Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sẵn sàng cho tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc

Trọng Nghĩa - 18/10/2022 | 17:59 (GTM + 7)

Chiều 18/10, Sở ngoại vụ TP.HCM họp báo thông tin về ‘Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc’ tại TP.HCM (VKW).

Buổi họp báo cung cấp thông tin về ‘Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc’ diễn ra vào chiều 18/10

Buổi họp báo cung cấp thông tin về ‘Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc’ diễn ra vào chiều 18/10

Đây là sự nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa thương mại nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Sự kiện lần này sẽ là cơ hội để thắt chặt hơn tinh thần hữu nghị giữa hai quốc gia Việt – Hàn, là môi trường cho các doanh nghiệp hai nước có cơ hội giao lưu, quảng bá những sản phẩm chất lượng góp phần đẩy mạnh xuất khẩu và tận dụng hiệu quả FTA Việt Nam – Hàn Quốc.

Đặc biệt, đây còn là cơ hội thúc đẩy hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu ẩm thực. Từ đó góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước, tạo nền tảng thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, thương mại và du lịch nhất là trong bối cảnh hai nước đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế sau dịch bệnh.

"Trong 30 năm kể từ khi thiết đặt ngoại giao giữa 2 nước thì Hàn Quốc luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Và để kết hợp kinh tế văn hóa giữa 2 nước thì ‘Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc’ tại TP.HCM sẽ nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu văn hóa thương mại và ẩm thực góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với Hàn Quốc" - Ông Lê Trường Duy, tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM cho biết.

Ông Lê Trường Duy, tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thông qua sự kiện lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng khắn khít hơn trong tương lai

Ông Lê Trường Duy, tập sự Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, thông qua sự kiện lần này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng khắn khít hơn trong tương lai

“Tuần lễ giao lưu Văn hóa, Thương mại và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (VKW)” sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 28/10/2022 – 01/11/2022 xoay quanh 02 chuỗi hoạt động chính:

Chuỗi chương trình “Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt - Hàn” và hoạt động các gian hàng giao lưu văn hóa, thương mại, ẩm thực diễn ra trong 03 ngày 03 đêm, từ ngày 28/10/2022 – 30/10/2022 tại Khu B, Công viên 23/9, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1.

Chuỗi hoạt động hội thảo, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp diễn ra song song tại Khách sạn New World, Quận 1 từ ngày 29/10/2022 – 01/11/2022.

Đặc biệt sự kiện lần này còn có các hoạt động event sân khấu như K-POP Random Dance,…  và các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc (âm nhạc, võ thuật, thời trang…) truyền thống và hiện đại đến từ các nghệ sỹ Việt Nam và Hàn Quốc sẽ diễn ra xuyên suốt vào tối các ngày 28,29,30/10 của lễ hội.

Ý kiến của bạn
Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

Thiếu trạm sạc, tài xế xe điện rồng rắn xếp hàng

17h - 18h thường là khoảng thời gian chật kín phương tiện tại các trạm sạc xe điện sau một ngày cạn pin di chuyển. Ít điểm, các trạm sạc lại rải rác khiến nhiều tài xế sốt ruột chờ đợi hoặc phải chia nhau giờ sạc.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //