Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quy chế đào tạo tiến sỹ mới: Điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn

Phóng viên - 19/07/2021 | 8:36 (GTM + 7)

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng theo quy chế mới, chuẩn đầu ra về chuyên môn và ngoại ngữ, tính hội nhập quốc tế lại thấp hơn.

Ảnh minh họa: GDTĐ

Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 18/2021 về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ thay thế Thông tư 08/2017. Quy chế mới được cho là có nhiều điểm tiến bộ, quy định chi tiết hơn một số điểm so với quy chế cũ năm 2017 như chấp nhận công bố khoa học trong nước, được thay thế công bố khoa học bằng sáng chế, giải thưởng quốc gia...

Liên quan đến vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với TS. Nghiêm Xuân Huy - Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Ông đánh giá như thế nào về quy chế mới trong Thông tư 18/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ vừa được ban hành?

Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy: Đây là quy chế áp dụng trong cả hệ thống giáo dục của Việt Nam, cho nên, phải có tính mở, vừa để đảm bảo được yếu tố chất lượng cơ bản nhưng cũng tạo ra một cái khung cho các trường đại học có thể tự chủ cao hơn về mặt chất lượng giáo dục.

Các tổ chức giáo dục có thể là chủ động trong việc đặt ra định mức hoặc là các tiêu chuẩn về chất lượng đối với hoạt động đào tạo của mình.

Tôi cho rằng, trong bối cảnh tự chủ này, sự cạnh tranh sẽ xuất hiện và sự cạnh tranh có thể giành được lợi thế nhiều nhất khi chúng ta khẳng định được chất lượng.

Như vậy, các trường đại học để mà phát triển trong bối cảnh tự chủ như vậy thì phải quan tâm đến chất lượng và thông tư này cho phép các trường được phép có sự chủ động trong việc thiết lập các quy chuẩn chất lượng và để tạo lập được đẳng cấp, tạo lập được vị thế và uy tín của mình trong hệ thống giáo dục nói chung.

PV: Chỉ còn gần 1 tháng nữa là Thông tư 18/2021 có hiệu lực, vậy theo ông, các cơ sở đào tạo cần phải lưu ý những vấn đề gì để đảm bảo được chất lượng, tránh tình trạng tuyển sinh, đào tạo tiến sỹ tràn lan?

Tiến sĩ Nghiêm Xuân Huy: Trước hết thì cần phải có một cơ chế đảm bảo về giám sát các quy trình dạy và học, các quy trình về kiểm tra, đánh giá người học.

Nếu như đảm bảo tính khách quan, trung thực và đáp ứng được tiêu chí về mặt chất lượng của cơ sở giáo dục hoặc là một chương trình đào tạo thì nó cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo được chất lượng.

Đồng thời, cũng phải giám sát vai trò, trách nhiệm của người hướng dẫn, cũng như người học. Đây mới là 2 tác nhân chính để quyết định kết quả của quá trình đào tạo. 

Điểm thứ hai, cần phải có những cái giải pháp để đảm bảo chất lượng hệ thống tạp chí khoa học trong nước, nhất là các quy trình liên quan đến phản biện, biên tập, xuất bản bài báo. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng có thể tính tới việc thúc đẩy các tạp chí này xuất bản trực tuyến để mọi nhà khoa học đều có thể tiếp cận được.

Như vậy, chúng ta sẽ tranh thủ được sự phản biện của cộng đồng học thuật và đồng thời đảm bảo sự công khai, minh bạch trong các bài viết và cũng dễ trong việc giám sát chất lượng. 

Giải pháp tiếp theo là vấn đề liên quan tới việc tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các nhân sự khoa học của các trường đại học, các tổ chức.

Nếu như chúng ta đánh giá thực chất họ, đánh giá đúng năng lực, đánh giá đúng hiệu quả thì rõ ràng là cái động cơ học tập nó sẽ khác và người ta sẽ không đặt các yếu tố mang nặng tính chất chỉ báo hay bằng cấp nữa mà sẽ là chủ động dạy thật, học thật và làm thật.

Ngoài ra, còn có những giải pháp có thể cụ thể hơn nữa, chẳng hạn như là các yêu cầu đối với công bố quốc tế hay là về năng lực ngoại ngữ thì nên tính đến những cái yếu tố đặc thù của lĩnh vực.

Đối với những lĩnh vực như công nghệ, khoa học tự nhiên, kỹ thuật thì có thể là có những yêu cầu cao hơn hoặc trực diện hơn…

PV: Xin cảm ơn ông!
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //