Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sẽ công khai phương án đền bù GPMB các hộ dân di dời khỏi bãi rác Nam Sơn

Phóng viên - 08/04/2019 | 15:20 (GTM + 7)

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn khẳng định, phương án đền bù giải phòng mặt bằng hiện đang được các ban ngành chức năng thẩm định...

Một góc bãi rác Nam Sơn, Hà Nội

Liên quan đến việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội tại văn bản số 194/UBND – GPMB ngày 13/1 “Về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn (bãi rác Nam Sơn, Hà Nội)”, UBND huyện đã đồng loạt thực hiện kê khai, kiểm đếm đất, tài sản trên đất tại 3 xã: Nam Sơn, Hồng Kỳ và Bắc Sơn.

Cụ thể, xã Nam Sơn đã kiểm đếm xong 100%, xã Hồng Kỳ cơ bản cũng đã xong còn xã Bắc Sơn kiểm đếm muộn hơn nên mới đạt 70% theo kế hoạch.

Theo Hà Nội Mới, ông Đỗ Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn đã nêu rõ quy trình giải quyết và thực hiện việc đền bù như sau: "Khi xác định xong nguồn gốc đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất Sóc Sơn đã lập phương án đền bù. Phương án này sẽ được các phòng ban chức năng của huyện thẩm định. Cụ thể, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ thẩm định nguồn gốc đất; Phòng Tài chính thẩm định về giá... Căn cứ vào đó, HĐND huyện sẽ họp để trong tháng 4 này phê duyệt được đợt đầu tiên. Trên cơ sở phương án được duyệt, UBND huyện sẽ báo cáo thành phố, đề nghị hỗ trợ tiền thông qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố để trả cho người dân trong đợt 1".

Cán bộ địa chính xã Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) tiến hành kiểm đếm, cắm mốc giải phóng mặt bằng khu vực bán kính 500 mét tính từ tường rào bãi rác Nam Sơn. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cũng cho biết, mọi thông tin và quy trình đền bù giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn sẽ được công khai tới người dân để đạt được sự đồng thuận. Sau khi nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, người dân có thể mua đất ở khu tái định cư hoặc tìm nơi ở mới.

Dự kiến, với 1.100 hộ dân của 3 xã kể trên bị di dời giải phóng mặt bằng khỏi vùng ảnh hưởng môi trường sẽ nhận tiền đền bù khoảng 3.400 tỷ đồng và trong đợt 1 (có thể trong tháng 4/2019) sẽ có khoảng 300 trường hợp đủ điều kiện được phê duyệt phương án đền bù.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //