Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sống với người cách ly tại nhà, cần lưu ý gì?

Phóng viên - 20/02/2021 | 7:14 (GTM + 7)

Dịch COVID-19 đã lan ra ngoài cộng đồng. Nhiều trường hợp thuộc diện tiếp xúc gần với người tiếp xúc nguồn bệnh (F1, F2, F3) phải thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Vậy những người trong gia đình của đối tượng tự cách ly tại nhà cần lưu ý đi

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nhiều trường hợp thuộc diện tiếp xúc gần với người tiếp xúc nguồn bệnh (F1, F2, F3) phải thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. (ảnh minh họa)

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, bác sĩ Ngũ Duy Nghĩa – Trưởng khoa Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương.

PV: Thưa bác sĩ, những người sống cùng người cách ly tại nhà cần làm gì?

Bác sĩ Ngũ Duy Nghĩa: Khi gia đình có một người thuộc diện cách ly tại nhà, cần sự nỗ lực rất lớn của toàn bộ thành viên gia đình. Hướng dẫn đã rõ rồi nhưng chúng tôi lưu ý một số điểm sau.

Thứ nhất, tùy vào điều kiện diện tích mỗi nhà, nhưng cần hạn chế tiếp xúc, có tiếp xúc thì phải giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, đồ phòng hộ là điều tiên quyết.

Ví dụ, có nhu cầu khẩn cấp, tiếp tế lương thực bữa ăn hàng ngày thì cần giữ khoảng cách.

Thứ hai, những người trong gia đình cần thường xuyên khử khuẩn, lau bề mặt các vật dụng tay nắm cửa, điện thoại, bề mặt nghi ngờ bằng thiết bị thông thường hoặc chất sát khuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Thứ ba, trong nhà thường ăn chung, nhưng khi cách ly tại nhà thì việc cung cấp bữa ăn riêng là bắt buộc. Ngồi ăn chung thì giao lưu và tiếp xúc rất nhiều.

Chúng ta không tổ chức các buổi họp, ăn uống đông người, 2-3 người tụ tập cũng không nên. Bản thân người trong gia đình cũng có ý thức tự giãn cách trong nhà và khi có việc cần thiết giao lưu bên ngoài cũng phải đeo khẩu trang, giữ khảng cách.

PV: Còn vấn đề theo dõi sức khỏe, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Ngũ Duy Nghĩa: Công tác này rất quan trọng. Ngành y tế giám sát nhiệt độ sức khỏe cũng chỉ được 1-2 lần trong ngày thôi.

Các thành viên trong gia đình phải trợ giúp nhau, giúp người tự cách ly phải theo dõi sức khỏe thường xuyên, lắng nghe cơ thể.

Chính bản thân mình khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần thông báo ngay cho cơ sở y tế để có sự trợ giúp ngay lập tức.

PV: Xin cảm ơn bác sĩ./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //