Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích lái xe gây tại nạn tại Gia Lai khiến 3 người chết

Phóng viên - 03/08/2019 | 15:53 (GTM + 7)

Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan điều tra kiểm tra ma túy, nồng độ cồn, điện thoại di động của lái xe gây tai nạn tại Gia Lai để xem thời điểm TNGT có nghe, gọi nhắn tin, xem phim hay không?

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết

Liên quan đến vụ TNGT vào hồi 6h10 ngày 03/8/2019 tại Km1633+100 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (qua chợ Chư Sê) do xe khách giường nằm BKS 19B -00918 chạy hướng Gia Lai-Đăk Lăk mất lái lao vào ven đường khu vực trước Chợ Chư Sê làm 03 người chết và 02 người bị thương. 

Thông qua kết quả điều tra, qua thử nhanh nồng độ cồn và chất kích thích (ma túy) đối với tài xế Nguyễn Văn Nhất xác định không có nồng độ cồn và âm tính với các chất kích thích.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, xe ô tô khách loại 44 chỗ của nhà xe Văn Nam do tài xế Nguyễn Văn Nhất (sinh năm 1979, trú thôn Phượng Cát, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) điều khiển (trên xe chở 24 hành khách) chạy theo hướng Pleiku đi Đăk Lăk trên đường Hồ Chí Minh.

Khi đi đến Km1634 + 500m đường HCM (trước số nhà 811 Hùng Vương) khu vực chợ Chư Sê thuộc TDP3, thị trấn Chư Sê, Gia Lai thì tài xế Nhất khai thấy 1 người đàn ông điều khiển xe mô tô 81P11 - 157.17 do Phạm Văn Thái (sinh năm 1975, trú TDP4, thị trấn Chư Sê, Gia Lai) chuyển hướng qua đường từ trái qua phải (theo hướng ô tô chạy) nên Nhất đạp phanh. Tuy nhiên, do trời mưa đường trơn nên xe trượt vào lề phải tông vào một số hộ buôn bán và người đi chợ. 

Hậu quả làm 03 người chết tại chỗ gồm: Phạm Thị Hoa (sinh năm 1961), Phạm Văn Thái (sinh năm 1975), Phạm Thị Sinh Châu (sinh năm 1961) và 02 người bị thương nhẹ gồm: Nguyễn Thị The (sinh năm 1958), Lê Thị Hiền (sinh năm 1965).

Xe khách tông hàng loạt người và xe, ít nhất 3 người chết

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đồng chí Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch tỉnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý và khắc phục hậu quả. Sau khi biết thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia đánh giá cao sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh, huyện và gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng cũng đề nghị đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra ma tuý đối với lái xe. Đặc biệt kiểm tra điện thoại di động của lái xe để xem thời điểm TNGT có nghe, gọi, nhắn tin, xem phim, FB hay không? Kiểm tra tốc độ qua dữ liệu giám sát hành trình. Kiểm tra thời gian lái xe liên tục của lái xe.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //