Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phòng chống virus Corona: TP. HCM gấp rút đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động

Phóng viên - 09/02/2020 | 19:26 (GTM + 7)

Đến 14h chiều ngày (9/2), theo ghi nhận công tác chuẩn bị trang thiết bị vật tư tại khu vực bệnh viện dã chiến bên trong khuôn viên trường quân sự thuộc bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chi Minh,tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi cơ bản được hoàn thành để

Bệnh viện dã chiến Quân đội - Phòng chống dịch Corona Vỉrus
Bệnh viện dã chiến được đặt bên trong khuôn viên trường quân sự, thuộc Bộ tư lệnh TP.HCM (ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP.HCM).

Ghi nhận tại trường quân sự, lực lượng chức năng đã tiến hành căng dây phong tỏa xung quanh khu vực đặt bệnh viện dã chiến, đã tiến hành đặt các bảng cản báo khu vực cách ly và bảng chỉ dẫn từ khu vực ngoài cổng vào đến khu vực bệnh viên.

Các phương tiện phục vụ cho việc khám chữa bệnh, xét nghiệm lưu động đã có mặt để chuẩn bị cho việc phục vụ khám chữa bệnh trong thời gian dich bệnh diễn ra.

Lực lượng quân đội cũng tiến hành gấp rút  dọn dẹp phát hoang các khu vực xung quanh bệnh viện dã chiến. Các giường bệnh đã đưa đưa vào bố trí trong các phòng bệnh dã chiến.

Bệnh viện dã chiến Quân đội - Phòng chống dịch Corona Vỉrus
Vận chuyển các trang thiết bị y tế cần thiết.

Trước đó, để phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona, vào ngày 8/2, Bộ Tư lệnh Thành phố và sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị cho các công tác chuẩn bị cho bệnh viện dã chiến đưa vào hoạt động.

Theo đó, bệnh viện dã chiến sẽ được đặt tại trường quân sự bộ tư lệnh thành phố thuộc ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi với quy mô 300 giường bệnh.

Trong giai đoạn đầu sau khi đưa vào hoạt động, Bệnh viện Nhiệt Đới thành phố sẽ chịu trách nhiệm chính về nhân lực chuyên môn, bệnh viện Củ Chi được chọn là bệnh viện tham gia hỗ trợ nhân lực về y bác sĩ, điều dưỡng cho bệnh viện nhiệt đới thành phố, nhân lực phục vụ ngoài chuyên môn sẽ do Bộ Tư lệnh điều động.

Ngoài bệnh viện dã chiến được đặt ở Củ Chi, thành phố đã cho thành lâp bệnh viện dã chiến số 2 được đặt tại huyện Nhà Bè.

Tính đến 14h50 ngày 9/2, trên địa bàn thành phố có 3 trường hợp dương tích với virus nCoV, trong đó, có 1 trường hợp đã khỏi bệnh.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //