Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sẽ sớm có đường chạy dọc sông Sài Gòn

Phóng viên - 19/01/2022 | 18:53 (GTM + 7)

Ngành quy hoạch kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ sớm hoàn thiện đề án quy hoạch chung phát triển kinh tế dọc sông Sài Gòn, trong đó có con đường chạy dọc sông từ Quận 1 đến huyện Củ Chi.

Khu trung tâm Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) bên bờ sông Sài Gòn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 19/11, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành quy hoạch, kiến trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình cho biết, trong năm 2022 thành phố sẽ hoàn thành đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức để trình Chính phủ. Muốn có được một đồ án xứng tầm, lãnh đạo thành phố yêu cầu ngành quy hoạch kiến trúc cần huy động mọi nguồn lực trí tuệ, lắng nghe các ý kiến góp ý của chuyên gia để sớm hoàn thiện đồ án. 

Cùng với đó, ngành quy hoạch kiến trúc sớm hoàn thiện đề án quy hoạch chung phát triển kinh tế dọc sông Sài Gòn, để làm sao có được con đường  chạy dọc sông Sài Gòn từ Quận 1 đến huyện Củ Chi nhằm khai thác và bảo tồn nét đẹp sông Sài Gòn.  

“UBND thành phố sẽ phê duyệt trước Tết Nguyên đán Quy chế quản lý kiến trúc chung thành phố, qua đó giải quyết các bất cập, thiếu thống nhất trong cấp phép xây dựng. Đầu năm 2022, UBND thành phố sẽ thành lập tổ công tác để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển thành phố Thủ Đức; trong đó thành viên tham gia có Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc…” - ông Lê Hòa Bình cho biết thêm. 

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Nguyễn Thanh Nhã cho biết, trong năm 2022, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2022 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Tp. Hồ Chí Minh năm 2040, tầm nhìn năm 2060.

Đối với lập quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, Sở Quy hoạch và Kiến trúc phối hợp tham mưu UBND thành phố Thủ Đức trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Thủ Đức đến năm 2040, hoàn thành trong quý I/2022. 

Ngoài ra, ngành quy hoạch kiến trúc thành phố cũng sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án chuyên đề trọng tâm khác gồm quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Tam Đa, Trường Thọ; thiết kế đô thị và điều chỉnh cục bộ các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu vực dọc tuyến metro số 1, vành đai 2, dọc đường Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt; rà soát 131 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 hiện hành để lập danh mục đề xuất điều chỉnh hoặc triển khai xúc tiến kêu gọi đầu tư. 

Ngoài ra, ngành sẽ tham gia việc hoàn tất trình phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 2020 – 2045; phê duyệt định hướng điều chỉnh quy hoạch dọc sông Sài Gòn; hoàn tất xây dựng đề cương và dự toán triển khai 2 giai đoạn đề án phát triển hạ tầng dịch vụ thành phố giai đoạn 2020 – 2025, hướng đến năm 2040; hoàn thành đề cương đề án nhánh hạ tầng đô thị của đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Tp. Hồ Chí Minh); rà soát điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác một phần quỹ đất và cải tạo cảnh quan đô thị dọc rạch Xuyên Tâm; thiết kế đô thị đường Lê Lợi, nhà ga Bến Thành thuộc dự án metro…/.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //