Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Siết chặt phòng dịch tại các chợ hoa Xuân

Phóng viên - 18/01/2022 | 13:57 (GTM + 7)

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các chợ hoa Xuân tại Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp. Công tác phòng chống dịch cũng được siết chặt...

Chợ hoa Quảng An tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc, chặt chẽ các quy định 5k và các quy định về phòng chống dịch
Chợ hoa Quảng An tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm túc, chặt chẽ các quy định 5k và các quy định về phòng chống dịch

Thời điểm cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân Thủ đô bắt đầu đổ về các chợ hoa Xuân trên địa bàn TP, vừa tìm cho gia đình những cành đào, cây mai đẹp để trang trí nhà cửa, vừa tận hưởng không khí du xuân.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho người bán và khách đến tham quan, mua sắm tết, các công tác phòng dịch được siết chặt, tuân thủ đúng quy định của thành phố.

Ghi nhận tại chợ hoa Quảng An (đường Âu Cơ, quận Tây Hồ), các tiểu thương, hộ kinh doanh hoa Tết đều chấp hành nghiêm các quy định như  đeo khẩu trang, bố trí khu vực sát khuẩn tay, quét mã QR-Code.

Trong khi đó, không gian kinh doanh được bố trí thông thoáng, kiểm soát lượng người tham gia các hoạt động đảm bảo tuân thủ 5K; triển khai việc khai báo mã QR tại chợ... để tránh tập trung đông người.

Bà N.V.M, một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết: “Chúng tôi chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, đeo khẩu trang và đảm bảo khoảng cách với khách hàng đến tham quan, mua sắm tại chợ. Ngoài ra người dân cũng tự giác khai báo y tế bằng quét mã QR”.

Treo băng rôn yêu cầu người dân tuân thủ quy định khi ra-vào chợ.
Treo băng rôn yêu cầu người dân tuân thủ quy định khi ra-vào chợ.
---

Đề cập về tình hình phòng chống dịch tại chợ hoa Quảng An nói riêng và các chợ hoa Xuân tại quận Tây Hồ nói chung, đồng chí Đoàn Hiếu - Đội trưởng đội CSGT-TT Tây Hồ cho biết, hiện công an quận đã chỉ đạo, phối hợp với công an 8 phường và các lực lượng chức năng khác tuyên truyền, kiểm tra về việc chấp hành trật tự đô thị, trật tự ATGT và đặc biệt là việc chấp hành các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại 7 điểm chợ hoa Xuân trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện, nhắc nhở, xử lý một số trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19

“Lực lượng công an thường xuyên đi tuần tra kiểm soát, xử lý nhiều nhất là hành vi không đeo khẩu trang của người đi mua hàng. Các trường hợp vi phạm sẽ được đưa về công an các phường, bàn giao y tế phường để xử lý theo quy định. Còn về các hộ kinh doanh thì đa số chấp hành nghiêm túc về quy định phòng chống dịch”, Đội trường Đội CSGT-TT quận Tây Hồ cho biết.

Trong khi đó, tại quận Hai Bà Trưng, theo đại diện phòng Kinh tế quận Hai Bà Trưng, 2 điểm chợ hoa Xuân được bố trí tại khu đất trong khuôn viên Công viên Tuổi Trẻ và tuyến phố Trần Nhân Tông (dọc 2 bên vỉa hè từ ngã ba phố Quang Trung – Trần Nhân Tông đến cổng chính Công viên Thống Nhất).

Những hộ kinh doanh, người bán hàng đăng ký tham gia 2 chợ hoa Xuân đều được yêu cầu thực hiện cam kết các quy định về phòng chống dịch COVID-19 (thực hiện khai báo thông tin cá nhân, tình trạng tiêm vắc xin phòng chống dịch, xét nghiệm test COVID-19). Đồng thời, các điểm kinh doanh trong chợ hoa phải tạo mã QR-Code để khai báo y tế điện tử.

Tiểu thương đảm bảo yêu cầu đeo khẩu trang khi buôn bán tại chợ Tết.
---

Được biết, theo kế hoạch của TP. Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô có 78 điểm tổ chức chợ hoa phục vụ nhu cầu của người dân (Riêng quận Ba Đình, huyện Ba Vì và huyện Thạch Thất không có điểm tổ chức chợ hoa xuân Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022).

Ngoài việc bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

TP Hà Nội cũng yêu cầu các chợ hoa xuân phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp của người dân trong việc chấp hành nghiêm “Thông điệp 5K”, đảm bảo việc du xuân, mua sắm ngày Tết của người dân diễn ra thuận lợi, an toàn.

Các tiểu thương, hộ kinh doanh hoa tết đều bố trí khu vực sát khuẩn tay; người dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế khi vào chợ…
Các tiểu thương, hộ kinh doanh hoa tết đều bố trí khu vực sát khuẩn tay; người dân thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế khi vào chợ…
Người dân quét mã QR khi đến các gian hàng trưng bày hoa tết.
Người dân quét mã QR khi đến các gian hàng trưng bày hoa tết.
Bỏ khẩu trang giữa chốn đông người để chụp hình- một dấu hiệu chủ quan trong phòng, chống dịch
Bỏ khẩu trang giữa chốn đông người để chụp hình- một dấu hiệu chủ quan trong phòng, chống dịch
Ý thức người dân sẽ là những lá “chắn thép” quan trọng để cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //