Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sẽ chứng nhận kết quả tiêm và xét nghiệm điện tử

Phóng viên - 14/09/2021 | 20:19 (GTM + 7)

Hiện cả nước có hơn 2 triệu mũi tiêm chưa được nhập liệu hoặc nhầm lẫn dữ liệu. Giải pháp nào để giảm thiểu tình trạng nhầm lẫn dữ liệu tiêm chủng, nhất là việc nhập dữ liệu thủ công, đồng thời đẩy nhanh quá trình cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ khai bá

Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trường Nam, Cục phó Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế về nội dung này:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

PV: Rất nhiều người dân phản ánh dữ liệu tiêm vaccine bị sai sót. Đơn vị đã tiếp nhận thông tin và xử lý vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Trường Nam: Nguyên nhân thứ nhất là người dân khi đăng ký mũi 2 có thể không khớp với thông tin lần 1, dẫn đến sau khi tiêm 2 mũi xong thì thực tế thông tin lại của 2 người khác nhau. 

Về chủ quan thì vừa rồi lượng tiêm tăng đột biến dẫn đến hệ thống bị chậm, treo tạm thời. 

Cũng còn một lỗi do cơ sở tiêm triển khai phần mềm muộn, kết quả tiêm đều lưu trên giấy, sau đó cập nhật lên hệ thống cũng xảy ra sai lệch ngay trong quá trình nhập liệu. 

PV: Thời gian tới đơn vị có giải pháp nào để tránh việc phải nhập thủ công để tránh sai sót?

Ông Nguyễn Trường Nam: Vừa rồi Bộ Y tế đã ban hành công văn đề nghị tất cả các cơ sở tiêm khẩn trương cập nhật các dữ liệu tiêm trên giấy. Trước 20/9 cập nhật hết lên hệ thống và tất cả quá trình tiêm về sau phải triển khai trên hệ thống phần mềm, giảm thiểu sai sót.

PV: Thời gian tới chúng ta sẽ tích hợp dữ liệu về người tiêm chủng, những ca F0 khỏi bệnh như thế nào để triển khai một cách hiệu quả việc khai báo điện tử, cấp giấy thông hành xanh vaccine?

Ông Nguyễn Trường Nam: Theo chỉ đạo gần đây nhất của Chính phủ, tiến tới chỉ cần một app duy nhất phục vụ cho việc khai báo y tế và quét QR thôi. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu giải pháp này.

Còn để mở cửa trở lại thì chúng tôi cũng đang có kế hoạch trong việc triển khai các chứng nhận kết quả tiêm điện tử và xét nghiệm điện tử, cũng như tích hợp thông tin của những người đã mắc F0 lên sổ y tế điện tử để được chứng nhận, đảm bảo tính an toàn khi tham gia các hoạt động dịch vụ sau mở cửa.

Việc chứng nhận đó chúng tôi sẽ đảm bảo chống giả mạo và hướng tới người dân không những ở trong nước mà cả đi ra quốc tế.

PV: Xin cảm ơn ông.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //