Tăng cường xử lý ô tô vi phạm trên cao tốc dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5
Phóng viên - 29/04/2019 | 14:14 (GTM + 7)
Cục CSGT đồng loạt tổ chức ra quân xử lý vi phạm chuyên đề xe ô tô vi phạm trên các tuyến cao tốc để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, Cục Cảnh sát giao thông, đồng loạt tổ chức ra quân xử lý vi phạm chuyên đề xe ô tô vi phạm trên các tuyến cao tốc: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hà Nội - Thái Nguyên, Nội Bài - Lào Cai, Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Giây.
Thực hiện Công điện số 402 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, Cục Cục Cảnh sát giao thông đã huy động lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm xe ô tô trên các tuyến cao tốc và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm xe khách trên Quốc lộ 1 (Hà Nội - Lạng Sơn), Quốc lộ 5 (Hà Nội - Hải Phòng), Quốc lộ 18 (Hà Nội - Quảng Ninh) và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Theo đó, Cục Cảnh sát giao thông bố trí lực lượng sử dụng hiệu quả các thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật để ghi nhận, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Các Tổ công tác của Cục Cục Cảnh sát giao thông tập trung xử lý các đối tượng: Xe ô tô con, xe ô tô từ 08 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hoá bao gồm: Xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở từ 05 tấn trở lên, ô tô sơmi rơ-mooc, ô tô vận tải container, ô tô xi-téc chở xăng dầu, hoá chất, hàng nguy hiểm.
Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông cho biết:
“Hành vi mà chúng tôi tập trung xử lý đó là các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông như tốc độ, tránh vượt, phần đường, làn đường, dừng đỗ, nồng độ cồn, ma tuý, chạy xe vào làn khẩn cấp, không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn...Những vi phạm này ngoài việc xử lý trực tiếp thì lực lượng Cảnh sát giao thông cũng xử lý qua hình ảnh. Thông qua việc xử lý chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động đối với người tham gia giao thông để tăng cường ý thức khi tham gia giao thông”
Cùng với đó, thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, các lực lượng sẽ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến, giúp người dân đi lại an toàn dịp nghỉ lễ./.
Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.
Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.