Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những món quà ấm tình người trong đại dịch

Phóng viên - 28/09/2021 | 21:27 (GTM + 7)

Trong hơn 1 tháng, Công an TP. Hà Nội đã kêu gọi, hỗ trợ cho hơn 21.400 người dân yếu thế, người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19.

Trong thời gian qua, có 21.402 người dân gặp khó khăn do dịch COIVID-19 trên địa bàn 28 quận, huyện, thị xã của Thủ đô được nhận hỗ trợ của lực lượng Công an TP với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.
Trong thời gian qua, có 21.402 người dân gặp khó khăn do dịch COIVID-19 trên địa bàn 28 quận, huyện, thị xã của Thủ đô được nhận hỗ trợ của lực lượng Công an TP với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng

Giống như nhiều lao động khác, chị Nguyễn Thị Vân, công nhân ở khu công nghiệp Mê Linh, cũng phải nghỉ việc từ nhiều tháng nay. Chồng đang chấp hành án phạt tù, chị Vân phải nuôi mẹ già và 4 con nhỏ. Nhận được sự ủng hộ của Đoàn Thanh niên Công an TP. Hà Nội, chị Vân xúc động:

“Dịch đến gia đình gặp rất nhiều khó khăn, không có điều kiện cho các cháu ăn học. Mình đi làm công nhân chỉ được 5 – 6 triệu, mà chỉ có mình đi làm, mẹ già ở nhà thì làm ruộng. Gia đình rất vui vì các anh chị, các chú đã có lòng đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình”.

Ông Tạ Quốc Tịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn chia sẻ:

“Món quà tuy không lớn nhưng là nguồn vật chất động viên tinh thần bà con nhân dân trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là nguồn động viên để bà con chúng tôi an tâm sản xuất và kinh doanh trong thời gian dịch này”.

Hỗ trợ trang thiết bị y tế, lương thực, nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại 952 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
Hỗ trợ trang thiết bị y tế, lương thực, nhu yếu phẩm cho cán bộ, chiến sỹ, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tại 952 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Trong hơn 2 tháng qua, Đoàn thanh niên Công an TP. Hà Nội đã tổ chức hàng chục chiến dịch kêu gọi các mạnh thường quân để chung tay hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.

Qua đó đã quyên góp được trên 55 tấn lương thực, nhu yếu phẩm cho gần 5.800 người dân yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, người dân ngoại tỉnh bị mắc kẹt tại Hà Nội. Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP. Hà Nội chia sẻ:

“Trong thời gian qua, chúng tôi đã huy động rất nhiều nguồn lực, 100% đoàn viên của Công an TP tham gia lan tỏa đén tất cả người dân. Chúng tôi cũng đã lập danh sách, rà soát đúng người đúng diện trường hợp thực sự khó khăn, thông tin công khai tất cả danh sách người dân lên hệ thống mạng xã hội của CA TP.

Trong thời gian vừa qua đã có hàng chục ngàn lượt người dân được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để làm sao cho Hà Nội cùng các lực lượng của TP góp phần đưa thủ đô sớm trở về trạng thái bình thường mới”.

Cùng với việc hỗ trợ người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Công an TP. Hà Nội cũng trao tặng 24.000 khẩu trang y tế, 2.000 găng tay y tế cho chốt kiểm soát phân vùng để phòng, chống dịch COVID-19, tặng 11.000 khẩu trang y tế, 500 kính chắn giọt bắn cho 20 chốt bảo vệ mục tiêu chính trị, văn hóa, xã hội trọng điểm trên địa bàn Hà Nội.

Niềm vui của người dân tại các khu lao động nghèo khi nhận quà hỗ trợ từ lực lượng Công an TP. Hà Nội
Niềm vui của người dân tại các khu lao động nghèo khi nhận quà hỗ trợ từ lực lượng Công an TP. Hà Nội
Công an TP. Hà Nội trao quà hỗ trợ cho người lao động mắc kẹt tại thủ đô
Công an TP. Hà Nội trao quà hỗ trợ cho người lao động mắc kẹt tại Thủ đô
Tham gia vận chuyển nông sản giúp người dân
Tham gia vận chuyển nông sản giúp người dân

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //