Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những ngày đầu TP.HCM triển khai lập chốt kiểm soát y tế chống dịch

Phóng viên - 06/04/2020 | 6:39 (GTM + 7)

Nhằm phòng chống dịch COVID-19 cũng như thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng, các đơn vị, lực lượng của TP.HCM đã đồng loạt ra quân triển khai 62 chốt trạm kiểm soát y tế tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Chốt trạm kiểm soát y tế được dựng lên ngay bên chân cầu Đồng Nai hướng đi vào TP.HCM
Chốt trạm kiểm soát y tế được dựng lên ngay bên chân cầu Đồng Nai hướng đi vào TP.HCM

Ghi nhận trên tuyến QL 1 đoạn qua khu vực cầu Đồng Nai, vào chiều 5/4, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp cùng các đơn vị quân đội, y tế, tiến hành lập chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại chân cầu. 

Tại đây, lực lượng đã tiến hành kiểm tra y tế hàng nghìn phương tiện cả ô tô và xe máy. Được biết, đây là 1 trong 16 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 chính trong tổng 62 chốt được triển khai khắp các cửa ngõ vào TP.HCM.

Tại đây, lực lượng CSGT đã cho dựng các hàng rào để tiến hành kiểm tra y tế các phương tiện di chuyển từ các tỉnh miền Đông vào TP.HCM. Bước đầu, hầu như tất cả người dân đều chấp hành tốt việc kiểm tra. 

Anh Nguyễn Văn Lực (một người dân đi xe máy từ Đồng Nai vào TP.HCM) được lực lượng chức năng đo thân nhiệt cho biết: 

“Thấy rất ổn, bởi vì nhà nước đã quan tâm đến dân và kiểm tra là để giữ tốt cho bản thân mình thôi”.  

Anh Huỳnh Tấn Đông (điều khiển ô tô từ Bà Rịa Vũng Tàu về TP.HCM) khi được kiểm tra cũng đồng quan điểm khi cho rằng: 

“Ngăn ngừa từ xa là được rồi, ngăn ngừa từ xa cho thành phố mình thì sẽ an toàn hơn”.

Các đơn vị quân đội và Cảnh sát cơ động cũng có mặt phối hợp thực hiện việc kiểm tra y tế các phương tiện
Các đơn vị quân đội và Cảnh sát cơ động cũng có mặt phối hợp thực hiện việc kiểm tra y tế các phương tiện

Theo kế hoạch, các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 được tổ chức tại các cửa ngõ Thành phố; các bến tàu, bến xe, nhà ga nơi tiếp nhận các phương tiện giao thông ra, vào Thành phố, bao gồm 16 chốt, trạm chính và 46 chốt, trạm phụ.

Cụ thể, các chốt, trạm chính bao gồm: Trạm thu phí Long Phước, Cao tốc Trung Lương, Cầu Đôi (đường Trần Văn Giàu), Đường Ba Làng, Đường Xuyên Á (Quốc lộ 22), Cầu Phú Cường, Cầu Vĩnh Bình, Cầu vượt Sóng Thần, Quốc lộ 1K, Quốc lộ 50, Quốc lộ 1A, Cầu Đồng Nai, Bến xe Miền Tây, Bến xe miền Đông, Sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng Cát Lái.

Các chốt, trạm phụ được thiết lập tại các địa bàn của Thành phố giáp với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu… Ngoài ra, Thành phố còn triển khai lực lượng kiểm soát đường mòn, lối mở, bến thủy nội địa tiếp giáp với các tỉnh. 

Trung tá Nguyễn Văn Bình - Đội trưởng Đội Tham mưu (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC08, Công an TP.HCM) cho biết việc lập chốt kiểm soát không phải là ngăn sông cấm chợ mà là kiểm soát việc lây lan của dịch bệnh:

“Phòng CSGT đường bộ - đường sắt xây dựng phương án để triển khai theo quyết định của UBND thành phố tại 16 vị trí tại các cửa ngõ ra vào thành phố. Chúng tôi tập trung vào việc kiểm soát người và phương tiện theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng chính phủ.

Chúng tôi tập trung kiểm soát các cái phương tiện như là vận tải hành khách liên tỉnh cá xe từ 9 chỗ ngồi trở lên và 1 số người không chấp hành về quy định y tế. Kiểm tra không phải là ngăn sông cấm chợ, chúng tôi kiểm tra để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh trong cái giai đoạn hiện nay”.

Đến cuối buổi chiều lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp có thân nhiệt cao, ngay sau đó lực lượng y tế đã tiến hành kiểm tra y tế và phun thuốc khử khuẩn
Đến cuối buổi chiều lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp có thân nhiệt cao, ngay sau đó lực lượng y tế đã tiến hành kiểm tra y tế và phun thuốc khử khuẩn

Đến cuối buổi chiều 5/4, tại trạm kiểm soát cầu Đồng Nai, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 trường hợp có thân nhiệt cao. Các trường hợp này đã được yêu cầu dừng xe hoàn toàn để phun thuốc khử khuẩn. Những người này sẽ được đưa tới bệnh viện tiếp tục kiểm tra.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chốt trạm kiểm soát y tế cầu Đồng Nai và 1 số chốt trạm tại các cửa ngõ khác của thành phố:

Lực lượng chức năng dùng rào chắn phân chia các làn đường trên QL 1 để tiến hành kiểm soát y tế các phương tiện đang chạy vào TP.HCM
Lực lượng chức năng dùng rào chắn phân chia các làn đường trên QL 1 để tiến hành kiểm soát y tế các phương tiện đang chạy vào TP.HCM
Tất cả các phương tiện ô tô đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra thân nhiệt
Tất cả các phương tiện ô tô đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra thân nhiệt
Lực lượng y tế nhanh chóng đo thân nhiệt người lái xe
Lực lượng y tế nhanh chóng đo thân nhiệt người lái xe
và cả những người thân đi cùng
và cả những người thân đi cùng
Một chốt kiểm soát khác trên QL 1 đoạn qua địa phận huyện Bình Chánh giáp Long An
Một chốt kiểm soát khác trên QL 1 đoạn qua địa phận huyện Bình Chánh giáp Long An
Theo báo cáo sơ bộ đến chiều tối cùng ngày tại chốt huyện Bình Chánh giáp Long An chưa phát hiện trường hợp nào có thân nhiệt cao
Theo báo cáo sơ bộ đến chiều tối cùng ngày tại chốt huyện Bình Chánh giáp Long An chưa phát hiện trường hợp nào có thân nhiệt cao
Lực lượng Công an, CSGT và Cảnh sát cơ động có mặt tại khu vực cầu Phú Cường (giáp tỉnh Bình Dương) để tiến hành kiểm soát y tế các phương tiện di chuyển vào TP.HCM
Lực lượng Công an, CSGT và Cảnh sát cơ động có mặt tại khu vực cầu Phú Cường (giáp tỉnh Bình Dương) để tiến hành kiểm soát y tế các phương tiện di chuyển vào TP.HCM
Trường hợp khi các chốt, trạm phát hiện các trường hợp bị sốt, các bác sĩ sẽ điều tra dịch tễ, kết nối để xe cấp cứu chở người bị sốt về bệnh viện để thực hiện xét nghiệm sàng lọc
Trường hợp khi các chốt, trạm phát hiện các trường hợp bị sốt, các bác sĩ sẽ điều tra dịch tễ, kết nối để xe cấp cứu chở người bị sốt về bệnh viện để thực hiện xét nghiệm sàng lọc
Được biết, các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 sẽ hoạt động 2424 giờ cho đến hết ngày 15.4.2020 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch Covid-19
Được biết, các chốt, trạm kiểm soát dịch Covid-19 sẽ hoạt động 24/24 giờ cho đến hết ngày 15/4 hoặc khi có yêu cầu mới về việc kiểm soát dịch Covid-19

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

// //