Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sắp hết hạn đổi biển số màu vàng, ồ ạt kéo nhau đi đăng ký

Phóng viên - 30/12/2021 | 11:31 (GTM + 7)

Những ngày này, tại các đội đăng ký, quản lý phương tiện (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) luôn trong tình trạng tấp nập người dân đến làm thủ tục đổi biển.

Các phòng đăng ký biển số ô tô tại Hà Nội trở nên đông đúc bất thường. Bên cạnh lượng lớn người dân đi bấm biển xe mới khi chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước, còn có một lượng lớn tài xế xe dịch vụ đi đổi biển số từ trắng sang vàng.

Theo quy định, trước 1/1/2022, tất cả các xe đăng ký kinh doanh dịch vụ phải đổi biển số sang mẫu mã mới là màu vàng. Nếu không đổi, chủ xe sẽ bị phạt 2.000.000 - 4.000.000 đồng nếu là cá nhân, và 4.000.000 - 8.000.000 đồng nếu là tổ chức, theo Nghị định 100/2019.

6R4A6021
Ghi nhận của PV VOV Giao thông tại Cơ sở đăng ký xe ô tô số 2 trên đường Láng (Q. Đống Đa), vẫn còn nhiều chủ phương tiện đứng đợi làm thủ tục đổi biển số màu trắng sang biển số màu vàng 
6R4A6015
Theo Thiếu tá Tạ Quang Minh - Tổ trưởng Cơ sở đăng ký xe số 2, những ngày gần đây, rất đông chủ xe cá nhân, các công ty, doanh nghiệp vận tải đến làm thủ tục đổi biển số xe màu trắng sang màu vàng. Chưa kể, thời gian này, thuế trước bạ xe đăng ký mới giảm, nên cũng có nhiều chủ phương tiện đến làm thủ tục đăng ký xe mới trong những ngày đầu tháng 12
doi-bien so xe-11
“Thời điểm này, người dân đến đây đổi biển vàng vẫn đông, hơn 100 trường hợp mỗi ngày. Nhưng tỷ lệ cấp biển số xe mới đã giảm so với những ngày đầu tháng 12, như những ngày này có khoảng 80 biển số mới được cấp mỗi ngày, giảm nhiều so với đầu tháng là khoảng 200 biển số mới được cấp”, Thiếu tá Tạ Quang Minh thông tin
doi-bien so xe-2
Chính vì vậy, để đảm bảo thủ tục cấp đăng ký xe mới, đổi biển số màu vàng được nhanh chóng, thuận lợi, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ hướng dẫn trực tiếp. Thêm vào đó, hướng dẫn trên hệ thống loa để mọi người nắm được các thủ tục, thực hiện nhanh gọn nhất
6R4A5964
Phía trong cơ sở đăng ký xe ô tô trên khu vực tầng 2, người dân xếp hàng ngồi chờ đến lượt mình nhận biển vàng theo giấy hẹn  
doi-bien so xe
---
doi-bien so xe-8
Theo anh Nguyễn Khánh (trú tại huyện Đan Phượng) đang là chủ hộ kinh doanh cá thể cho hay: "Hôm nay tôi mới đến đây đăng ký lấy tờ khai, khai xong thì nộp lại và nhận được giấy hẹn ngày đến lấy biển mới"
doi-bien so xe-9
Tương tự, chị Vũ Quỳnh (trú tại huyện Cầu Giấy) chia sẻ: "Mặc dù cơ sở đăng ký xe rất đông người đến làm thủ tục, nhưng mỗi trường hợp diễn ra chỉ mất chừng hơn 5 phút"
6R4A6006
​Thông tin thêm, Thiếu tá Tạ Quang Minh cho hay: “Người dân đến đổi biển vàng vẫn đông ngày cuối tháng 12, cũng do tâm lý mọi người sợ không có biển vàng để đi trước ngày 31/12, nên mọi người đã tập trung đến để đổi cho kịp trước khi sang năm mới, để di chuyển thuận tiện”
6R4A6002
Tại Hà Nội, đã có gần 90% phương tiện kinh doanh vận tải làm thủ tục đổi biển số
6R4A6011
Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, đã có gần 90% trong tổng số 100.000 phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn Thành phố đến làm thủ tục đổi biển. Thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, đến ngày 28/12 lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã cấp, đổi cho 695.317 phương tiện, đạt 92%.

Theo Thông tư 58/2020/TT- BCA của Bộ Công an, xe tải, xe công nghệ, taxi truyền thống, xe khách kinh doanh vận tải buộc phải chuyển sang biển số màu vàng.

Xe kinh doanh vận tải từ 1/8/2020 đã được cấp biển số vàng ngay từ khi đăng ký; còn xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 1/8 cần phải đổi sang biển số vàng trước ngày 31/12/2021.

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //