỉ khi có nơi ở mới, người dân mới có thể bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà nước. Tới đây, khi xây dựng xong hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tỉnh sẽ tiến hành xây dựng trường học, trạm y tế, nhà văn hóa tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, đảm bảo phục vụ mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của người dân./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //