Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phượt thủ từ TP.HCM ra Hà Nội bị phạt quá tốc độ và chưa sang tên khi mua xe

Phóng viên - 25/12/2019 | 10:19 (GTM + 7)

Cục CSGT Đội 7 ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với nam thanh niên khoe "chiến tích" phượt thủ từ TP.HCM ra Hà Nội hết 19 tiếng về 02 hành vi chạy quá tốc độ và chưa sang tên đổi chủ khi mua xe...

Nam tài xế đã thừa nhận bịa ra câu chuyện nhằm gây chú ý dư luận
Nam tài xế đã thừa nhận bịa ra câu chuyện nhằm gây chú ý dư luận

Liên quan đến vụ việc phượt thủ có tên trên Facebook là Tô Hà Đông Nghi điều khiển xe máy Yamaha Exciter 150 mang BKS 59K1 - 797.85 thực hiện chuyến đi từ TP.HCM ra Hà Nội (hơn 1.700Km) hết 19 giờ 45 phút, ngày 24/12, qua quá trình điều tra, Cục CSGT Đội 7 đã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với T.H.Đ.A (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM) về 02 hành vi: điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 – 20km/h, với mức phạt từ 500.000 VNĐ – 1.000.000 VNĐ và lỗi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua xe với mức phạt tiền từ 100.000 VNĐ – 200.000 VNĐ.

Trước đó, thông tin từ Đội TTKS Giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 7),  sáng ngày 20/12, đơn vị đã gửi giấy mời người điều khiển xe máy Yamaha Exciter 150 mang BKS 59K1 – 797.85 lên trụ sở xác minh việc điều khiển xe mô tô từ TP.HCM ra Hà Nội hết 19 giờ 45 phút.

Tại đây, thanh niên này đã thừa nhận vụ việc trên là không hoàn toàn đúng sự thật, câu chuyện này được bịa ra nhằm gây chú ý dư luận, anh cũng thừa nhận tại một số đoạn đường vắng đã điều khiển xe vi phạm tốc độ quy định từ 10 – 20km/h. Ngoài ra, người này cũng thừa nhận mua xe để đi phượt nhưng chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ.

Nam tài xế khoe 'chiến tích' của mình lên mạng xã hội hôm 18/12, cũng có người bình luận bày tỏ sự lo ngại về sự an toàn 
Phượt thủ khoe "chiến tích" của mình lên mạng xã hội hôm 18/12, cũng có người bình luận bày tỏ sự lo ngại về sự an toàn 

Trước đó, ngày 18/12, trên Facebook là Tô Hà Đông Nghi đã đăng tải "chiến tích" chạy xe xuyên Việt lên mạng xã hội. Anh này cho biết đã một mình lái xe máy Yamaha Exciter 150 đi hơn 1.700 km từ TP HCM ra Hà Nội chỉ trong 19 giờ 45 phút gồm cả thời gian nghỉ ngơi, đổ xăng, vệ sinh cá nhân.

Ngay sau 1 ngày tài xế chia sẻ lên mạng khoe “chiến tích” của mình, Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi công văn đề nghị Cục CSGT kiểm tra xử lý tài xế này. Ủy ban đánh giá "hành vi của lái xe đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản người tham gia giao thông và bản thân".
 

Tags:
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.

// //