Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tăng lương cho giáo viên đã đủ giữ chân người tài?

Phóng viên - 04/03/2021 | 10:36 (GTM + 7)

Từ 20/3 tới, mức lương của giáo viên các cấp từ mầm non đến THCS sẽ thay đổi theo hướng tăng thêm dựa trên hệ số lương. Ý kiến của các thầy cô (đặc biệt ở cấp mầm non - những người thường xuyên chịu áp lực trong công việc) ra sao trước sự điều chỉnh này?

Ngoài tăng lương, cần thêm những gì để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực với "nghề giáo"? 

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Giáo viên Trường mầm non 19-5 thành phố, quận 1, TP.HCM trong giờ dạy học - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Giáo viên Trường mầm non 19-5 thành phố, quận 1, TP.HCM trong giờ dạy học - Ảnh: Tuổi trẻ

“Khi nghe được tăng lương thì hầu như giáo viên mầm non ai cũng thích. Mong sao Bộ Giáo dục sẽ quan tâm đến các giáo viên mầm non hơn. Thực ra, ngành mầm non cũng chưa quan tâm như các ngành khác đâu.”

“Nâng lương, quan tâm đến mầm non thì rất mừng, nhưng ngành giáo dục nên quan tâm hơn đến chất lượng của giáo viên. Giáo viên chúng tôi cũng muốn có sự quan tâm. Ví dụ như cuộc sống phải ổn định, cơ sở vật chất và đồ dùng học tập của các cháu cũng nên được bổ sung thêm nữa.”

Đó là là những chia sẻ có phần "vội vàng" của các cô giáo mầm non khi được hỏi về lần tăng lương tới đây. Nói là vội vàng vì các cô chỉ có thể tranh thủ dành đôi ba phút cho phóng viên, sau đó lại tất tả quay vào chăm sóc cho hàng chục em nhỏ trong lớp.

Công việc của các giáo viên mầm non có thể nói là đặc thù trong các cấp học, với đủ áp lực không tên đến từ học sinh, phụ huynh, và từ chính cuộc sống của các thầy cô. Vì vậy, mong mỏi, kì vọng nêu trên của các cô là hoàn toàn dễ hiểu.

Trao đổi với phóng viên về những khó khăn mà các giáo viên mầm non phải vượt qua mỗi ngày, chuyên gia giáo dục Vũ Thu Hương bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc và cho rằng, nếu muốn các giáo viên mầm non thực sự tâm huyết với nghề, sống tốt với nghề thì còn rất nhiều việc phải làm bên cạnh tăng lương:

“Tôi nghĩ là chưa đủ. Đúng là giáo viên mầm non lương quá thấp so với mặt bằng tiêu dùng bây giờ. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề mà các giáo viên lăn tăn.

Điều lăn tăn chính là vị thế của các bạn ấy. Họ hoàn toàn không có tiếng nói với phụ huynh trong vấn đề giáo dục con trẻ. Các phương pháp dạy trẻ cũng không được cập nhật thường xuyên, đã khiến cho vị thế của giáo viên mầm non công lập trong mắt các bậc phụ huynh là thấp hơn nhiều. Chính vì vậy họ luôn cảm thấy họ không được coi trọng và họ cảm thấy rằng cái nghề này mang đến cho họ quá nhiều bất lợi, không được những quyền lợi như các giáo viên khác”, bà Vũ Thu Hương cho biết.

Câu chuyện làm thế nào để thu hút nhân lực cho ngành giáo dục, đặc biệt là cấp học mầm non không phải lần đầu được nhắc tới. Thu nhập thế nào là “đủ sống” trong điều kiện hiện nay? Môi trường giáo dục ra sao thì được gọi là “phù hợp”?

Đem băn khoăn này trao đổi cùng Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Bá Minh, ông Minh nêu quan điểm: “Thứ nhất làm thế nào để bố trí đủ giáo viên mầm non, có thể nói hầu hết địa phương trong toàn quốc đều rơi vào tình trạng thiếu giáo viên mầm non.

Thứ hai, chế độ sinh hoạt của trẻ hằng ngày, mỗi ngày trẻ ở trường khoảng 9 tiếng rưỡi đến 10 tiếng rưỡi, tạo áp lực cho giáo viên mầm non, thì cũng phải có cơ chế chính sách để tháo gỡ. Ba nữa, việc nâng cao năng lực kỹ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non, góp phần giảm áp lực công việc chăm sóc giáo dục trẻ nhỏ, nó đòi hỏi những kỹ năng, phương pháp nhuần nhuyễn, phù hợp với độ tuổi, từ đó làm cho công việc của giáo viên mầm non trở nên nhẹ nhàng hơn.”

Có thể thấy, các giáo viên mầm non đang phải chịu rất nhiều áp lực, thậm chí thiệt thòi hơn so với đồng nghiệp thuộc các cấp học khác. Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu, nâng cao trình độ nghiệp vụ của chính các giáo viên mầm non nhằm đạt thu nhập cao, vị trí tương xứng, thì rất cần sự cân đối, điều chỉnh, đầu tư hợp lý từ ngành giáo dục cho các cấp học.

Có như vậy, giáo viên mới yên tâm làm tốt nhiệm vụ của "người lái đò", không còn ai phải cay đắng nộp đơn xin nghỉ việc với lý do "lương không đủ sống", "áp lực quá lớn" như chúng ta đã từng chứng kiến.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //