Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nói đi đôi với làm mới đặng lòng dân

Phóng viên - 19/07/2019 | 16:19 (GTM + 7)

Đã qua bao kì họp, những kiến nghị của cử tri dường như được một số đơn vị của Thành phố thực hiện còn quá chậm so với lời hứa quyết tâm. Đã đến lúc nói phải đi đôi với làm thì TP mới đạt được những thành quả tốt hơn và đặng lòng dân. 

Toàn cảnh kỳ họp thứ 13 HĐND Thành phố Cần Thơ (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Qua 3 ngày (từ ngày 10 - 12/7/2019) làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố Cần Thơ khóa IX đã hoàn thành chương trình đề ra. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố nhanh chóng triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố. 

 

Các ngành, các cấp chính quyền cần đề ra những biện pháp tổ chức thực hiện một cách năng động, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành. 

 

Kịp thời phát huy, nhân rộng những mặt tích cực, sửa chữa, khắc phục những mặt còn hạn chế trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển chung của thành phố. 

 

Tuy nhiên đã qua bao kì họp, những kiến nghị của cử tri dường như được một số đơn vị của Thành phố thực hiện còn quá chậm so với lời hứa quyết tâm. Đã đến lúc nói phải đi đôi với làm thì TP mới đạt được những thành quả tốt hơn và đặng lòng dân. 

 

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX đã bế mạc. Qua đó, HĐND thành phố Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

 

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trong năm 2019. 

 

Nghị quyết về việc quy định mức học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020. Nghị quyết thông qua dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố. 

 

HĐND thành phố Cần Thơ cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với 3 Giám đốc ngành: Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng. Nội dung chất vấn đi vào những vấn đề nóng của đời sống xã hội, được nhân dân, cử tri thành phố quan tâm. 

Vấn đề xăng dầu là một trong những vấn đề chính được đưa ra chất vấn... (Ảnh minh họa: Báo Giao thông)

Đáng chú ý là các vấn đề: Giá một số mặt hàng như xăng dầu, điện tăng, nhưng giá một số mặt hàng nông sản của người dân sản xuất lại giảm mạnh; vấn đề 27 cây xăng liên quan đến doanh nghiệp Trịnh Sướng đóng trên địa bàn chưa được ngành Công Thương báo cáo, xử lý. Trong đó có 42 dự án chậm triển khai và các dự án hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ thấp theo Nghị quyết HĐND TP đã đề ra.

 

Đối với phiên chất vấn những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm được Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng đã trả chất vấn với 41 ý kiến tại chỗ và 33 ý kiến cử tri ở các địa phương gọi điện phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Tất cả những điều gửi đến kì họp đều đã được hỏi nhiều lần. 

 

Ngay tại phiên chất vấn, nhiều lần chủ tọa kì họp đã không đồng tình với cách giải đáp của đại biểu. Đơn cử như tại phiên chất vấn giám đốc Sở Công thương, chủ tọa kỳ họp là ông Phạm Văn Hiểu - chủ tịch HĐND TP Cần Thơ  đã không đồng tình với thông tin Cần Thơ có 27 đại lý phân phối xăng giả của đại gia Trịnh Sướng, nhưng “còn phải chờ kết luận của công an" mới xử lý được. 

 

Theo ý kiến của cử tri, một khi đã có được thông tin trên địa bàn phân phối xăng giả thì ngành chức năng phải tự kiểm tra, xử lý ngay, không chần chừ: Thứ nhất là để chấn chỉnh, phạt. Thứ hai, ít nhất cũng khuyến cáo cho người dân biết mà có sự lựa chọn để đổ xăng. Đó mới chính là tố chất nhạy bén chính trị và có tầm trong việc giữ gìn, thanh lọc môi trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Ảnh minh họa

Tại kỳ họp cũng có 12 câu hỏi nóng về các vấn đề thực trạng giao thông, kết cấu hạ tầng, giải pháp phòng chống ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông được các đại biểu nêu ra. Nhiều cử tri ý kiến rằng, thời gian qua theo báo báo thì UBND thành phố đã chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT đường bộ, tuy nhiên tình hình TNGT vẫn không được kiềm chế, tăng về số vụ, số người chết và số người bị thương. 

 

Điều đáng nói, trong báo cáo về tình hình TNGT vẫn chưa thấy đề cập đến trách nhiệm của ngành. Vậy liệu rằng ngành chức năng đã thực sự hành động đúng với những gì đã đặt ra trước những con số về TNGT đau lòng vừa qua? Phát biểu về vấn đề giao thông thành phố, ông Trần Văn Trung – Ngụ tại Phường An Nghiệp, quận Ninh kiều boăn khoăn: 

“Bây giờ ngập úng, kẹt xe lạng lách có đủ. Chúng ta cấm nghe điện thoại khi chạy xe nó đâu có nghe đâu, vẫn làm theo ý mình mà không có ai kiểm tra giám sát hết nên không xử lí được. Thứ 2 là vấn đề chống ngập, sụt lún ở Cần Thơ kịch bản nhà nước đã có rồi vậy chúng ta phải xác định lại”.

 

Về hạ tầng giao thông, nhiệm vụ 2018 phải thực hiện nâng cấp đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều nhưng đến nay vẫn còn đang xem xét hồ sơ. Bên cạnh đó, từ năm 2016, TP Cần Thơ đã báo báo là phê duyệt đầu tư xây dựng có 4 nút giao thông để giảm áp tải phương tiện và điều tiết giao thông TP tốt hơn, nhưng đến nay vẫn còn nằm trên giấy thì không biết đến khi nào mới hoàn thành?! Đặt nhiều quan tâm về vấn đề giao thông thành phố, ông Đinh Minh Hùng – ngụ tại Phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bày tỏ:

“Giao thông hiện nay được mọi người quan tâm lắm. Nhất là cái vấn đề lập bãi đổ xe ở Cần Thơ. Ví dụ ở công viên Lưu Hữu Phước  chỗ đỗ xe khó khăn lắm. Phương án tới đặt ra nhiều hy vọng lắm nhưng mà việc thực hiện thì chưa khả thi cao. Tâm lí chung là chúng tôi muốn có chuyển biến, có tầm nhìn thì nên quy hoạch tới 5 – 10 năm tới mà nó không bị lạc hậu”. 

 

Trước chất vấn của đại biểu về trách nhiệm của Sở GTVT đối với tình hình TNGT và các dự án thực hiện dang dở, chậm tiến độ và còn nằm trên giấy, Sở GTVT nhìn nhận những hạn chế. Trước kỳ vọng của cử tri, sở GTVT quyết tâm trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh công tác quản lý hệ thống giao thông, đảm bảo ATGT. 

 

Cụ thể như tăng cường đổi mới về phương thức tuyên truyền như lắp đặt các bảng tuyên truyền tại các giao lộ, các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn. Trong đó có thống kê số vụ tai nạn, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT.  

 

Khảo sát các điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và kiến nghị Bộ GTVT duy tu, sửa chữa, khắc phục. Đề xuất các quy hoạch triển khai kết cấu hạ tầng giao thông, quy hoạch các bến bãi đỗ xe. Trước lời hứa của đại diện Sở GTVT Anh Nguyễn Hồng Lãm – ngụ tại Phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều đặt niềm hy vọng, anh nói: 

“Câu hỏi của cử tri sát với tình hình thực tế và câu trả lời của đại biểu cũng phù hợp. Nhưng tôi băn khoăn rằng ở phần thực trạng và giải pháp mà đại biểu đưa ra không chỉ là nằm trên giấy.”

 

Nhìn chung, đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, mạnh dạn bày tỏ, đề đạt những vấn đề quan trọng xuất phát từ ý kiến, kiến nghị, bức xúc của cử tri, cũng như liên quan trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TP. 

 

Những ý kiến tại các tổ thảo luận đã tạo nên cái nhìn toàn diện hơn về sự phát triển của TP trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời giúp các cấp, các ngành đề ra những biện pháp, chính sách phù hợp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trước những tâm tư nguyện vọng của nhân dân TP, bế mạc kì họp ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã đề nghị và khẳng định các ban ngành cần xúc tiến “nói đi đôi với làm”. 

“Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án tái cơ cấu chuyển đổi nông nghiệp bề vững, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Chế biến nông sản, liên kết chuỗi giá trị đảm bảo đầu ra cho nông sản, tăng thu nhập cho nông dân. Tập trung trung khống chế dịch tả heo châu phi, bảo vệ môi trường. Đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm vào dịp cuối năm. Tiếp tục chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo lộ trình đảm bảo chặt chẽ không chạy theo thành tích. Tiếp tục phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đa dạng sản phẩm du lịch và đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch. Để nghị quyết của HĐND thành phố vừa triển khai đi vào cuộc sống tôi đề nghị UBND TP, các ngành, cấp đề ra phương hướng thực hiện năng động. Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện tốt và giám sát thực hiện nghị quyết”. 

 

Có thể thấy, sau bế mạc kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiều vấn đề đã được mang ra mổ xẻ và mang lại nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của TP.Cần Thơ trong thời gian tới. 

 

Theo đó, về phát triển kinh tế sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước; về giao thông sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông; về văn hóa - xã hội sẽ thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm..v.v… 

 

Nhiệm vụ đã có, phương hướng đã sẵn sàng. Bây giờ chỉ còn chờ kết quả. Tuy nhiên, để đạt kết quả như kỳ vọng thì điều quan trọng nhất là lời nói phải đi đôi với hành động. Hy vọng khi một kỳ họp nữa diễn ra, cử tri sẽ được lắng nghe những kết quả khả quan, đáng mừng mà trong kỳ họp này đại biểu đã hứa với dân.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //