Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Quá ít học sinh đi học trực tiếp, có nhất thiết mở cửa trường?

Phóng viên - 09/12/2021 | 19:35 (GTM + 7)

Dù chưa có báo cáo chính thức về số học sinh ở Hà Nội đi học trở lại, tuy nhiên đã có nơi, tỷ lệ học sinh đến trường thấp.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

Cụ thể, trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, chỉ có 33 trên tổng số 681 học sinh đến trường trong ngày đầu tiên, đến ngày thứ 2 thì cả trường chỉ có 9 em. Có lớp, chỉ 1 cô 1 trò.

Vậy, việc mở cửa lại trường học nên thực hiện như thế nào để vừa sát với nhu cầu của học sinh mà không làm khó các nhà trường?  PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với một số chuyên gia giáo dục về nội dung này. Trước hết là ý kiến của GS.TS Nguyễn Đức Chính, Giảng viên cao cấp khoa quản lý giáo dục, Đại học giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội:

PV: Thưa ông, với số lượng học sinh ít như vậy, các trường có nhất thiết phải mở cửa trường học?  

GS.TS Nguyễn Đức Chính: Tôi nghĩ là không nên, rất lãng phí. Phải tìm cách khác, ít người quá không nên tổ chức dạy học. Thực tế này cho thấy dân chúng, các cháu chưa thực sự tin tưởng vào sự an toàn khi đến trường.

PV: Một số trường ngoài công lập lấy ý kiến phụ huynh, học sinh trước khi quyết định mở lại trường học và lựa chọn phương thức học theo đa số. Vậy, thưa ông, đối với những trường thuộc khối công lập có nên làm như vậy không?

GS.TS Nguyễn Đức Chính: Mỗi hoàn cảnh của mỗi trường mỗi khác nên không thể nào có một cái chỉ thị thống nhất cho toàn trường trong một khu vực lãnh thổ. Hà Nội có vùng vàng, vùng cam, vùng xanh nên phải cho người ta tự chủ. Hỏi ý kiến phụ huynh tôi cho là một trong những sáng kiến rất đáng được ghi nhận.

Không nên có một chỉ đạo thống nhất trong một vùng lãnh thổ rộng như Hà Nội.

Tôi nghĩ có 2 cách một là đảm bảo an toàn công khai cho người biết là đến trường là an toàn, nhà trường đã có đầy đủ phương án đảm bảo an toàn cho các cháu. Nếu trong trường hợp các cháu vẫn không đến thì phải đổi mới hoàn toàn cách dạy trực tuyến. Còn nếu vẫn dạy trực tuyến theo kiểu thầy giảng trò nghe, phấn bảng chắc chắn không hiệu quả.

Về việc lấy ý kiến trước khi mở cửa trường, GS.TS Nguyễn Kim Hồng, Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học sư phạm TP.HCM cho rằng, ngoài lấy ý kiến phụ huynh, cũng cần lấy ý kiến của chính các em học sinh: “Các em cũng được quyền nói ý kiến của mình vì họ là chủ thể đi học. Nếu mà hỏi các em, các em thấy có nhu cầu đến hay không, xem tỷ lệ bao nhiêu % các em đến.

Các em sẽ nói thật trong thời kỳ học online các em đã được kiến thức như thế nào? Các em có cần đến nhà trường so với lúc học trước đó hay không. Theo mình đấy là việc cần thiết. Thứ hai là đừng dắt trẻ em mãi. Cha mẹ dắt trẻ em mãi và trẻ em không lớn được, không tự tin được vì ba mẹ làm hộ nhiều quá.”

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //