Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: TP.HCM cần mở rộng, đánh giá tổng thể để tìm các ổ dịch khác

Phóng viên - 10/02/2021 | 18:22 (GTM + 7)

Chiều nay (10/02, tức 29 Tết), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo TP.HCM. Nhiều thông tin liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất

Toàn cảnh cuộc họp

Từ ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 25 ca dương tính

Báo cáo tại cuộc họp, Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thay mặt Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Thành phố cho biết, từ ngày 5/2-8/2/2021, thông qua việc xét nghiệm giám sát chủ động chơn 8.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 8 trường hợp mắc Covid 19.

Ngoài ra, khi xét nghiệm kiểm tra cho người tiếp xúc với các ca bệnh và nghi ngờ mắc bệnh, đã phát hiện ra được 25 ca dương tính. Tổng cộng đã xác định được 33 trường hợp mắc COVID-19.

Các trường hợp này liên quan chủ yếu đến nhân viên đội bốc xếp của công ty VIAGS và 5 công ty phụ, các bộ phận liên quan như giám sát hàng hóa của sân bay Tân Sơn Nhất, là người nhà và nhân viên của các bộ phận này.

TP đã nhanh chóng truy vết các ca F1, F2 cũng như khoanh vùng dịch tễ và xét nghiệm để đảm bảo kết quả trong 24h, khoanh vùng phong tỏa tạm thời 33 địa điểm có ổ dịch trong cộng đồng và đề xuất xử lý tiêu độc khử trùng, điều tra, xét nghiệm cho người tiếp xúc, xét nghiệm toàn bộ 1.932 nhân viên của Bệnh viện 175 đã có kết quả âm tính.

Ngoài ra, ngành y tế TP đã phối hợp với cảng vụ Hàng không kiểm tra lại hoạt động của sân bay và đánh giá các nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh để có biện pháp chấp hành.

Xét nghiệm lại lần hai toàn bộ 1.622 nhân viên bốc xếp của công ty VIAGS trong ngày 8/2, qua đó phát hiện trường hợp dương tính, trường hợp này trong quá trình khai báo chưa chính xác, nhưng chúng tôi đã xác định lại là ca này làm chung ca với BN 1979.; xét nghiệm cho các nhân viên làm việc trong nhà ga có tiếp xúc với hành khách, thực hiện 24g trước khi làm nhiệm vụ vào ngày hôm sau, ai âm tính mới được đi làm.

Hàng ngày, nhân viên của toàn sân bay trong khâu tiếp xúc hành khách là khoảng 1.900 sẽ được xét nghiệm trước. Đây là xét nghiệm lần thứ 2 toàn bộ theo phương pháp cuốn chiếu.

Triển khai xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho toàn bộ người nhà của nhân viên công ty VIAGS, đến 10h30 sáng nay đã tiếp cận được 926 hộ/1569 hộ gia đình, những trường hợp này sẽ khai báo tại chính quyền địa phương; xét nghiệm tầm soát cho 99 bệnh nhân đến khám tại BV 175 trong cùng khung thời gian BN 1979 đến vào ngày 03/2 và ngày 05/02 và tất cả đều âm tính.

Trong ngày 10/02, tiếp tục lấy mẫu và xét nghiệm tầm soát cho toàn bộ người nhà của nhân viên công ty VIAGS để có cơ sở đánh giá các yếu tố nguy cơ lây và thời điểm khởi đầu, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho toàn bộ nhân viên bốc xếp của công ty VIAGS trước mỗi ca đi làm.

Sở Y tế TP kiến nghị cung cấp những sinh phẩm chưa được phép lưu hành như test kháng nguyên nhanh cũng như kháng thể được sử dụng ở các Viện nghiên cứu như Viện Pasteur để TP chủ động hơn trong vấn đề để truy vết cũng như đánh giá nguy cơ lây lan.

Sở đã phối hợp với Viện Pasteur để Viện Pasteur làm lại các kháng thể của 1.600 nhân viên công ty VIAGS, để biết được đầu mối của nguồn dịch cũng như xét nghiệm lại toàn bộ cho thân nhân của các nhân viên này. Cơ bản chúng ta cũng đã đánh giá được ổ dịch ngay khu bốc xếp này.

Lấy mẫu xét nghiệm nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hà Nội mới

Cần phải tăng tốc độ xử lý mẫu

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Tổ thường trực đặc biệt chống COVID-19 tại TP.HCM của Bộ Y tế thông tin, sáng nay đã thị sát một số đơn vị như Bệnh viện Quân đội 175, và khu phong các tỏa được tổ chức tại TP.HCM và nhận định, TPHCM đạt được tốc độ lấy mẫu nhanh chóng, nhưng xử lý mẫu vẫn còn khoảng thời gian. Thứ trưởng đã bàn với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, tất cả các mẫu lấy trong ngày PCR đều phải trả trong ngày thì mới tăng được tốc độ truy vết.

Với tình huống tương đối phức tạp là các trường hợp F1 âm tính, phát hiện các trường hợp F2 liên quan đến F1 lại dương tính rất nguy hiểm. Việc lây truyền từ các F1 âm tính sang F2 trở thành F0 dương tính, TP đã làm các xét nghiệm kháng thể đối với tất cả các nhân viên của công ty VIAGS, cho đến tối hôm qua đã làm trên 570 xét nghiệm và phát hiện 2 trường hợp có kháng thể với Sars-covi-2 và đề xuất truy vết các đối tượng người nhà.

TP.HCM cần phải tìm các ổ dịch khác

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, các trường hợp F1 âm tính mà F2 dương tính là rất nguy hiểm. 

“Mấy giả thuyết về F1 âm tính, F2 dương tính, tôi thấy vẫn còn lọt một khả năng. Đó chính là F2 đấy là F1 của một ổ khác mà chúng ta chưa phát hiện ra, và đấy chính là điều tôi lo ngại nhất. Vì thế, chúng ta phải xác định được các nguồn và các khả năng khác nhau, không được phân biệt. Làm sao trong thời gian ngắn nhất, phải đánh giá tổng thể, giám sát trọng điểm trên địa bàn TP, liệu còn 1 hoặc nhiều ổ dịch khác không; nên đẩy nhanh tiến độ làm xác suất ở một số điểm. Nguồn lây vào có thể là nước ngoài vào tại sân bay; hoặc nguồn xâm nhập trái phép từ đường bộ, đường biển; hoặc vì sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó, mà đã có một mầm bệnh khá lâu ở TP và len lỏi ở một số cộng đồng nhỏ” – Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

TP sẵn sàng phương án cách ly và chữa trị khi số người dương tính được điều trị tăng từ 30-50 người. Ảnh: Vnexpress

TP.HCM cần công bố một quyết tâm, một kế hoạch

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ và chủ động từ Thành phố, từ 1 ca F0 qua kiểm tra chủ động tìm ra 4 người nữa, TP chủ động tầm soát, liên quan đến người khác là 33 người.

Đến nay, đã có 2.344 F1-F2 , đã có kết quả 97%, chỉ còn 3% ngày mai sẽ có kết quả hết 100% F1 và F2. TP triển khai giải pháp 100% nhân viên sân bay đi làm phải có kiểm tra trước khi đi làm, đó là một giải pháp tích cực.

Đối với trường hợp 1.622 người thuộc công ty bốc xếp VIAGS, ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định, đó là nguy cơ lớn nhất hiện nay của TP, và đề nghị cho những người này đi làm hàng ngày, nhưng không để họ về nhà mà tập trung ở một địa điểm nào đó trong vòng 2 tuần.

Đối với gia đình 1.622 người này, TP đã thử được 59%, làm sao 2-3 ngày tới cho xong, đảm bảo100% số hộ liên quan phải có thông tin.

Sắp tới, TP sẵn sàng phương án cách ly và chữa trị khi số người dương tính được điều trị tăng từ 30-50 người. Trường hợp này đã có phương án từ năm ngoái. Nếu gần 50 người thì chuẩn bị phương án 50-80 người. Đội ngũ y tế chuẩn bị 3 ca 4 kip.

Các bệnh viện ở quận huyện, cần phải được huấn luyện, đào tạo ekip bổ sung hàng ngày, để các bác sĩ không bị quá tải.

“TP cần công bố một quyết tâm, một kế hoạch. Nếu toàn hệ thống chính trị, mỗi người dân, mỗi gia đình vào cuộc, phương châm “khổ trước sướng sau”, đeo khẩu trang trước, giãn cách trước, chịu cách ly nếu vi phạm, chấp nhận 2 tuần 4 tuần phải chịu cực khổ để cắt làn sóng lây nhiễm này” – Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

// //