Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

SSI đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới

Phóng viên - 27/12/2020 | 15:59 (GTM + 7)

Sau 20 năm lớn lên cùng thị trường, SSI không chỉ trở thành công ty chứng khoán đầu ngành tại Việt Nam mà còn vươn lên đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Á về quy mô hoạt động, tổng vốn, lợi nhuận hợp nhất, giá trị thị trường.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao huy hiệu, Bằng Danh hiệu và Cờ Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo công ty SSI

Sáng 27/12, CTCP Chứng khoán SSI tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty.

SSI là công ty chứng khoán tư nhân đầu tiên trong ngành được nhận danh hiệu cao quý này.

Trước đó ngày 04/12/2020, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu trên cho SSI. Hôm nay (27/12), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức trao Huy hiệu, Bằng Danh hiệu và Cờ Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho lãnh đạo công ty. 

Ông Lương Hồng Quang Vụ trưởng Vụ thi đua Khen thưởng công bố quyết định trao tặng danh hiệu AHLD cho SSI

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Hồng Quang, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước, ghi nhận những thành quả đạt được của SSI trong giai đoạn 2009-2019 đã góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong 2 thập kỷ lớn mạnh, SSI đã huy động được 12 tỷ USD cho thị trường Việt Nam thông qua nhiều thương vụ có quy mô lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Qua đó, công ty tư nhân này đã trở thành cầu nối vững chắc giúp Nhà nước và khối doanh nghiệp huy động vốn trên thị trường.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu

SSI hiện là công ty chứng khoán đứng đầu và lớn nhất tại Việt Nam, có tốc độ phát triển nhanh nhất, với vốn điều lệ hơn 6000 tỷ đồng, tổng tài sản hợp nhất đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, nhiều năm liền tiếp dẫn đầu về thị phần môi giới.

Hiện SSI nằm trong danh sách các doanh nghiệp có mức nộp thuế cao nhất Việt Nam, dẫn đầu ngành chứng khoán.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, TP. Hồ Chí Minh cùng Nhân dân cả nước dành cho SSI, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI khẳng định: Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể CBNV, người lao động SSI qua các thời kỳ; là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của SSI.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

// //