Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ 01/1/2022: Cách nào để người lao động không bỏ

Phóng viên - 01/01/2022 | 15:05 (GTM + 7)

Trong năm 2022, nhiều chính sách bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, lương hưu tiếp tục có sự điều chỉnh, tác động đến quyền lợi của người lao động.

Đáng chú ý, theo quy định mới, từ ngày 01/1/2022, sẽ điều chỉnh tăng mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện tối thiểu do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Theo quy định này, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất cũng sẽ tăng lên, tương đương với mức 330.000 đồng/tháng.

Để làm rõ hơn vấn đề này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Đinh Duy Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Thu -Sổ, Thẻ, BHXH Việt Nam:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

PV: Thưa ông, theo quy định, từ ngày 01/01/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng lên do có sự điểu chỉnh về mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, căn cứ theo Nghị quyết 07/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Vậy, theo ông, việc này sẽ có tác động như thế nào đối với người lao động?

Ông Đinh Duy Hùng: Đặc điểm chung của những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khu vực phi chính thức thường là có việc làm, thu nhập không ổn định, cuộc sống còn khó khăn.

Việc số tiền đóng bảo hiểm tự nguyện hằng tháng tăng lên sẽ tác động tới khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với những người sắp tham gia cũng như là người đang tham gia. 

Như vậy, bên cạnh việc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ phải chuẩn bị các nguồn tài chính của mình để có thể đáp ứng được, thì việc tìm kiếm huy động các nguồn khác của các cơ quan có trách nhiệm, của cộng đồng xã hội cũng được đặt ra.

Trong đó cũng đã có đề xuất tăng phần hỗ trợ của ngân sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia đảm bảo phát triển bền vững, nhằm mục tiêu an sinh xã hội

PV: Trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện có thể làm gia tăng số người lao động rời xa lưới an sinh xã hội do khó khăn về kinh tế. Vậy BHXH Việt Nam có những biện pháp nào để hạn chế việc này? Ông có lời khuyên nào đối với người lao động?

Ông Đinh Duy Hùng: Việc tăng chuẩn hộ nghèo, tác động không chỉ đến người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà còn đối với người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có mức sống trung bình. 

Vì vậy, để triển khai thực hiện thì Tổng giám đốc BHXH Việt Nam có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương rà soát, nắm tình hình các đối tượng; tuyên truyền đến người dân trên địa bàn, chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Với nhận thức đúng đắn về ý nghĩa tích cực của chính sách bảo hiểm xã hội, tinh thần trách nhiệm của cá nhân của cộng đồng, người tham gia bảo hiểm tự nguyện cần tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện nhằm đảm bảo an sinh cuộc sống của mình khi đã hết tuổi lao động.

PV: Xin cảm ơn ông!
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

// //