Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ra đường không lý do, dùng 'điếu cày' tấn công lực lượng kiểm soát dịch

Phóng viên - 22/08/2021 | 15:05 (GTM + 7)

Hai thanh niên sinh năm 2003 “thông chốt” kiểm soát dịch, khi bị truy đuổi đã dùng “điếu cày” đánh lực lượng tại chốt kiểm soát dịch khiến một người phải đi viện khâu 5 mũi.

  • VIDEO: C.A.Đ (áo màu đen) và B.X.V (áo màu hồng) tại trụ sở công an xã Song Phượng

Ngày 22/8, trao đổi với PV VOV Giao thông, đại diện Công an xã Song Phượng, huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng công an xã vừa ngăn chặn và khống chế 2 đối tượng có hành vi chống đối người thi hành công vụ.  

Cụ thể, vào khoảng 22h ngày 19/8, tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Đường N6 – Quốc Lộ 32, xã Song Phượng đã phát hiện 02 đối tượng là C.A.Đ (sinh năm 2003, trú tại: xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) và B.X.V (sinh năm 2003, trú tại: xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) điều khiển xe máy Honda Vision không có BKS đi đến chốt kiểm soát.

Khi lực lượng tại chốt ra hiệu lệnh, đề nghị dừng xe để vào chốt thực hiện khai báo y tế theo quy định, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy theo hướng N6 - Đê Tả Đáy. Ngay lập tức, lực lượng công an tại chốt đã dùng xe máy đuổi theo để ngăn chặn.

Trong quá trình truy đuổi, đối tượng C.A.Đ đã sử dụng điếu cày bằng tre tấn công lực lượng chức năng, khiến cho đồng chí T.V.T (Công an viên bán chuyên trách của xã Song Phượng) bị bầm tím phần mềm ngón tay cái bàn tay phải và đồng chí N.H.L (Đoàn viên Đoàn Thanh niên xã Song Phượng) bị rách môi dưới bên trái phải đi viện khâu 5 mũi.

Đồng chí N.H.L (Đoàn viên Đoàn Thanh niên xã Song Phượng) bị đối tượng sử dụng "điếu cày" hành hung khiến rách môi dưới bên trái phải đi viện khâu 5 mũi

Nhận được tin báo, Công an xã Song Phượng đã kịp thời có mặt để bổ sung lực lượng nhằm ngăn chặn, khống chế và đưa 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở Công an xã Song Phượng, 2 đối tượng thừa nhận, ra đường không có lý do và cũng không đem theo đầy đủ giấy tờ tùy thân. Lúc bị lực lượng yêu cầu dừng xe kiểm tra, do sợ phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 nên đã có suy nghĩ "thông chốt" bỏ chạy. 

Công an xã Song Phượng khuyến cáo người dân, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay, người dân cần hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết. Nếu cần thiết phải ra đường hãy mang theo đầy đủ giấy tờ theo đúng quy định.

Trong trường hợp, người dân ra đường không phải lý do thiết yếu, không mang theo đầy đủ giấy tờ xác nhận đi lại sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 117/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Hiện, cơ quan Công an xã Song Phượng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, đối tượng và tang vật đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đan Phượng để tiếp tục điều tra theo đúng thẩm quyền.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //