Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tăng cường hiệu quả của hoạt động từ thiện

Phóng viên - 30/10/2020 | 5:52 (GTM + 7)

Bên cạnh việc ghi nhận những hình ảnh đẹp, những nghĩa cử đáng trân trọng thì việc hỗ trợ, cấp phát lương thực, thực phẩm tại vùng lũ phát sinh ra những yêu cầu mới, đòi hỏi các tổ chức, cá nhân cần tính toán để việc từ thiện được thực hiện một cách có hi

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Quần áo cũ bị chất đống tại các địa phương vùng lũ do người dân không có nhu cầu. Ảnh:
Quần áo cũ bị chất đống tại các địa phương vùng lũ do người dân không có nhu cầu. Ảnh: Quân đội nhân dân

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với chuyên gia xã hội học, PGS.TS Trịnh Hoà Bình.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về các hoạt động từ thiện trong thời gian vừa qua?

PGS.TS Trịnh Hoà Bình: Vừa rồi, miền Trung nước ta đã hứng chịu một nạn hồng thuỷ và điều này đã dấy lên trào lưu thiện nguyện, chuyển hàng hoá, vật tư, tài sản, tiền bạc, thực phẩm,…bằng nhiều kênh, nhiều cách thức, từ các tổ chức, thiết chế chính thức cũng có mà từ các cá nhân, nhà hảo tâm, nghệ sỹ cũng có.

Chúng ta có thể thật sự tự hào về tinh thần, truyền thống ấy. Nó được thể hiện rất rõ rệt, mãnh liệt. Đương nhiên, do lượng hàng hoá, vật phẩm, hình thức quyên góp rất đa dạng, từ nhiều nguồn, nhiều hình thức thu gom thì có thể nó chồng lấn lên nhau, tạo ra sự lộn xộn, rối ren nhất định, dẫn đến câu chuyện hàng hoá, vật phẩm không đạt yêu cầu, không được lựa chọn kỹ lưỡng, những bộ quần áo không mặc được…

PV: Để tăng hiệu quả của các hoạt động từ thiện thì chúng ta cần lưu ý vấn đề gì?

PGS.TS Trịnh Hoà Bình: Khi hàng hoá, vật phẩm có những thứ không thể dùng được do quá trình vận chuyển dài ngày hoặc do bị nước thẩm thấu vào thì các lực lượng nhân ái, các nhà hảo tâm nếu muốn tiếp tục đưa các chuyến hàng thiện nguyện, cứu trợ mới thì phải sắp xếp kỹ hơn, thận trọng hơn.

Thậm chí phải có việc kiểm chứng sơ bộ hàng hoá trước khi chuyển đi. Không phải các nhà hảo tâm tập hợp xong thì phải gửi về Mặt trận, điều này sẽ tạo sự quan liêu, máy móc, tạo rối ren mới.

Nếu chúng ta phối kết hợp lại với các cơ quan chính thống thì việc cứu trợ sẽ được thực hiện khoa học hơn. Nên chăng có việc thông tin lẫn nhau, kết nối hành động giữa các lực lượng, giữa các thành viên thì điều đó sẽ làm mục đích của chuyến thiện nguyện cũng như kết quả được cao hơn, giảm thiểu sai sót, hạn chế được sự trùng lắp.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 29/10 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //