Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tài xế nói gì việc phạt vi phạm qua camera trên 14 tuyến đường

Phóng viên - 12/03/2020 | 14:52 (GTM + 7)

Người dân mong lực lượng chức năng sớm có giải pháp điều chỉnh phù hợp để vừa nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT vừa giúp người dân thuận lợi khi di chuyển ở khu vực nội đô.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Một số phương tiện bị ghi hình dừng đỗ sai quy định
Một số phương tiện bị ghi hình dừng đỗ sai quy định

Sau hai ngày thực hiện việc ghi hình bằng camera cố định 14 tuyến đường trên địa bàn TP.HCM, tình trạng ô tô dừng đỗ sai quy định đã giảm đáng kể.

Các tài xế đều rất đồng tình với việc ghi hình bằng camera cố định, bởi sẽ sớm cải thiện năng lực thông hành các tuyến đường đặc biệt là khu vực trung tâm TP, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức người tham gia giao thông về chấp hành pháp luật giao thông.          

Ông Trần Văn Toản, một tài xế chạy xe cho doanh nghiệp có trụ sở trên đường Lê Lợi, Quận 1 chia sẻ: sau khi áp dụng việc ghi hình bằng camera cố định, các tài xế đều không dám dừng đậu đỗ trên tuyến đường này, kể cả những tuyến xung quanh vì đều có để bảng camera ghi hình. Trong khi xung quanh không có chỗ đậu đỗ xe, do đó phải cho phương tiện di chuyển ra xa hơn, mới dám dừng để người của công ty đi bộ về trụ sở.

Ông Toản nói: "Nãy giờ đi loanh quanh thấy cũng nhiều người bị phạt, nên đâu dám dừng ở chỗ này. Đã ghi hình là chính xác, mình sai mình phải chịu trách nhiệm. Còn chuyện tài xế cũng có phản ứng thì cũng có, nhưng nếu phản ứng thì tài xế sai, vì hình ảnh ngày, giờ có ghi rõ ràng..."         

Trong khi đó, một số tài xế khác lo ngại việc triển khai ghi hình xử phạt phương tiện vi phạm giữa phía Thanh tra Sở GTVT và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM sẽ xảy ra trường hợp tài xế, phương tiện vi phạm 1 lỗi hành vi nhưng sẽ bị xử phạt nhiều lần. Bên cạnh đó, người dân mong muốn các ngành chức năng, sớm có quy hoạch những bãi dừng đỗ xe ở khu vực trung tâm, để vừa nâng cao hiệu quả việc xử phạt, vừa đảm bảo được an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và cuộc sống mưu sinh của người dân.

Tranh thủ giờ trưa, nhiều tài xế dừng trả khách nhanh và rời đi
Tranh thủ giờ trưa, nhiều tài xế dừng trả khách nhanh và rời đi 

Tài xế Lê Minh Châu nói: "Khu bãi dừng đỗ không có, thì TP phải hỗ trợ cho anh em tài xế, thực sự mọi người cũng vì mưu sinh. Vấn đề bây giờ tài xé, khách hàng với nhiều vấn đề đi lại cũng khá bất tiện, chỉ cần thả khách là bị quay camera ngay. Bây giờ khó khăn, nếu mà nhà nước không tạo điều kiện để người dân mưu sinh thì mình nghĩ cuộc sống còn phức tạp hơn bây giờ nhiều"          

Theo ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng Sở Giao thông - vận tải TPHCM, việc lựa chọn các tuyến đường để triển khai ghi hình xử phạt nguội trong đợt này tập trung vào hành vi phương tiện vi phạm dừng đỗ không đúng nơi quy định. Những tuyến này đã có quy định cấm dừng xe và đỗ xe. Tuy nhiên, phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định xảy ra thường xuyên và phổ biến, gây ảnh hưởng đến năng lực thông hành của tuyến.          

Sau 3 tháng triển khai thí điểm việc ghi hình xử phạt qua camera cố định, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Công an TPHCM xây dựng “Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” để trình Chính phủ phê duyệt trong năm 2020.

Ông Ngô Hải Đường cho biết: "Trong thời gian tới thì ngoài lỗi dừng đỗ không đúng quy định trên 14 tuyến, thì chúng tôi cũng sẽ triển khai thực hiện ghi hình một số lỗi khác mà qua hệ thống camera Sở GTVT đang quản lý trên địa bàn, như: lỗi các phương tiện xe tải đi vào giờ cấm; lỗi phương tiện quá tải đi qua công trình cầu đường, nhất là cầu yếu".            

Được biết, hiện Sở GTVT đang quản lý 762 camera giám sát giao thông được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.  Trong năm 2020, dự kiến Sở GTVT sẽ tiếp tục đầu tư thêm 170 camera phục vụ công tác giám sát giao thông và tiến đến việc ghi hình, xử lý hoàn toàn tự động.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //