Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ô nhiễm sông hồ Hà Nội: Cần nhiều hơn những giải pháp thực tiễn

Phóng viên - 12/03/2019 | 0:00 (GTM + 7)

VOVGT - Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã nghiên cứu chế tạo và lắp đặt thử nghiệm thiết bị tách dầu mỡ tại khoảng 30 nhà hàng và trung tâm sửa chữa xe.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Các sông, hồ Hà Nội đều có tình trạng ô nhiễm dầu mỡ vượt quá quy chuẩn 2-3 lần

Theo khảo sát về chất lượng nước trên 4 sông: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và 13 hồ điều hòa cho thấy, các sông, hồ Hà Nội đều có tình trạng ô nhiễm dầu mỡ vượt quá quy chuẩn 2-3 lần.

Nguyên nhân do hiện trên địa bàn TP Hà Nội có hàng nghìn nhà hàng, khách sạn, các tòa nhà hỗn hợp thương mại, bếp ăn của các cơ quan, trường học, cơ sở chế biến thực phẩm, lò giết mổ, trạm xăng dầu, cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới... hàng ngày xả thải có chứa dầu mỡ ra hệ thống thoát nước chung của thành phố, gây hiện tượng tắc nghẽn các đường ống thoát nước và ô nhiễm môi trường nước của các sông, hồ.

>>> Hà Nội: Tách dầu mỡ khỏi nước thải để cứu sông hồ

Một số người dân sống ven sông Tô Lịch và hồ Bảy Mẫu nêu quan điểm: 

“Sông Tô Lịch được TP và nhà nước mình xử lý rất lâu rồi nhưng môi trường nước vẫn cứ bị ô nhiễm, chât thải thì đen xì mà không hiểu tại sao thành phố lại đầu tư bao nhiêu tiền của vào đây. Trừ các hồ lớn được còn bất cứ dòng sông chảy trong của Tp.Hà Nội đều bị ô nhiễm như vậy”.

“Tình trạng ô nhiễm khá lâu rồi, lúc nào nó cũng như thế này, chẳng có gì thay đổi, chắc từ quá lâu rồi nên nó chẳng thể khắc phục được, như bây giờ đứng đây mùi hôi thối bốc lên rất là nặng. Đợt trước, mưa xuống tất cả chai lọ, vỏ lon nước nổi lên, bây giờ nhìn thấy nước đang đen xì luôn”.

“Đấy cậu cứ nhìn xem nước có phải là màu nước nữa không. Tôi sống ở đây mấy chục năm nay rồi, ô nhiễm, nhiễm khuẩn nặng. Từ nước ăn cho đến các vệ sinh, các nhà dân đối diện người ta làm không có bể phốt rồi tương thẳng ra mương luôn. Ô nhiễm nặng, người lớn còn cảm thấy không thở nổi chứ nói gì đến trẻ con, nhất là các cháu mới sinh thì chắc chắn không chịu nổi”.

“Ô nhiễm lắm, chủ yếu do các nhà dân quanh đây thải ra và các cống rãnh họ thải trực tiếp ra. Nước bẩn quá bốc mùi hôi thối lên, nắng lên thì hôi lắm. Chúng tôi ở đây nhưng cũng chưa thấy Ban quản lý nào xử lý, nhiều năm vẫn còn như thế này thôi”.

Trước thực trạng này, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm thiết bị tách dầu mỡ tại khoảng 30 nhà hàng và trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng xe.

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Hoàng Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội chia sẻ về kết quả bước đầu của việc thí điểm:

“Kết quả, các cơ quan chuyên môn của thành phố đánh giá việc tách dầu mỡ trước khi xả ra bên ngoài là rất cần thiết. Thiết bị tách dầu mỡ của chúng tôi có khả năng loại bỏ, xử lý dầu mỡ thải với hiệu suất rất cao và thân thiện với môi trường. Đây cũng là cơ sở để các Sở ban ngành báo cáo UBND TP ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai ứng dụng nhân rộng lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ của công ty trên địa bàn Hà Nội”.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã nghiên cứu thiết kế, cế tạo và lắp đặt thử nghiệm thiết bị tách dầu mỡ 

Đáng chú ý, đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết một thống kê giật mình: Chỉ tính riêng trong 1 tháng, tại một cơ sở kinh doanh bia với quy mô 100 khách/ngày, sau khi lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ, đã cho ra đến 500kg dầu mỡ. Con số này cho thấy sự cần thiết của thiết bị tách dầu mỡ tại nguồn xả thải nhằm bảo vệ các dòng chảy, sông hồ ở Hà Nội.

Đề cập khả năng nhân rộng thiết bị tách dầu mỡ, ông Phan Hoàng Minh khẳng định cần có sự đồng thuận của người dân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, đồng thời cơ quan chức năng cũng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt, thậm chí dừng hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm; có phương án quản lý nước thải chứa nhiều dầu mỡ, hoàn thiện công tác nội địa hóa thiết bị để hạ giá thành một cách hợp lý.

Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ nguồn nước, hệ thống sông, hồ đóng vai trò quyết định. Dù làm đường ống thoát nước to bao nhiêu, mà người dân vẫn vứt rác, bao ni lông thì tắc nghẽn đường ống, ngập úng vẫn sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư cho hạ tầng thoát nước, các giải pháp kỹ thuật cho từng vấn đề trong từng giai đoạn cần phải được quan tâm thích đáng và thực hiện quyết liệt từ chính chính quyền Thủ đô.

Ông Trần Ngọc Chính nói:

“Cái khó khăn nhất là nguồn vốn để xây dựng hệ thống cống thu, và nhà máy xử lý nước. Không chỉ là xử lý nước, mà còn là xử lý rác thải. Vì người dân thấy sông hồ là họ vứt ra, nếu không xử lý rác thải tốt và tiện. Đây là những việc chúng ta nhìn thấy và cần giải quyết”.

Nói thêm về những dự án đang được triển khai để giảm ô nhiễm sông hồ ở Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Phan Hoàng Minh cho biết:

“Hiện nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đang xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan như Sở TNMT, Sở Xây dựng, Cảnh sát môi trường, chính quyền các Quận, huyện, phường, xã để khảo sát, kiểm tra công tác sản xuất – kinh doanh – dịch vụ; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý nước thải, nghiên cứu áp dụng những công nghệ mới tiên tiến để xử lý nước mặt hồ nội thành bằng chế phẩm Redoxy 3C, bổ cập nước sông hồ như Hồ Tây, sông Tô Lịch... để từng bước giảm ô nhiễm, hạn chế úng ngập cho Hà Nội”.

Bên cạnh việc áp dụng thí điểm thiết bị tách dầu, mỡ, xử lý chất thải tại nguồn xả thải, tháng 1/2019 vừa qua, Hà Nội đã công bố hợp đồng thi công gói thầu 1 thuộc Dự án trọng điểm xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với công suất 270.000 m3/ngày đêm. Dự án được kỳ vọng làm "sống lại" các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét và một phần sông Nhuệ với tổng chiều dài các loại cống khoảng trên 52km. Tuy nhiên, để thực sự “giải cứu” hệ thống sông hồ trên địa bàn Hà Nội, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền thành phố cũng như sự phối hợp tích cực của các cơ quan ban ngành và người dân thủ đô. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //