Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phường Khương Trung (Hà Nội): Tạm tháo rào sau phản ánh khóa cứng cả ngày lẫn đêm

Phóng viên - 10/09/2021 | 21:33 (GTM + 7)

Để phòng chống COVID-19, một hàng rào được lập nên tại con đường độc đạo duy nhất ô tô có thể đi được dẫn vào khu dân cư, tuy nhiên lại bị khóa cứng cả ngày lẫn đêm trong 2 tuần nay và không có thông tin về người cầm chìa khóa.

Việc này đã khiến người dân hết sức lo sợ nếu có hỏa hoạn xảy ra hay việc phải đưa người đi cấp cứu cũng rất vất vả, cản trở. 

Ngõ độc đạo duy nhất có lối đi ô tô đã bị rào chắn barie và khóa lại 2 tuần nay

Ngày 9/9/2021, Kênh VOV Giao thông nhận được phản ánh của anh Nguyễn Việt H. ở Tổ dân phố số 22, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân (Hà Nội) về việc, trong ngõ 93 Hoàng Văn Thái là con đường duy nhất ô tô có thể đi vào khu dân cư đã bị rào chắn barie và khóa cứng cả ngày lẫn đêm trong 2 tuần nay để phòng chống dịch COVID-19;

Các phương tiện muốn di chuyển vào khu dân cư của Tổ dân phố số 22 đều phải di chuyển qua ngõ 211 Khương Trung - đây là con ngõ rộng, tuy nhiên để vào được Tổ dân phố số 22, đường Lạc Hồng, P. Khương Trung chỉ có thể di chuyển bằng xe máy qua các ngõ, ngách.

Anh Nguyễn Việt H. cũng cho biết, người dân tại Tổ dân phố số 22 rất đồng tình với phương án lập chốt để đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 như hiện nay, tuy nhiên việc khóa cứng hàng rào barie này khiến người dân rất hoang mang vì không hề biết thông tin liên hệ của người đang cầm chìa khóa để mở hàng rào này là ai.

Đã có lần đưa người đi cấp cứu phải nhấc bệnh nhân qua hàng rào để chuyển lên xe ô tô nên càng làm người dân lo sợ. Và nỗi hoang mang, lo sợ càng nhân lên nếu như có xảy ra cháy, nổ.

"Ngõ độc đạo duy nhất có lối đi ô tô đã bị khóa lại 2 tuần nay chúng tôi rất lo ngại về chuyện nếu trong trường hợp đi cấp cứu hay có cháy nổ xảy ra thì không kịp để xử lý. Khóa cứng lại thì phải có người trực 24/24 để còn cần thiết người ta yêu cầu còn mở ra", anh Nguyễn Việt H. cho biết

---

Ngày 10/09/2021 trao đổi với phóng viên Kênh VOV Giao thông, ông Đặng Minh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Khương Trung cho biết, UBND phường đã nắm bắt được thông tin, về việc triển khai dựng rào, phường cũng đã tuyên truyền, thống nhất với các Tổ dân phố có liên quan. Còn về việc rào barie bất hợp lý UBND phường đã vào cuộc xử lý:

"Tìm hiểu lại các nội dung có liên quan, và trao đổi lại tổ dân phố thì chúng tôi cũng đã thống nhất việc trước mắt sẽ tăng cường chốt vùng xanh ở đầu ngõ 93 Hoàng Văn Thái và thứ 2 là chúng tôi tạm thời tháo vùng rào đấy ra để kiểm soát bằng chốt vùng xanh. Sắp tới trong quá trình triển khai thực hiện có nội dung gì tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cả tổ dân phố".

Như vậy hàng rào barie khóa cứng trong con ngõ 93 Hoàng Văn Thái đã được mở ngay trong ngày 10/09, người dân tại Tổ dân phố số 22 rất vui mừng và chia sẻ sẽ nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19:

"Hiện tại rào chắn trong ngõ 93 đã được tháo bỏ ngay trong ngày 10/9 và người dân đi lại sẽ được kiểm tra bởi chốt kiểm soát ở đầu ngõ 93 Hoàng Văn Thái. Chúng tôi rất vui mừng và xin hứa luôn chấp hành các chỉ đạo về phòng chống dịch của phường cũng như của thành phố", ông Tuấn cho biết.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND P. Khương Trung đã tạm thời tháo vùng rào để kiểm soát bằng chốt vùng xanh

Qua vụ việc trên, ông Đặng Minh Tuấn cũng mong muốn người dân ở tổ dân phố 22, đường Lạc Hồng nói riêng và toàn thể nhân dân trên địa phường nói chung hãy đồng hành, chia sẻ với UBND phường trong giai đoạn khó khăn vì dịch COVID-19 này.

UBND phường Khương Trung luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến phản ánh của người dân để đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //