Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phụ huynh tham gia kiểm tra bếp ăn học đường: Vẫn còn hình thức

Phóng viên - 11/11/2020 | 5:58 (GTM + 7)

An toàn thực phẩm bếp ăn học đường luôn là câu chuyện nóng trong nhiều năm gần đây, với những vụ ngộ độc thực phẩm do bữa ăn bán trú. Năm học mới 2020-2021, nỗi lo vẫn còn đó.

Phụ huynh thăm quy trình chế biến thức ăn tại bếp ăn trường học. Ảnh minh họa

Mặc dù Bộ GD&ĐT đã đề nghị các địa phương huy động sự tham gia giám sát của ban đại diện cha mẹ học sinh vào công tác tác này. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân được chỉ ra là bởi sự tham gia của phụ huynh vẫn chỉ dừng lại ở hình thức. 

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Trên một số diễn đàn, các phụ huynh thú nhận từng tìm đủ mọi cách để “đột nhập” vào trường xem bữa ăn trưa của các con thế nào, nhưng gần như đều thất bại vì phải qua rất nhiều "cửa ải”. Vụ phát hiện những dấu hiệu bất thường tại trường Tiểu học Phước Long 1 ở Nha Trang mới đây là trường hợp hiếm hoi mà phụ huynh có thể "lọt" vào và mục sở thị bếp ăn của trường. Đoạn băng lan truyền trên mạng xã hội ghi lại: “Canh thấy vị nêm ngọt đường, kiểm tra rau cải thảo với rất ít thịt nhưng báo cáo là nửa ký. Đề nghị kiểm tra thường xuyên hơn như thế này ăn không đảm bảo..."

Nhiều phụ huynh muốn tiếp cận kiểm tra bữa ăn bán trú của con, nhưng e ngại nhà trường sẽ có phản ứng không tốt với con mình, còn đề xuất qua hội phụ huynh thì ít khi hiệu quả. Hoặc, hội phụ huynh có tham gia kiểm tra, nhưng phải báo trước theo yêu cầu của nhà trường, dẫn đến kết quả khó phản ánh thực chất.

Cũng theo phản ánh của phụ huynh, hiện có sự khác biệt nhất định về mức độ tham gia giám sát của cha mẹ học sinh với bếp ăn học đường, ở các khối trường khác nhau:

- “Trước đây khi con học lớp 1 được đi tham quan trường, bếp ăn, bữa ăn mẫu. Nhưng sau đó, học ở trường công mà thời gian ăn giới hạn mình cũng không có kênh thông tin nắm chi tiết." 

- "Buổi sáng phụ huynh đưa con đi học thôi không được giám sát món nấu trong bếp. Chỉ nhìn qua ở ngoài thôi không được nhìn trực tiếp."

Chỉ vài tuần sau khi năm học mới bắt đầu, 98 học sinh Trường tiểu học Bình Trưng Đông – TP.HCM có biểu hiện bất thường sau bữa ăn bán trú, 55 em đã nhập viện; liên tiếp sau đó là 2 vụ việc tương tự ở Đông Anh, Hà Nội khiến hàng chục trẻ em bị rối loạn tiêu hóa.

Gần đây nhất, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phước Long 1, TP. Nha Trang đã có phản ánh bức xúc về việc bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng, bị bớt xén khẩu phần.

Tiến sỹ Vũ Thu Hương, chuyên gia tâm lý giáo dục cho rằng, việc quản lý bếp ăn trường học mới chỉ dừng lại ở việc kiểm tra các yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh, nhân lực, quy trình lưu mẫu thực phẩm... mà chưa chú trọng đúng mức đối với nguồn gốc thực phẩm. Mặt khác, măc dù phụ huynh đóng tiền ăn bán trú cho con nhưng lại không có quyền quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, hoặc giám sát việc thực hiện của họ.

Kiểm tra thực phẩm tại bếp ăn Trường mầm non Chim non (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Từ phía nhà trường, ông Nguyễn Văn Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS- THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội cho rằng, đây là việc chuyên ngành, đòi hỏi sự kiểm soát chặt hơn, thường xuyên hơn của các cơ quan chức năng: “Các cơ quan chức năng của nhà nước khi chứng nhận thì phải có sự kiểm soát chặt chẽ. Sau khi cấp giấy chứng nhận rồi lại phải có kiểm tra thường xuyên chứ trong 1 năm không kiểm tra thì những sự thay đổi của họ thì mình không theo sát được.

Trao đổi với phóng viên VOVGT, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Đặng Thị Thanh Huyền, Giảng viên cao cấp Học viện Quản lý Giáo dục, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục cho rằng, nhà trường cần khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát: “Vai trò của UBND các quận huyện, thành phố cực kỳ quan trọng. Có chế tài mạnh là anh nằm trên địa bàn của chúng tôi, xảy ra vi phạm thì xử lý nghiêm các đơn vị cung ứng thực phẩm. Ngành giáo dục có rất nhiều khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát và có hẳn thông tư 55 Quy chế đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường, quy định nhà trường phối hợp với phụ huynh trong mọi hoạt động. Nhà trường cũng phải động viên khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát.

Nhiều ý kiến cho rằng, để phát huy vai trò của phụ huynh trong việc giám sát an toàn và chất lượng bữa ăn trường học, rất cần hoàn thiện các quy định để sự tham gia này được thuận lợi, thực chất và hiệu quả. Cùng với đó, bản thân các bậc phụ huynh cũng ý thức rõ, đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp với nhà trường để đảm bảo an toàn cho con em mình, tránh tâm lý phó thác cho ban phụ huynh hay ban giám hiệu./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 10/11 tại đây:

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //