Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quận Thanh Xuân (Hà Nội): Nâng cao ý thức toàn dân trong phòng cháy, chữa cháy

Phóng viên - 01/10/2020 | 15:22 (GTM + 7)

“Nâng cao ý thức toàn dân trong công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” là mục tiêu được Công an Quận Thanh Xuân tập trung triển khai trong thời gian qua.

Sáng 1/10/2020, Công an Quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tổ chức Lễ phát động “Ngày toàn dân PCCC 4/10/2020”; Sơ kết thí điểm “Khu dân cư an toàn về PCCC” và Hội thị chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng dân phòng, Công an phường năm 2020.   

Ảnh 1 - Ông Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân
Ông Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân phát biểu tại buổi lễ

Theo Ông Đặng Hồng Thái – Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, đây là chương trình quan trọng nhằm góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô và kỷ niệm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 4/10”.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho rằng: “Từ một địa bàn quận khá phức tạp về công tác PCCC, nhưng sau khi thí điểm hiệu quả mô hình Khu dân cư an toàn về PCCC, người dân trên địa bàn Q.Thanh Xuân đã nâng cao nhận thức pháp luật về công tác PCCC, góp phần hạn chế những mối nguy cơ về cháy, nổ xảy ra”.

Ảnh 2 - Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
Đại tá Trần Ngọc Dương – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội   

Để ghi nhận những thành tích trong công tác PCCC trong thời gian qua, Công an Q. Thanh Xuân đã trao thưởng cho các đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC năm 2019 và UBND các phường trên địa bàn có thành tích trong công tác xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về PCCC”.

Ảnh 3 - CAQ Thanh Xuân  trao thưởng cho các đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC
CAQ Thanh Xuân  trao thưởng cho các đơn vị điển hình tiên tiến trong công tác PCCC   

Ngay sau lễ phát động và trao thưởng là “Hội thi chữa cháy, cứu người, cứu tài sản cho lực lượng dân phòng, Công an phường năm 2020”, với sự tham gia của đại diện lực lượng Công an phường, dân phòng của 11 phường với 315 tổ dân phố trên địa bàn Quận Thanh Xuân.   

Trong nội dung của hội thi, 11 đội đã trải qua các tình huống phối hợp, ứng phó khi cháy, nổ nhằm nâng cao khả năng tác chiến cho đội ngũ chữa cháy chuyên nghiệp cũng như đội ngũ Công an phường, dân phòng, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.   

Ảnh 4 - Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an Quận Thanh Xuân
Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an Quận Thanh Xuân   

Phát biểu kết thúc buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Công an Quận Thanh Xuân khẳng định, thời gian tới, lực lượng PCCC&CNCH Công an Q. Thanh Xuân sẽ tiếp tục kiện toàn lực lượng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ chiến thuật trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời tổ chức cứu chữa có hiệu quả các vụ cháy, nổ và làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn quận khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra.

Một số hình ảnh từ buổi Lễ phát động và Hội thi chữa cháy, cứu người, cứu tài sản sáng 1/10:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //