Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Phấn khởi đi chợ dã chiến giữa trung tâm TP.HCM

Phóng viên - 22/09/2021 | 19:11 (GTM + 7)

Không chỉ được hít thở khí trời, người dân còn được thoái mái và phấn khởi khi được tự tay lựa mua lương thực thực phẩm mình yêu thích với giá rất rẻ tại phiên “chợ dã chiến” ngay tại trung tâm TP.HCM.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Sáng nay (22/9), “chợ dã chiến” với gần 10 gian hàng được mở cửa nằm ngay khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trần Bình Trọng và Nguyễn Trãi (thuộc phường 3, quận 5, TP.HCM) có không gian rộng, thoáng mát để người dân trực tiếp đi chợ.
Đây là mô hình mang chợ ra phố được triển khai trong bối cảnh TP.HCM vẫn đang siết chặt giãn cách xã hội để phòng chống dịch, tương tự như cách họp chợ trên đường phố ở Kalaw, Myanmar vào tháng 4/2020.
Nhiều tháng nay chưa ra khỏi nhà vì giãn cách xã hội, tâm trạng ông Đỗ Xuân An (ngụ phường 3, quận 5) phấn khởi lên hẳn khi được đi ra đường, hít thở khí trời và tự do đi chợ mua đồ. Sau khi khai báo y tế và đo thân nhiệt xong, ông An đến ngay các gian hàng rau củ quả và hải sản để lựa mua.
“Nói chung là 2,3 tháng nay ở nhà, bây giờ được đi ra chợ, đi ra ngoài đường là thấy vui, thoái mái rồi. Chỉ mong rằng là cả phường, cả quận, cả thành phố từ từ từ từ thế thôi", ông Đỗ Xuân An chia sẻ.
Hơn 1 tháng nay chưa được ăn cá vì mua bên ngoài với giá đắt đỏ, ông Lê Ngọc Hải (64 tuổi, làm bảo vệ cho 1 công ty trên đường Trần Bình Trọng) mừng rỡ khi được Ủy ban Nhân dân phường 3 (Quận 5) phát phiếu đi “chợ dã chiến”. Theo ông Hải chợ ở đây bán với giá rẻ hơn rất nhiều.
"Giá ổn định, rẻ hơn nhiều. Lúc trước là mua đồ của ta bán, những cái cải hư hết mà bán mấy chục ngàn 1 ký không à. Còn đây người ta bán giá ổn định cho nên cũng đỡ phần nào” ông Lê Ngọc Hải cho biết.
Theo UBND quận 5, “chợ dã chiến” cũng được triển khai theo hình thức không lợi nhuận, lấy công sức của cán bộ, nhân viên của quận để phục vụ người dân. 
Khi triển khai “chợ dã chiến” trên đường phố, chính quyền địa phương sẽ lên các phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 như các gian hàng được bố trí giãn cách theo từng ô đã kẻ vạch sẵn và người dân đến mua cũng đảm bảo đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. 
Bà Đào Thị Ánh Tuyết (Phó Trưởng phòng Kinh tế quận 5) cho biết, phiếu đã phát cho 500 hộ dân từ trước và chia theo từng khung giờ đối với từng tổ dân phố. Mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người đi chợ để đảm bảo số lượng người đi chợ. 
“Lần đầu tiên mình để cho người dân đi chợ trở lại thì mình phải đảm bảo cái giá cả cho người dân 1 cách ổn nhất. Hiện nay người dân cũng khó khăn quá, mà nếu như mình đưa hàng hóa của các siêu thị lớn về thì đương nhiên người ta phải có chi phí, người ta phải có lợi nhuận. Thì như vậy thôi, quận cũng cố gắng để mà đem cái an sinh đến cho người dân bằng cái sức của cán bộ công chức, bằng cái sức của đoàn thể của quận.” bà Đào Thị Ánh Tuyết chia sẻ.
Chợ dã chiến này sẽ diễn ra trong 2 ngày. Dự kiến, sau “chợ dã chiến” ở phường 3, quận sẽ tiếp tục ưu tiên mở rộng ra ở nhiều phường đã hoàn thành tiêm mũi 2 vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân như phường 10, phường 4… 
Ngoài ra, các khuôn viên thoáng rộng như chợ Hòa Bình (phường 5), An Đông (phường 9)... cũng sẽ lần lượt được chia ô mở “chợ dã chiến” phục vụ bà con trong thời gian tới.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //