Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tắm sông hồ ngày hè: Cẩn thận đuối nước

Phóng viên - 28/06/2020 | 7:37 (GTM + 7)

Hà Nội lại đang vào đợt nóng đỉnh điểm, nhu cầu bơi lội giải nhiệt tăng, khiến các bể bơi luôn trong tình trạng quá tải. Đây cũng là lúc nhiều người tìm tới sông, hồ tự nhiên. Tuy nhiên, việc năm nào cũng có người đuối nước là một thực tế cần lưu ý, đặc b

Bãi tắm tự phát hồ Tây đoạn phố Quảng Bá, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm - TTXVN
Bãi tắm tự phát hồ Tây đoạn phố Quảng Bá, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Ảnh: Hồng Thắm - TTXVN

Nhiều năm trở lại đây, cứ mỗi khi hè về, chiều chiều nhiều người Hà Nội lại tìm ra sông Hồng hoặc Hồ Tây để bơi lội, giải nhiệt. Mỗi buổi chiều, bãi giữa sông Hồng đoạn dưới chân cầu Long Biên luôn thu hút hàng chục người xuống đây bơi lội, rất nhiều trong số đó là trẻ nhỏ. Tất nhiên chúng đều được bố hoặc mẹ đi kèm để đảm bảo an toàn.

Nhưng thỉnh thoảng khúc sông này vẫn xảy ra tai nạn đuối nước dẫn đến chết người, đa phần rơi vào lứa tuổi học sinh phổ thông, sau giờ học tự ý rủ nhau ra đây bơi lội…

Anh Thịnh, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội - một người có kinh nghiệm thường xuyên bơi sông Hồng nhiều năm nay cho biết, trẻ nhỏ muốn bơi ở sông hồ cần phải có người lớn đi theo canh chừng. Bố mẹ cũng cần phải biết bơi và đảm bảo những điều kiện an toàn khi muốn đưa con nhỏ xuống sông bơi lội:

"Bơi bể khác, bơi sông rất mệt, vớ vẩn là uống nước ngay. Ra sông Hồng phải có phao, kiện tướng còn chết đuối nữa là mình, chuột rút biết thế nào được. Chỉ sợ bọn trẻ con chục tuổi trở xuống đi chơi mấy đứa với nhau không có người lớn, chẳng may rơi xuống vũng xoáy nước cuốn…", anh Thịnh nói.

Rõ ràng, trong điều kiện sông nước tự nhiên rất khó để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bơi, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Thế nhưng, thỉnh thoảng vẫn có chuyện đau lòng xảy ra. Anh Thịnh cho biết, khoảng 3 tháng trước có 2 bạn trẻ lớp 12 ở quận Long Biên rủ nhau ra khúc sông này bơi, rồi bị đuối nước, một bạn đã không thể bơi được vào bờ và vĩnh viễn ra đi.

Còn anh Hải, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội, cũng là 1 người có sở thích bơi sông chia sẻ: "Bắt buộc phải có phao, không có phao sợ lắm, nước cuốn ra ngoài lúc nào không biết. Có phao bơi sẽ yên tâm hơn…"

Mặc dù nguy cơ đuối nước rất lớn nhưng người dân Thủ đô Hà Nội vẫn đổ xô ra sông Hồng tắm giải nhiệt.
Mặc dù nguy cơ đuối nước rất lớn nhưng người dân Thủ đô Hà Nội vẫn đổ xô ra sông Hồng tắm giải nhiệt. Ảnh: VOV

Theo các chuyên gia thì dạy bơi, học bơi là giải pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là môi trường sống tại Việt Nam gần nhiều sông nước.

Hiện nay, nhiều bậc phụ huynh cũng đã quan tâm hơn tới việc cho con em tới các lớp học bơi mỗi dịp nghỉ hè. Mỗi mùa hè, trường Thể thao thiếu niên 10-10 nhận hàng ngàn học sinh tới xin học bơi. Minh Châu, một học sinh ở Đống Đa, Hà Nội đã từng theo học bơi ở trường này cho biết: "Cháu hay xem phim thấy rất nhiều người chết đuối, cháu không muốn nhìn thấy cảnh những người chết đuối đó".

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đuối nước là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 19 tuổi. Mỗi năm đuối nước cướp đi sinh mạng của khoảng 3000 em, tỷ lệ này cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.

Biết bơi là một trong những kỹ năng sống bố mẹ cần phải trang bị cho con. Giúp cho các con biết bơi, thứ nhất là để phát triển toàn diện, thứ hai là để tự cứu mình.

Lựa chọn môi trường bơi lội ở đâu là tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người, nhưng dù bơi trong bể nhân tạo hay ngoài sông hồ… người lớn vẫn phải có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho trẻ nhỏ, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

---

Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 26/6 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

// //