Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sẵn sàng đảm bảo vận tải hàng hóa thông suốt trước giờ giãn cách các tỉnh phía Nam

Phóng viên - 18/07/2021 | 20:04 (GTM + 7)

Trước thời điểm 0h00 ngày 19/7, chiều 18/7, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố để thống nhất mọi nguyên tắc đảm bảo hoạt động vận tải hàng hóa thông suốt và phòng chống dịch bệnh trong hoạt động vận tải trên phạm vi toàn qu

“Kích hoạt” phần mềm đăng ký thể nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên phạm vi cả nước

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tất cả các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện chủ động sắp xếp, bố trí đủ phương tiện, lái xe và nhân viên thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, có kế hoạch vận chuyển hàng hóa cụ thể từ vùng không có dịch vào vùng có dịch và ngược lại đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các tỉnh, thành phố thực hiện quy trình kiểm dịch: tạo điều kiện thuận lợi, thống nhất cho lưu hành ngay đối với lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hóa khi đã đáp ứng đủ các quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Tích cực triển khai “luồng xanh” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, thiếu lái xe và ùn tắc giao thông; phân loại các loại hàng hóa dễ hư hỏng như nông sản rau quả, thực phẩm… để cấp mã riêng (phù hiệu hoặc thẻ) ưu tiên thời gian giải quyết qua các chốt.

Tổng cục ĐBVN đã phối hợp với đơn vị công nghệ nghiên cứu, xây dựng xong phần mềm đăng ký hoạt động trên “luồng xanh” cho xe ô tô vận tải hàng hoá trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19 cho 63 Sở GTVT. Trong chiều 18/7, Tổng cục ĐBVN sẽ cung cấp tài khoản và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các địa phương.

Cũng trong sáng 18/7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thống nhất với Cục Y tế của Bộ GTVT triển khai tăng cường thêm nhân lực (y, bác sĩ), thiết bị vật tư y tế của ngành giao thông vận tải cho các tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng để hỗ trợ công tác xét nghiệm nhanh theo quy định của Bộ Y tế cho lái xe, người phục vụ theo xe nhằm đảm bảo thuận lợi nhất cho vận chuyển hàng hóa được lưu thông, thuận lợi 24/24h và ngăn chặn kịp thời tình trạng lây lan dịch bệnh COVID-19 tại 3 địa phương.

Đánh giá chung của Tổng cục ĐBVN, tình hình giao thông tại các chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ, cao tốc và các chốt trên các tuyến đường đến TP Hồ Chí Minh đến 14h00 ngày 18/7/2021 cơ bản thông thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Nguyên nhân sơ bộ, do Chỉ thị 16 chuẩn bị áp dụng trên địa bàn 19 tỉnh nên lưu lượng xe lưu thông qua chốt hạn chế và đa

số các xe đã có kinh nghiệm khi qua chốt nên mất ít thời gian hơn. Theo báo cáo của Sở GTVT TP. HCM, tính đến 12h ngày 18/7/2021 đã cấp thêm 3.605 xe. Luỹ kế đến thời điểm báo cáo đã cấp được 37.357 xe cho 64 đơn vị.

Theo một số địa phương như tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Lạng Sơn…qua kiểm tra tại một số chốt kiểm soát dịch vẫn còn tình trạng lái xe lưu thông không có giấy xét nghiệm, đơn cử còn có trường hợp khi test nhanh cho lái xe tại chốt phát hiện dương tính nên cũng đề nghị cũng cần phải tuyên truyền hiệu quả hơn để Doanh nghiệp và các lái xe nắm bắt và chấp hành nghiêm quy định về y tế khi tham gia hoạt động vận tải.

Về hoạt động vận tải đường sắt, hiện nay trên tuyến Bắc Nam chạy 05 đôi tàu hàng và 01 đôi tàu khách vận chuyển khoảng 300 khách/ ngày; đang dừng đón, tiễn khách tại 05 ga thuộc địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Khánh hòa; Bình Dương.

Tổng cộng 06 ga không đón tiễn khách trên tuyến đường sắt HN - TP HCM do tình hình Covid phức tạp: Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa, Vạn Giã. Riêng ga Huế hiện nay không đón khách từ TP Hồ Chí Minh xuống. Cục đã chỉ đạo Tổng Công ty ĐSVN phải luôn sẵn sàng nâng tải để phục vụ khi có yêu cầu.

 

Thành lập Ban Chỉ đạo tiền phương, 04 đoàn kiểm tra đảm bảo hoạt động vận tải 

Cũng trong ngày 18/7/2021, Bộ GTVT đã ban hành quyết định Thành lập 04 Tổ kiểm tra về thực hiện Luồng xanh trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-19; nhiệm vụ của các tổ thực hiện:

Khảo sát các hoạt động vận tải thông qua các chốt kiểm soát dịch bệnh của các địa phương;

Kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid tại các doanh nghiệp vận tải, các đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa tại các cảng, bến hàng hải, đường thủy nội địa;

Kiểm tra việc phân luồng, tổ chức giao thông; việc cấp lô gô gắn với mã QR code nhận diện phương tiện vận tải hàng hóa tại các Sở GTVT.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin Bộ Công an cũng đã giao trực tiếp giám đốc CA tỉnh, thành phố phối hợp với Giám đốc Sở GTVT để thống nhất phương án cấp phù hiệu liên tỉnh, nội tỉnh; công tác đảm bảo TTATGT trên tuyến, Cục CSGT cũng đã phối hợp chặt chẽ với TCĐBVN đặc biệt trong triển khai Mã QR Code, lập luồng xanh để không để đứt gãy cung ứng hàng hóa; lực lượng CSGT cũng đã có phương án phân luồng từ xa, nhận diện từ xa để đảm bảo thông suốt, phân luồng xanh, phân luồng ưu tiên đối với phương tiện chở hàng thiết yếu, xe cứu thương…

Tiếp thu và thống nhất toàn bộ các ý kiến phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, đến nay toàn ngành đã cơ bản xây dựng đầy đủ các phương án, nguyên tắc tổ chức vận tải hàng hóa và cũng đã ban hành đầy đủ các hướng dẫn, yêu cầu tất cả 63 tỉnh, thành phố nghiên cứu để thống nhất tổ chức thực hiện.

Thành lập ngay Ban chỉ đạo tiền phương của Bộ GTVT để thường trực kiểm tra, phối hợp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; Yêu cầu các địa phương phải ưu tiên tập trung các điểm chốt xét nghiệm COVID-19 cho lái xe, và công bố rộng rãi.

Tăng cường kiểm soát, kiểm tra, tuyệt đối ngăn chặn trường hợp xe, phương tiện thủy vận tải chở người trái phép… xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án không cần cấp giấy nhận diện các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, dễ nhận diện như xe chở rau, củ quả, thực phẩm dễ hỏng và chỉ di chuyển trong nội vùng áp dụng chỉ thị 16…

Tinh thần toàn ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, các Sở GTVT phải khẩn trương, trách nhiệm cao, nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong nắm bắt thông tin và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Tuyệt đối không để đình trệ lưu thông hàng hóa.


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //