Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tạm giữ tài xế vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không chấp hành cách ly

Phóng viên - 17/09/2021 | 16:02 (GTM + 7)

Tối ngày 16/9, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT đã khống chế, bắt giữ đối tượng manh động, nguy hiểm vì có nồng độ cồn, không chấp hành cách ly y tế khi lực lượng Công an đưa đi cách ly thì lái xe bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Video: Lực lượng chức năng khống chế đối tượng

Theo đó, khoảng 20h ngày 16/9, Tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT nhận được tin báo của Công an tỉnh Thái Nguyên về việc 1 đối tượng có hành vi manh động, liều lĩnh chống đối, trốn  khu cách ly tập trung, chống người thi hành công vụ, cố tình điều khiển xe ô tô mang BKS: 99A - 263.66 bỏ chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên từ nút giao Tân Lập hướng đi Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sẵn sàng vây bắt đối tượng. Trong quá trình triển khai, nhận thấy đối tượng tiềm ẩn gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông nên khi đến chốt tại Km 17+300, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng tất cả các phương tiện lưu thông hướng Hà Nội, không cho đối tượng bỏ chạy.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối tượng

Đến khoảng 20h43 cùng ngày, tại Km 17+300 nút giao Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) thuộc tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Tổ công tác đã khống chế được đối tượng và tạm dừng phương tiện.

Bước đầu điều tra, đối tượng tên Trần Quang Hoàng (sinh năm 1968, trú tại TP. Bắc Ninh); qua kiểm tra nồng độ cồn đối tượng phát hiện hơi thở có nồng độ 0,088 miligam/lít khí thở; không phát hiện ma túy qua kiểm tra bằng nước tiểu.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Hoàng về hành vi "Điều khiển xe trên đường mà hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam /lít khí thở; tạm giữ phương tiện và khám xét phương tiện". 

Trao đổi với VOV Giao thông, Thiếu tá Nguyễn Kim Thi, đội trưởng Đội TTKS giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT cho biết: Tối qua, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ lái xe Trần Quang Hoàng (SN 1968, trú tại tỉnh Bắc Ninh) do có hành vi không chấp hành cách ly y tế. Khi được lực lượng Công an đưa đi cách ly, lái xe này bỏ chạy trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên. Đây là hành vi manh động, liều lĩnh, có dấu hiệu chống đối người thi hành công vụ.

"Lái xe này đi vào huyện Đồng Hỷ, khi vào đủ tiêu chuẩn và có test COVID-19 nhưng lại lưu trú tại đấy. Cơ quan chức năng đã ra quyết định đưa đi cách ly tập trung. Quá trình  đưa đi cách ly, lái xe không chấp hành và lái xe đi về hướng Hà Nội  với tốc độ cao, rất nguy hiểm đến ATGT. Sau khi bắt giữ, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thấy có nồng độ cồn là 0,088 miligam/lít khí thở và không phát hiện dương tính với ma túy”, Thiếu tá Thi cho biết.

Hiện, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, tạm giữ và khám xét phương tiện. Đồng thời bàn giao cho Công an huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //