Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quảng Ninh: Hung thần HOWO đe dọa cuộc sống người dân xã đảo

Phóng viên - 22/04/2019 | 15:53 (GTM + 7)

Xe quá khổ, quá tải chạy với tốc độ cao bất kể giờ giấc làm đảo lộn cuộc sống người dân và đã gây ra không ít vụ tai nạn giao thông tại xã đảo Hạ Long huyện Vân Đồn (Quảng Ninh)...

Xe chở đất và vật liệu xây dựng nối đuôi nhau trên tuyến đường 334 gây lo lắng, bất an cho người dân

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

“Chạy suốt cả đêm chạy đến 4h30 sáng. Có hôm tôi từ nhà lên huyện chưa đầy 10 phút đồng hồ mà tôi đếm được 36 xe hổ vồ (HOWO) đi ngược chiều....”

“Xe nối đuôi nhau không phải đi cái một. Chúng tôi mong chính quyền can thiệp với phía chủ xe chạy với tốc độ đảm bảo cho tính mạng người dân và cho đỡ bụi bặm để người dân bớt lo lắng...”

Đó là những lo lắng, bức xúc của người dân xã Hạ Long, huyện Vân Đồn kể từ khi các dự án trên địa bàn được triển khai. Dù rất đồng tình với chủ trương của địa phương khi thu hút các dự án hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo Vân Đồn, nhưng việc hàng đoàn xe tải nặng chạy với tốc độ cao trên các tuyến đường dân sinh đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân.

Anh Bùi Tiến Hồng (thôn 3, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) từng bị một xe HOWO chở đất đâm sập căn nhà ven đường, nói:

“Đây là đường dân sinh các xe tải trọng lớn không được phép chạy nhưng toàn xe khoảng 60 tấn trở lên. Cả làng ai cũng thấy nguy hiểm, bức xúc quá chúng tôi ra chặn xe và kiến nghị nhưng đâu lại vào đấy.”

Nhà một người dân tại thôn 3, xã Hạ Long bị xe chở đất đâm sập đêm 11/4/2019

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vân Đồn có một số dự án đang triển khai lấy đất đổ nền. Mỗi ngày, trên tuyến đường 334 (đoạn từ xã Đoàn Kết đến xã Vạn Yên, dài khoảng 10km) có cả trăm lượt xe tải trọng lớn, trong đó phần lớn là phục vụ thi công các dự án Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City của tập đoàn CEO và khu đô thị Ocean Park của công ty TNHH Quan Minh. Đất đá rơi vãi xuống đường, xe chạy với tốc độ cao là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn, va chạm giao thông.

Ông Nguyễn Sinh Lượng, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, huyện Vân Đồn cho biết tuyến đường 334 quy định xe có tải trọng tối đa 30 tấn được lưu thông, nhưng thực tế các xe chở đất chạy trên tuyến đường này đều có trọng tải gấp đôi:

“Phòng đang nghiên cứu 2 phương án là tìm kiếm con đường băng qua rừng phục vụ cho một dự án của tập đoàn. Phương án 2 là sẽ không chạy trên đường 334 nữa, mà chạy qua con đường gần Trung tâm y tế huyện và kết nối với khu đô thị Nam Sơn. Con đường này rộng 40 mét, quy hoạch là 58m. Hiện Ban quản lý các công trình giao thông của tỉnh đang làm về công tác GPMB.  Hoặc tìm mỏ đất ở phía bên trong thì ít tác động đến người dân”.

Nhiều đoạn đường 334 qua xã Hạ Long, huyện Vân Đồn xuống cấp nghiêm trọng do xe quá tải chạy với mật độ cao

Từ cuối năm 2018 đến nay, Công an huyện Vân Đồn đã kiểm tra, lập biên bản xử lý khoảng 150 trường hợp xe vi phạm, phạt hơn 300 triệu đồng về các lỗi như chủ xe tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe; xe chở quá tải trọng, không phủ bạt... dù vậy, tình trạng vi phạm vẫn rất phổ biến. Vân Đồn đang như đại công trường với nhiều dự án được xây mới, cải tạo nhằm góp phần hình thành khu kinh tế, du lịch trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Việc các phương tiện vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng là không thể tránh khỏi, nhưng từng đoàn xe quá khổ, quá tải chạy suốt ngày đêm trên đường dân sinh bất chấp sự an toàn của người dân cần được xử lý nghiêm, không để xảy ra những vụ tai nạn chết người rồi các cơ quan chức năng mới lo đi giải quyết hậu quả.

Tags:
Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //