Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quyền của thượng đế

Phóng viên - 31/08/2020 | 6:43 (GTM + 7)

Giữa lúc hàng quán ăn uống và các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều đang nghiêm túc thực hiện quy định của cơ quan chức năng về vệ sinh phòng dịch, thì vẫn có những người thản nhiên đến kinh ngạc, coi dịch bệnh như thể đang ở tận đẩu tận đâu.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

những hàng trà đá vỉa hè ngang nhiên hoạt động.
Nhiều hàng trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: Nhân dân

Không khó bắt gặp những người bán đồ ăn đồ uống vỉa hè cứ tay trần chế biến thức ăn, khẩu trang lúc đeo lúc bỏ, hoặc đeo chỉ để che cằm. Cũng không hiếm những hàng quán bán quà sáng quà chiều, bàn ghế san sát mà không có vách ngăn. Có những nhân viên bưng bê, vừa đưa tay quệt ngang mặt mũi, lúc sau đã thoăn thoắt bê tô phở tới bàn.

Nếu bạn bước chân vào một cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini mà người bán, người phục vụ không đeo khẩu trang, khách thì đông mà không gian lại chật, đương nhiên là không an toàn. Đừng phân vân do dự để rồi rước lo lắng vào thân. Vẫn có rất nhiều lựa chọn khác cho bạn.

Nếu bước vào một hàng ăn, đôi khi từ chối khó hơn nếu bạn đã trót gọi món. Nhưng chắc chắn là bát bún, bát phở đó sẽ chẳng thể trọn vị, một khi bạn đã cảm thấy gờn gợn trong đầu. Bởi chính nhân viên chạy bàn mới là người tiếp xúc nhiều nhất, phức tạp nhất ở đó.

Trong trường hợp này, bạn có thể nhã nhặn đề nghị người phục vụ đeo khẩu trang trước khi bê đồ ăn tới cho mình. Trước bao nhiêu thực khách, người đó không có lý do để từ chối đề nghị chính đáng của bạn. Hoặc chí ít, bạn sẽ không phải áy náy khi quyết định trả đồ.

Nhưng để cho đỡ khó xử, tốt nhất bạn nên để ý quan sát trước khi bước vào hoặc sử dụng dịch nào đó. Chỉ lựa chọn những nơi, những thứ mà người bán chấp hành nghiêm túc các quy định vệ sinh phòng dịch, và dứt khoát từ chối nếu thấy không đủ an toàn.

Đã có hàng trăm, hàng ngàn trường hợp vi phạm quy định về vệ sinh phòng dịch bị phát hiện, xử phạt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể thường trực mọi lúc mọi nơi, nên sự giám sát lẫn nhau của người dân vẫn đóng vai trò quan trọng hàng đầu.

Sử dụng quyền của “thượng đế” là cách hiệu quả để tự bảo vệ mình, bảo vệ mọi người. Hơn thế nữa, chính thái độ và lựa chọn cũng bạn cũng sẽ tạo áp lực nhất định cho những người kinh doanh dịch vụ, để họ không thể không thể phớt lờ quy định của cơ quan chức năng, để rồi đẩy rủi ro cho “thượng đế”./.

---

Mời các bạn nghe lại nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 28/8 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //