Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nở rộ học thêm trực tuyến nở rộ: Chất lượng thả nổi

Phóng viên - 09/11/2021 | 21:16 (GTM + 7)

Không ít phụ huynh lo con tụt hậu, mất cơ hội khi học online kéo dài, đặc biệt con ở giai đoạn chuyển cấp, nên có nhu cầu tìm tới dịch vụ học thêm trực tuyến.

Các khóa học online do trung tâm hoặc cá nhân tự mở vì thế cũng ngày càng “nở rộ”, nhưng chất lượng, học phí cho đến câu chuyện quản lý thế nào vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Học sinh học online. (Ảnh minh hoạ)

3 anh chị em trong gia đình Hà My, lớp 8 ở Hà Nội đều đăng ký các khóa học thêm trau dồi kiến thức. Hiện em đang theo học thêm lớp Văn, Tiếng Anh, Hóa và 2 lớp Toán. Nhưng cũng vì học thêm nhiều, Hà My cũng phải chuyển lớp thường xuyên vì chất lượng không được như ý: "Em thích môn Anh cô dạy tâm huyết và khá hay. Lớp Anh cuối năm thi chuyển lớp em mới chuyển 1 lần. Lớp Toán em có chuyển vì lớp dễ quá với cô dạy chán nữa.

Mấy cái đấy dễ quá em cảm thấy có thể tự học, chuyển qua lớp nâng cao hơn. Cô dạy kiểu trong giờ hay làm việc riêng, tự cho làm bài nhiều, bọn em không làm được cô cũng không giảng nên không thích cô đấy lắm".

Giờ đây, ngoài việc tìm kiếm khóa học trực tuyến qua lời giới thiệu, kinh nghiệm có sẵn, các phụ huynh dễ dàng tham gia và tìm nguồn trong hội nhóm trên mạng xã hội. Chỉ cần vài phút lướt mạng là phụ huynh và học sinh có thể lạc vào “ma trận” các khóa học thêm online. Chị Đỗ Thị Nhung ở Cầu Giấy, Hà Nội đã đăng ký cho con học thêm Toán, Tiếng Anh và khóa học nấu ăn online qua một trang điện tử dù vẫn băn khoăn về chất lượng và học phí: "Nhiều mức giá, mỗi môn một mức giá mỗi thầy cô đề ra mức giá khác nhau. Học online rõ ràng cam bật ra nhưng các con làm gì trên máy không biết".

Chị Nguyễn Thị Nhất, giáo viên dạy cấp 2 ở Hà Nội cho biết: Phụ huynh có con trong giai đoạn chuyển cấp sẽ lo lắng hơn nên sẵn sàng đăng ký các khóa học thêm cho con. Đặc biệt hiện nay, việc các trường không được phép mở lớp học thêm cũng là lý do học thêm trực tuyến ngày càng nở rộ

"Nhu cầu đi học thêm học ở trung tâm, tìm thầy cô trong mùa dịch nhu cầu rất nhiều, thực sự là có đặc biệt trong mùa dịch. Nhất là học sinh chuyển cấp. Lớp 6 năm nay thay sách học sinh bỡ ngỡ với cách thức, phương pháp chưa hiểu, rồi từ lớp 9 lên lớp 10. Nếu bạn nào có ý thức học học trực tuyến nắm kiến thức ổn nhưng bạn nào chểnh mảng thì chất lượng học giảm", chị Nhất cho biết.

Các khóa học online phong phú cả về nội dung và hình thức. Được biết tới nhiều nhất là hình thức giáo viên dạy livestream trên nền tảng mạng xã hội. Học sinh có thể nhờ vậy tăng tương tác với thầy cô và chỉ phải chi trả rẻ nhất là vài trăm nghìn một khóa. Nhưng cũng vì nhu cầu ngày càng gia tăng, bên cạnh nhiều lớp chất lượng, không ít “giáo viên online” vướng ồn ào khi có lời lẽ, tác phong không chuẩn mực, dạy sai kiến thức.

TS Tôn Quang Cường, Chủ nhiệm Giáo dục Công nghệ, Trường đại học Công nghệ, ĐHQGHN nhận định: "Người người làm khóa học online, nhà nhà làm, trăm hoa đua nở chính điều này khiến bậc phụ huynh và các con cũng rối. Khả năng tiếp cận công nghệ phổ biến rồi.

Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tạo content nội dung đưa trên hệ thống làm cho chúng ta lâm vào trạng thái khó đánh giá, lựa chọn khóa học phù hợp. Nếu không quản lý, giám sát dễ thả nổi, thiếu tính định hướng làm khó cho cha mẹ, học sinh, khó quản lý nhà nước".

Sự nở rộ của các dịch vụ giáo dục đáp ứng theo nhu cầu thị trường trong giai này là điều dễ hiểu, và phụ huynh học sinh có quyền lựa chọn dịch vụ phù hợp với con em mình. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng, đây là hàng hóa dịch vụ đặc biệt, nên cần có sự định hướng, quản lý về điều kiện và chất lượng, tránh các tác động tiêu cực do bị thả nổi quá lâu.

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //