Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong đảm bảo ATGT

Phóng viên - 03/07/2021 | 14:58 (GTM + 7)

Vừa qua (2/7), Cục CSGT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm CSGT các địa phương trên cả nước. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các địa phương
Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các địa phương (Ảnh: CAND)

Tình trạng chống lại CSGT thi hành nhiệm vụ ngày càng nghiêm trọng

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2021, CSGT Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các công tác phụ vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIIIcủa Đảng, bầu cửa đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đặc biệt, đã mở các đợt cao điểm, tổng kiểm soát phương tiện, xử lý vi phạm nồng độ cồn, phòng chống đua xe trái phép và ùn tắc giao thông trên toàn quốc. Kết quả, tình hình TTATGT trên toàn quốc đã có những chuyển biến tích cực, TNGT được kéo giảm cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, tình trạng chống lại CSGT thi hành nhiệm vụ vẫn diễn biến phức tạp với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Các đối tượng vi phạm hết sức manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật. Điển hình, những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ lái xe dương tính ma túy, khi bị kiểm tra đã chống đối quyết liệt, bỏ chạy trên đoạn đường dài, chèn ép xe CSGT, gây TNGT rồi bỏ chạy (Bình Dương, Bạc Liêu, Sóc Trăng).

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT cả nước đã xử lý 1.733.203 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt hơn 1.717 tỷ đồng, tước trên 167.700 giấy phép lái xe/bằng/chứng chỉ chuyen môn và tạm giữ gần 300.000 phương tiện các loại.

Cùng với đó, Lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng kiểm tra, phát hiện 3.551 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 4.120 đối tượng. Phát hiện 33 vụ nhập cảnh trái phép với 155 đối tượng…

CSGT các đơn vị, địa phương cũng đã trực tiếp và phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện 435 vụ đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, gây rối TTCC, bắt giữ 2.470 đối tượng; tạm giữ 2.207 phương tiện. Trong đó, đã khởi tố 6 vụ, 54 đối tượng; xử lý hành chính 429 vụ với 2.416 đối tượng. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ trong đảm bảo ATGT

Đánh giá cao thành tích, kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Cục CSGT chỉ đạo nhiệm vụ công tác cuối năm, lực lượng CSGT cần tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, thực hiện tốt các mục tiêu phòng chống dịch, đảm bảo TTATGT, phòng chống ma tuý, phòng chống tiêu cực trong lực lượng.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác bảo đảm TTATGT, duy trì kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia; hoàn thiện và triển khai các dự án xây dựng hệ thống giám sát mới...

Đồng thời, tham mưu cho Bộ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; Tham mưu xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy pháp luật theo đúng tiến độ đề ra, trong đó tập trung xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //