Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phẫu thuật thành công khối bướu nặng 19 kg ở chân

Phóng viên - 30/03/2021 | 17:40 (GTM + 7)

Ngày 30/3, Khoa Bỏng BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, vừa phẫu thuật thành công cho một phụ nữ mắc u sợi thần kinh, có khối bướu nặng 19 kg ở chân phải.

Trước phẫu thuật khối bướu khủng lan hết khiến người phụ nữ khó khăn đi lại.

TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng BV Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân tên Lê Thị Mỹ Tiên (37 tuổi, quê ở Bình Dương) được chẩn đoán u sợi thần kinh, khối bướu lan rộng phía sau đùi chân phải.

Khi tiếp nhận, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc tách khối bướu, qua hơn 3 giờ, kíp mổ loại bỏ khối bướu nặng 19 kg, truyền 4 đơn vị máu bù. Hiện bệnh nhân khỏe và có thể xuất viện.

Để ca mổ thành công, bác sĩ Hiệp cho biết kíp mổ phải phối hợp từ các chuyên khoa như Chẩn đoán hình ảnh,X-quang… bởi khối u nhiều mạch máu lớn, tụ thành những xoang, hố, cầm máu rất khó.

Dù đã được tắc mạch bằng DSA, tắc mạch một vài nhánh chính, lượng máu đến và về chỉ giảm 40-50%, chỉ tắc được động mạch, tĩnh mạch vẫn còn nguyên nên việc cầm máu khó khăn. Nhưng nhờ chuẩn bị kỹ về kỹ thuật và chuyên môn nên các bác sĩ BV Chợ Rẫy không bị bất ngờ, thực hiện ca mổ thành công. 

Chị Lê Thị Mỹ Tiên chia sẻ: “Lúc trước bị nặng, nhưng không nặng như bây giờ, khối bướu to dần sau năm 2014 sau khi sanh đứa con đầu, chân to bị phì to đi không nổi. Bệnh sốt liên miên đành phải bỏ làm công nhân, đến khi đau hết chịu nổi mới đến bệnh viện mổ”.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể vận động trở lại, sức khỏe ổn định

Được biết, hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn, điều kiện kinh tế hầu như không có nên toàn bộ chi phí gần 80 triệu tiền phẫu thuật được đơn vị Công tác xã hội BV kêu gọi hỗ trợ.

Bác sĩ Hiệp khuyến cáo nguyên nhân gây bệnh do đột biến nhiễm sắc thể có yếu tố di truyền, do đó 2 người con của chị Tiên cần phải được kiểm tra sớm để tránh tình trạng bướu to khó xử lý như mẹ.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //