Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phân loại rác tại nguồn, không để dừng lại ở phong trào

Phóng viên - 30/08/2021 | 20:11 (GTM + 7)

Xác định phân loại, thu gom rác tại nguồn là khâu quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, tại Hậu Giang nhiều mô hình đã được triển khai hiệu quả, như: Đổi chất thải nhựa lấy quà, phân loại, xử lý rác thải, thu gom vỏ chai, bao gói thuốc BVTV…

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa

Gia đình bà Lê Thị Ánh ở Khu vực 7, phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã quen với việc phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà. Rác hữu cơ gồm rau củ quả, thức ăn thừa được phân loại riêng và ủ làm phân bón cho cây trồng.

Bà Lê Thị Ánh chia sẻ: 'Ủ phân thì tôi ủ mục rôi bón cho cây rất tốt để mình trồng cây. Thấy cũng có ích đó, làm phân cho cây cối. Tôi thấy cũng tốt, tại vì phân loại rồi mình bỏ ra có người thu gom nó cũng sạch sẽ môi trường hơn, mình khỏi phải bỏ bừa bãi, đốt'.

Đó là với hộ gia đình, còn với những đường nông thôn còn nhỏ, xe công trình đô thị của thành phố không thể vào lấy rác thì Hội Phụ nữ Phường Ngã Bảy vận động kinh phí từ các hộ gia đình thuê người đến tận nhà nhận rác mỗi sáng thứ 3 và thứ 7 để vận chuyển đến nơi tập kết. Từ khi có mô hình này, đường làng, ngõ xóm không còn tình trạng rác vứt bừa bãi ra môi trường. Trong nhà mỗi hộ dân đều có 2 thùng đựng rác phân loại rõ ràng.

Chị Nguyễn Thị Yến, Phường Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang phấn khởi: 'Rất tiện luôn, thay vì lúc trước đi bỏ rác hơi xa thì giờ sáng có người lại lấy thu gom rác. Rác thì mình phân loại ra, như rau củ thì bỏ riêng ra, có vườn thì mình đem ra ủ làm phân tưới cây rất tốt, còn lại bọc thì túi xốp bỏ cho xe đẩy đi.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy trao gần 360 sọt rác cho hơn 170 hộ gia đình để tiện phân loại. Việc phân loại này giúp giảm lượng rác không thể tái chế đem đi chôn lấp chỉ còn 20%. Từ đó giảm áp lực cho các nhà máy xử lí rác đang quá tải hiện nay. 

Cùng với việc phân loại rác, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi tường thành phố Ngã Bảy triển khai kế hoạch thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh” đến năm 2025. Trong đó, thí điểm 2 mô hình tại ấp Đông Bình, xã Tân Thành và tại ấp Ba Ngàn A, xã Đại Thành. Mỗi mô hình sẽ tập trung xử lý rác cho khoảng 100 hộ dân. 

Đối với thành phố Ngã Bảy, công tác thu gom và xử lý rác thải thời gian qua được ngành chức năng thực hiện cơ bản, tỷ lệ thu gom xử lý rác đạt 80%. Ngoài rác do Công ty cổ phần cấp thoát nước- công trình đô thị thu gom xử lý, thành phố còn thành lập được trên 40 tổ thu gom rác, xây dựng được 3 mô hình phân loại xử lý rác tại hộ gia đình.

Tỉnh Hậu Giang đang thực hiện đề án “Hậu Giang xanh” với mục tiêu xây dựng tỉnh thành nơi đáng sống. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết địa phương đang tập trung in ấn tài liệu để thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi ra người dân biết và hiểu về đề án. Giao Sở tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở nông nghiệp, Liên minh HTX, cùng với UBND cấp huyện lập các dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công của tỉnh, chuẩn bị dự án vào năm 2022.

Trong đó, có trồng cây xanh, dự án mua sắm các thùng chứa rác hoặc xây dựng các hố thu gom vỏ chai thuốc BVTV và đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện rác trên địa bàn tỉnh và dự án xử lý triệt để các bãi rác hiện hành trên đại bàn tỉnh như: bãi rác Kinh Cùng, bãi rác Long Mỹ và bãi rác Tân Tiến.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh: 'Mục đích đề án nhân rộng các mô hình. Các mô hình thời gian qua mặc dù tự phát, nhưng trên cơ sở đó chúng tôi kiểm chứng lại rõ ràng các mô hình này rất hiệu quả.

Người dân tự nguyện, tự giác thì người ta mới tham gia triệt để. Trên cơ sở những mô hình như thế, chúng tôi sẽ tổng hợp lại các mô hình để nhân rộng trong địa bàn tỉnh. Rất hy vọng người dân trong tỉnh đồng lòng tham gia thì đề án Hậu Giang xanh chúng ta sẽ gặt hái nhiều kết quả tốt'.

Bất kỳ hành động dù nhỏ như thu gom, phân loại hay tái chế rác nhưng có thể làm thay đổi vấn đề môi trường của chúng ta. Từ những hành động dù nhỏ sẽ nhân lên thành kết quả lớn nếu nhiều người đồng lòng chung tay thực hiện.

Bảo vệ và trân quý môi trường sống, chung tay vì môi trường, đó cũng chính là bảo vệ sinh mệnh của chính chúng ta.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //