Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội): Khu đất vàng bị 'xẻ thịt' cho thuê trái mục đích sử dụng?

Phóng viên - 23/01/2022 | 10:03 (GTM + 7)

Lô đất vàng 8.000 m2 nằm ngay giữa đường Phạm Hùng giao với đường Dương Đình Nghệ được giao cho Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhưng đang bị sử dụng sai mục đích.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Một showroom tại  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm

Thời gian qua Kênh VOV Giao thông nhận được phản ánh của người dân về việc khu đất hơn 8.000m2 thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, địa chỉ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) sử dụng sai mục đích, khi cho nhiều nhà xưởng, kiot, showroom bán xe, cửa hàng bán cây cảnh,… hoạt động nhiều năm qua.

Trước đó (năm 2018), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chỉ đạo UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi hơn 8.000m2 đất tại vị trí trên do sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì đến nay việc sử dụng đất sai mục đích vẫn ngang nhiên tồn tại. 

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, ngày 20/1, có khoảng 20 showroom ô tô ở phía mặt đường Dương Đình Nghệ được xây dựng kiên cố chắc chắn, tiếp đến là các cửa hàng bán cây cảnh. Trên vỉa hè, các cửa hàng bán cây cảnh này còn bầy la liệt chậu cây, chậu hoa, chiếm hết phần của người đi bộ. 

Đi sâu vào bên trong khu đất phía mặt đường Dương Đình Nghệ là cả một bãi để xe lên tới hơn 1.000m2, trông giữ đầy đủ các loại xe ô tô. Bên cạnh đó, là khoảng hơn 50 ki ốt, nhà xưởng được dựng sơ sài bằng tôn. Các nhà xưởng này làm phun sơn, in quảng cáo và làm xưởng đá, chất thải nguy hại như thùng sơn, hộp sơn thải được các công ty bày la liệt.

Cũng theo quan sát của phóng viên, các nhà xưởng và bãi xe được trang bị phòng cháy chữa cháy hết sức sơ sài, nếu xảy ra hỏa hoạn nguy cơ cháy lan là rất cao.

Bãi trông giữ xe gần đường Dương Đình Nghệ

Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, trường hợp chủ đầu tư sử dụng đất sai mục đích được giao hoặc không triển khai dự án theo đúng tiến độ là những hành vi vi phạm quy định của Luật Đất đai và vi phạm quy định của Luật Đầu tư.

Khu đất này đã gây nhức nhối dư luận nhiều năm nay vì vậy cần phải quyết liệt trong việc thu hồi lại khu đất này: 'Đối với lô đất này việc chậm đưa vào sử dụng, chậm triển khai dự án cũng như là sử dụng sai mục đích thì cũng đã có những cơ quan chức năng đã có những cái văn bản yêu cầu, rồi cảnh báo, thậm chí là đã bị xử phạt hành chính rồi nhưng mà cái tình trạng này vẫn còn tái diễn và với cái diễn biến như vậy, chủ đầu tư này phải có những giải trình, báo cáo về khả năng, năng lực chủ đầu tư. Thứ hai nữa là báo cáo về cái việc sử dụng đất vào cái việc cho thuê.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, nếu còn tồn tại việc sử dụng đất sai mục đích ở khu đất nêu trên mà UBND quận Nam Từ Liêm và UBND phường Mỹ Đình 1 không siết chặt công tác quản lý, rất có thể đây sẽ là lý do gây mất hiệu quả trong công tác quản lý sử dụng đất.  

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 10/1/2022 Kênh VOV Giao thông đã có công văn gửi tới UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đề nghị cung cấp thông tin và phương án xử lý những kiot, nhà xưởng, showroom ô tô đang cho thuê sai mục đích tại khu đất trên.

Tuy nhiên, đến nay phía UBND quận Nam Từ Liêm vẫn chưa có phản hồi. 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //